Tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá Brazil, Ronaldo (Ro béo) khẳng định với tài năng và những thành tích đạt được cùng Barcelona, Lionel Messi không cần vô địch World Cup vẫn là một cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới.


Lionel Messi ăn mừng bàn thắng trong màu áo đội tuyển Argentina - Ảnh: Getty Images



Lionel Messi mới 26 tuổi nhưng đã giành được hầu hết các danh hiệu ở cấp CLB cùng với Barcelona (Tây Ban Nha). Với khả năng ghi bàn siêu việt, Messi cũng đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục của bóng đá thế giới, như kỷ lục ghi 84 bàn trong một năm của huyền thoại Gerd Muller (Đức) lập năm 1972.
Lionel Messi cũng là cầu thủ đầu tiên trên thế giới bốn lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA (trước đây là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới) - thành tích mà chính Ronaldo ở thời kỳ đỉnh cao phong độ cũng không làm được. Tuy nhiên, với những người khó tính, Messi vẫn chưa được xem là huyền thoại của bóng đá thế giới, bởi trong màu áo đội tuyển Argentina, ngôi sao này vẫn chưa có nổi một danh hiệu này, dù ở cấp khu vực như Copa America.
Nhưng "người ngoài hành tinh" lại không nghĩ như vậy. Theo "Ro béo", với những gì đã làm được cùng Barcelona, Messi đã là huyền thoại của bóng đá thế giới mà không cần phải vô địch World Cup.
Phát biểu trên tờ The Times, Ronaldo cho biết: "Messi có thể vô địch World Cup, bởi anh ấy còn trẻ. Nhưng trong bóng đá thế giới, vẫn có những cầu thủ không vô địch World Cup nhưng vẫn được xem là huyền thoại như những ngôi sao lừng danh khác".
Cựu tiền đạo của Barcelona nói tiếp: "Tôi đã theo dõi Messi thi đấu ngay ở những năm đầu tại Barcelona. Tôi đã nói chuyện và hỏi Ronaldinho rất nhiều về cậu ấy. Ronaldinho hết lời ca ngợi Messi và khi nhìn thấy Messi chơi bóng, tôi đã biết lý do tại sao Ronaldinho đánh giá cao cậu ấy. Messi thực sự ở một đẳng cấp khác".
Tại World Cup 2014, Argentina rơi vào bảng đấu khá nhẹ ký (bảng F) với Bosnia, Iran và Nigeria. Trận đấu đầu tiên của Argentina tại World Cup 2014 là trận gặp Bosnia tại Rio de Janeiro vào ngày 16-6 (giờ VN).


H.LAM