Theo trang tin Top News, nghiên cứu mới cho thấy Viagra có thể giúp phục hồi “bản lĩnh đàn ông” trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng nó có một tác dụng phụ nguy hiểm, đó là làm cho người sử dụng bị điếc.

Gần đây, Viagra và các loại thuốc cường dương khác được chứng minh có liên quan đến hàng trăm trường hợp bị mất thính lực đột ngột trên thế giới.

Các chuyên gia ở Mỹ đã cảnh báo người sử dụng rằng, các loại thuốc này có thể làm tổn hại thính lực, và các chuyên gia Anh là tác giả của phát hiện trên cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự ở xứ sương mù.

Các nhà nghiên cứu thuộc các Bệnh viện Charing Cross, Stoke Mandeville và Royal Marsden ở London và Aylesbury đã yêu cầu các cơ quan quản lý dược phẩm ở châu Âu, châu Mỹ, Đông Á và châu Úc cung cấp các trường hợp bị điếc không lâu sau khi dùng Viagra.

Họ phát hiện 47 trường hợp nghi ngờ bị điếc thần kinh giác quan (sensorineural hearing loss), tức triệu chứng mất thính lực nhanh chóng ở một trong hai tai, có liên quan đến Viagra và các loại thuốc liên quan là Cialis và Levitra. Trong số này, có 8 trường hợp được ghi nhận ở Anh.

Tuổi bình quân của những người bị ảnh hưởng là 57, nhưng cũng có trường hợp người bệnh chỉ mới 37 tuổi.

Hiện chưa rõ hiện tượng điếc kéo dài bao lâu, nhưng loại điếc này, vốn thường do nhiễm trùng hoặc tiếp xúc với tiếng ồn lớn gây ra, gây tổn hại lâu dài ở 1/3 trường hợp.

Trong cuộc nghiên cứu trước đó của Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) với 29 trường hợp nghi ngờ, chỉ 1/3 được xếp vào loại tạm thời.

FDA khuyến cáo những người sử dụng Viagra, Cialis và Levitra phát hiện thính lực của mình có vấn đề nên ngừng dùng thuốc và đi gặp bác sĩ.

Các chuyên gia Anh chưa xác định chắc chắn Viagra tác động thính lực như thế nào, nhưng họ cho rằng, rất có thể là do chuỗi phản ứng hóa học gây ra những phản ứng dây chuyền ở tai trong.

Bác sĩ Afroze Shah Khan thuộc khoa Tai-mũi-họng của Bệnh viện Charing Cross, khuyến cáo: “Các bác sĩ có tham gia chỉ định các loại thuốc này cần thận trọng về những tác dụng phụ có thể có của chúng”.

Theo TNO.