Tôi có một người bạn đã đi khỏi VN từ năm 1982 và định cư tại Đực Đến năm 2008, anh ấy tiến hành các thủ tục để di chuyển qua Mỹ. Khi được phỏng vấn tại Lãnh sự Mỹ ở Đức thì người agent Mỹ đòi anh phải có giấy chứng nhận không có tiền án nào tại....VN. Bạn tôi rất ngạc nhiên nói rằng anh đã rời VN 26 năm rồi và không còn mối liên hệ nào tại VN, nhưng người agent cua Mỹ nhất định đòi phải có giấy chứng nhận được chính quyền VN cấp (anh ta lý luận vì đó là nước nguồn gốc cua bạn tôi) thì bạn tôi mới được cấp visa vào Mỹ. Sau cùng, bạn tôi phải lặn lội về VN nhờ mấy người bạn cũ lo lót cái giấy chứng nhận đó với cái giá là $100 cash, tiền một chầu nhậu và massage tươi mát cho tay công an khu vực để hắn chịu làm cái giấy chứng nhận đó .
Xin hỏi, tại sao nhân viên di trú Mỹ lại đòi hỏi chuyện oái oăm này và điều này có đúng luật không ? Xin nói thêm là sau khi trở về và nộp cái giấy chứng nhận "rác rưởi" đó thì bạn tôi đã được cấp visa, nhưng đến nay anh vẫn ấm ức cái chuyện này và cho là anh đã bị tay nhân viên di trú ở Đức sách nhiễu . Bạn tôi nghĩ vậy có đúng không ?
Bạn nào rành luật di trú có thể giải thích dùm tôi không? Xin cám ơn!