Bỉ, Nga và Hàn Quốc sẽ cạnh tranh nhau hai chiếc vé đi tiếp ở bảng đấu này.

Bảng H là một trong những bảng đấu cân bằng và khó đoán nhất World Cup 2014. Nếu xem Algeria là một ẩn số thú vị, thì ba đội còn lại đều là những gương mặt kỳ cựu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bỉ, Nga và Hàn Quốc sở hữu đội hình đồng đều và có phong độ ấn tượng trong năm vừa qua. Họ đẳng cấp hơn Algeria và nhiều khả năng sẽ thiết lập thế chân vạc, tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt cho hai vé vào vòng knock-out.
Trong số 3 đội, Bỉ nhận được sự chú ý lớn hơn cả. Thậm chí, nhiều nhà chuyên môn tin rằng “Quỷ đỏ” đủ sức trở thành ngựa ô gây ra những cú sốc cho các ông lớn. Quả thực, đội hình của tuyển Bỉ năm nay là một trong những đội hình mạnh và đồng đều nhất. Thậm chí, người ta đánh giá đây là thế hệ vàng mới của HLV Marc Wilmots.
ĐT Bỉ đang có nhiều nhân tài
Trong khung gỗ, Bỉ có hai thủ môn xuất sắc nhất châu Âu mùa vừa rồi là Mignolet (Liverpool) và Courtois (Atletico Madrid). Hàng hậu vệ gồm những cái tên đã thành danh Kompany, Vermaelen, Van Buyten, Vertonghen. Phía trên họ là những Dembele, Hazard, Fellaini, Januzaj, De Bruyne hay Axel Witsel. Để chọc thủng lưới đối phương, Bỉ sẽ chờ đợi vào Lukaku và Mirallas, hai trong những máy làm bàn tốt nhất Premier League.
Nga không có được may mắn như Bỉ bởi đội hình hiện tại không còn những ngôi sao sáng như cách đây 4 năm. Lực lượng Nga là những người đang thi đấu trong nước và cũng không có gương mặt nào quá nổi bật, ngoại trừ những cái tên đã được biết đến ít nhiều là Alan Dzagoev, Yury Zhirkov hay Alexander Kerzhakov.
Nhưng sức mạnh của “Những chú gấu” nằm ở sự gắn kết và ăn ý. Họ đã được rèn giũa dưới bàn tay của một bậc thầy chiến thuật là HLV Fabio Capello trong suốt 2 năm qua. Nhà cầm quân người Italia mang tới chất thép và tính kỷ luật, những điều mà Nga còn thiếu. Sự kết hợp này mang tới thành quả là ngôi nhất bảng ở vòng loại cùng chiếc vé tới thẳng Brazil, xếp trên cả Bồ Đào Nha.
Sức mạnh của ĐT Nga nằm ở tài điều binh khiển tướng của HLV Capello
Dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng cả Bỉ và Nga đều không thể xem thường Hàn Quốc – gương mặt rất quen thuộc tại các VCK World Cup. Sức mạnh của Hàn Quốc ở khu vực châu Á là vượt trội và đội bóng này đang tìm kiếm những dấu ấn mới tại World Cup, sau thành công vang dội hồi năm 2002.
Hàn Quốc có đội hình là sự kết hợp giữa những ngôi sao quốc nội và những tên tuổi đang chơi ở châu Âu. Họ sẽ đặt niềm tin vào Yun Suk-young (QPR), Park Joo-ho (Mainz), Ji Dong-won (Augsburg), Ki Sung-yueng (Swansea), Son Heung-min (Bayer Leverkusen), Lee Chung-yong (Bolton) hay Park Chu-Young (Arsenal).
Vũ khí lợi hại nhất của Hàn Quốc là tinh thần chiến đấu và một nguồn thể lực sung mãn không kém gì các đội châu Âu và Nam Mỹ. Hạn chế của “Những chiến binh Taegeuk” chính là sự linh hoạt về chiến thuật cũng như bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Nhưng dù thế nào, Hàn Quốc vẫn xứng đáng được xem là một ứng cử viên đi tiếp tại bảng H.


Dự đoán 2 đội qua vòng bảng: Bỉ, Nga

Ngôi sao đáng chú ý nhất: Eden Hazard
Hazard vừa trải qua một năm thất bát về mặt danh hiệu với CLB Chelsea. Nhưng trên phương diện cá nhân, anh là cầu thủ Bỉ gây ấn tượng nhất tại châu Âu. Hazard đã có những màn trình diễn chói sáng với 14 bàn thắng và 7 đường kiến tạo tại Premier League. Trên mọi mặt trận, Hazard ghi 17 bàn và giành giải Cầu thủ hay nhất mùa của Chelsea. Trong màu áo ĐT Bỉ, dù mới 23 tuổi nhưng Hazard đã được xem là ngôi sao dày dạn kinh nghiệm bởi đã lên tuyển từ năm 2008 (17 tuổi), trải qua 44 trận và ghi 6 bàn.