-
Men's suits
Tác giả: Dean Nguyen
.
Eat to please thyself, but dress to please others - Franklin, Benjamin
Ăn cho ngon miệng mình, nhưng mặc cho đẹp mắt kẻ khác.
Mỗi người đàn ông ít nhứt phải có 1 bộ đồ vest(suit) ngó cho được là lời khuyên của tôi dành cho mấy ông Việt ở Mỹ hoặc ở ngoại quốc.
Bộ suit gồm có áo (jacket) và quần cùng 1 loại vãi, style để phân biệt với sport jacket là chỉ có cái áo thôi. Sẽ nói sau.
Biết bao lần, tôi dự những buổi tiệc quan trọng như đám cưới ...rồi đám tang, tôi đã thấy nhiều ông bất kể giàu nghèo, giai cấp ...đều ăn mặc thật là trật chìa, thậm chí ngay cả chú rễ cũng chẳng biết cách ăn mặc sao cho đúng.
Tôi sẽ từ từ hướng dẫn các ông how to dress well theo như trình bày dưới đây.
Vải vóc là cái quan trọng nhứt đập vào mắt người đối diện. Xin đừng mượn câu "quần áo cốt tươm tất, sạch sẻ. Chứ không cần vải đắt tiền" để bào chữa cho cách ăn mặc của thời đại hôm nay.
Bạn không cần phải bỏ ra bạc ngàn để mua 1 bộ suit brand name, nhưng ít nhứt bộ suit của bạn phải được may bằng loại vải tốt và nhìn không "cheap". Nhưng không phải ông nào cũng biết cách nhìn vải và đó là vấn đề. Cách giải quyết là nên đến 1 tiệm bán lẽ về Men Suit kha khá nào đó hoặc thượng lưu tùy thích hoặc túi tiền và nhờ sự giúp đỡ của 1 saleman. Avoid cheap men suits shops.
Hoặc nên lắng nghe lời khuyên, ý kiến của...bà nhà. Các bà đa số không cần trường lớp fashion nào cả nhưng trời sanh cho các bà ngoài đôi mắt đẹp, còn có cái nhìn mỹ thuật về quần áo hơn hẳn các ông.
Tuyệt đối không về VN may, vì đơn giãn VN không có loại vải tốt cho men suit cũng như thợ may VN không may đúng và theo kịp thời trang của Mỹ, mặc dù thợ may VN rất khéo và điêu luyện. Tại Mỹ, thợ Việt giỏi hơn thợ Ý rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng biết vì dân Ý quá nổi tiếng về may mặc nên chỉ có dân trong nghề biết thôi.
Vải cho men suits có nhiều loại: cotton, wood, hổn hợp gồm polyster, rayon (loại này rẽ nhứt).
Cotton dùng cho khu vực có khí hậu nóng, ấm...
Wood dùng trong vùng có khí hậu lạnh, mát...(mắc tiền hơn và độ bền lâu hơn).
Sau khi vải được giải quyết hoặc được sự giúp đỡ của 1 saleman thì phải xem xét đến việc FIT(vừa vặn).
Một bộ suit "fit well" là không rộng, không chật, vai(shoulder) không quá khổ vai của mình. Tay áo khoãng chừng 4" từ đầu ngón cái đo lên (Có vài điều chỉnh nhỏ cho tạng người hoặc tùy theo công việc business). Nhưng dứt khoát không được dài vượt khũy bàn tay.Ví dụ ông cha giảng đạo, ông nhạc sĩ dương cầm hoặc đánh nhịp, thì cần tay áo dài hơn bình thường 1 chút vì tay cứ move lên và xuống thường xuyên..
Chú ý phần 2 bên ngực trên, kế 2 bên tay áo tránh không để rộng quá, dư ra. Mặc dù nếu vai áo vừa vặn. Không phải người mặc nào cũng nhận ra điểm xấu này nên muốn biết là bằng cách dùng bàn tay bóp nhẹ vào chổ phần trên bên ngực sát tay áo, nếu nắm được một nhúm vải trong bàn tay thì bị dư rộng rồi. Cũng mặc được đó nhưng không fit perfect.
Fit Well:

