Lần trước mình đã bàn luận về kỹ thuật nhiếp ảnh. Tuy nhiên không phải chỉ biết cầm máy lên nhắm và bấm là mình có một “tác phẩm nghệ thuật”. Để có thể được gọi là “nghệ thuật”, cũng như hội họa, nhiếp ảnh phải tuân thủ theo một số quy luật về bố cục, chủ đề, màu sắc… Còn nếu không, “tác phẩm” mình chụp ra chỉ là một bức ảnh lưu niệm bình thường mà thôi. Sau đây tiểu đệ nêu ra một số bố cục tạo hình “căn bản” để ACE tham khảo để ACE tham khảo. Những phương pháp này nếu được áp dụng đúng thì ngay cả khi mình chỉ có cái máy chụp hình tự động bình thường hay thậm chí là camera của mobile phone cũng có thể tạo ra được một “tác phẩm nghệ thuật” độc đáo.
1. Luật 1/3 (the rule of thirds) hay còn gọi là “đường mạnh, điểm nhấn”
Hidden Content
Hình minh họa của Wikipedia
Đây là bố cục căn bản nhất của nghệ thuật nhiếp ảnh. Các đường ngang và dọc trong bức ảnh trên gọi là “đường mạnh”, và nơi các đường đó giao nhau gọi là “điểm nhấn”. Đó là nơi mình nên sắp xếp chủ đề của bức ảnh .
Hidden Content
Trong bức ảnh này đường chân trời được sắp xếp ngay tại “đường mạnh”. Mặt trời và chiếc thuyền ở ngay “điểm nhấn”
Hidden Content
Đường chân trời và ngọn hải đăng nằm ở các “đường mạnh”
2. Độ sâu trường ảnh cạn (shallow DOF)
Đây có lẽ là cách dễ nhất. Chỉ có chủ để được lấy nét (focus) rõ, còn những thứ khác đều mờ để làm nổi bật chủ đề. Mình cần phải có ống kính có độ mở lớn để thực hiện phương pháp này. Đây cũng là cách được chọn lựa nhiều nhất khi chụp chân dung.
Hidden Content
Chỉ có con bọ ngựa và cành hoa lan được lấy nét rõ, còn lại những cái khác (background) đều mờ
3. Đối xứng (symmetry)
Mình có thể sắp xếp cho bức ảnh của mình có hai bên đối xứng với nhau. Thấy đơn giản nhưng mà lại khó áp dụng vì bức ảnh sẽ dễ dàng bị “đơn điệu”.
Hidden Content
Trong ảnh tiểu đệ chụp thì ngôi chùa ở trên đối xứng với bóng của nó ở dưới nước, và hai bên bờ cũng đối xứng với nhau
4. Lặp đi lặp lại (pattern)
Hidden Content
Với bố cục này mình cũng có thể cho nó “phá cách” như trong các tượng Phật trên có một tượng được lấy rõ hơn các tượng khác
5. Đường chéo
Hidden Content
Từ một góc của bức ảnh dẫn dắt tới góc chéo phía bên kia
6. Đường cong
Hidden Content
Trong ảnh trên các đường cong (đèn xe) dẫn dắt ánh mắt mình đến một điểm
7. Tam Giác
Hidden Content
Bức ảnh hoa súng chụp mấy bữa trước tiểu đệ cũng sắp xếp theo bố cục tam giác
Hidden Content
Ảnh ngôi chùa Nhật sắp xếp theo biến thể của bố cục tam giác - zigzag
8. Ảnh trong khung (Framing)
Mình cũng có thể sắp xếp chủ đề của mình vào một cái “khung” tự nhiên, có thể là một vòm cây, một khung cửa sổ…
Hidden Content
Đây chỉ là giới thiệu một số bố cục nhiếp ảnh căn bản để ACE áp dụng. Điều quan trọng nhất là đừng để bất cứ một nguyên tắc nào gò bó trói buộc sự sáng tạo của mình. Đó chính là bố cục “phá cách” trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Chúc ACE có được những tấm ảnh như ý, và nhớ post vô đây cho mọi người thưởng thức với nghen.