Đa số các tiệm men suits trung lưu trỡ lên đều có thợ may(alteration, tailor) onsite. Những người thợ này sẽ giúp bộ suit của bạn fit better. Nên để cho họ giúp, đừng mua rồi sau đó đem đến tiệm khác sữa chửa vì nếu có bị vấn đề gì thì rất khó trả lại.
Có 3 loại size căn bản được phân chia sau đây:
1. Short-S: cao 5'5" to 5'7"
2. Regular-R: cao 5'8" to 5'10"
3. Long-L: cao 5'11" to 6'2"
Lấy thước dây đo vòng ngực của bạn, ví dụ là 40" và bạn cao khoãng 5'2 - 5'7 thì size của bạn là 40 short ( viết tắt là 40S). Cứ vậy mà "go on" theo chiều cao và vòng đo ngực. Nhưng với nhà nghề như tôi hoặc 1 saleman có kinh nghiệm thì chỉ cần nhìn vóc người là đoán được mặc size nào.
Còn tiếp...
-
Post Thanks / Like
-
-
Post Thanks / Like
-
Lịch Lãm vs Cục Mịch, Nhà Quê!
.....
Bây giờ là phần mặc vào sao cho đúng mode mà không bị nhà quê là:
Luôn luôn không gài nút áo cuối cùng cho dù áo 2,3,hoặc 4 nút. Nếu áo 3 nút trỡ lên, có thể cỡi 1 nút trên cao. Nhưng nhớ không bao giờ cài nút cuối cùng.
Tay áo không được ngắn hơn 4" đo từ ngón cái. Cho dù bạn diện 1 bộ suit mắc tiền cách mấy mà không hiểu biết cách mặc, bạn vẫn là tên nhà quê cục mịch...
Khi ngồi xuống ghế thì nên cỡi tất cả các nút áo ra. Lúc đứng lên thì cài lại nhưng luôn luôn để hở nút cuối cùng.
Khi ngồi vào bàn tiệc ăn uống thì phải cỡi cả áo ra và máng vào lưng ghế ngồi của mình.
....NHƯNG... NẾU MẶC TUXEDO THÌ KHI NGỒI VÀO BÀN ĂN KHÔNG NÊN CỠI ÁO RA....
Đúng điệu mặc- Professional:


Trưởng giả học làm sang, cục mịch, nhà quê, XUẤT THÂN BẦN CÙNG: :

Tay áo Triết quá dài, cái áo cũng dài, Lại gài nút cuối cùng. Rất cục mịch và quê mùa! Các bạn tránh rơi vào trường hợp này.
Vấn đề Tay Áo (Sleeves):
Nếu bạn muốn được nhìn một cách professional thì tay áo jacket nên ngắn hơn, tức là dài hơn 4" chút xíu để đưa tay áo sơ mi bên trong ló ra ngoài( showing cuff of shirt). Loại này dành cho ai làm việc văn phòng, giao thiệp làm ăn, buôn bán, tiếp khách.v.v...
Tay áo đúng:

....
Còn tiếp...
Phần sau Dean Nguyen sẽ nói về Sport Jacket, Quần, Vest(áo khỉ) và Tuxedos(nghi lễ, đám cưới, lễ lạc quan trọng...) ....
.
-
Post Thanks / Like
-
Khó chịu nhất là nhửng người mặc áo vest nầy, bận quần của áo vest khác !!
Lấy áo vest làm sport coats !
Nhửng người nhà quê lựa và mua nhửng màu mà tiệm bán không đươc nên bán rẻ mạt không thích hợp đến nhửng nơi nghiêm trang !
Hầu hết ơ Mỷ và Âu Châu bán Vests và Sport Coats xài nhửng nguyên liệu riêng ,design cho từng lô hàng riêng của họ ! không bán lẻ ra từng cây vải như ở VN ! thành ra it bao giờ 2 hiệu xài cùng 1 thứ hàng để may cùng một line hàng để sản xuất áo !!
Khổ Tie bao giờ củng chung với lapel của áo vest !
-
Post Thanks / Like
N/A thanked for this post
-
-
Post Thanks / Like
Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules