PDA

View Full Version : Quy định mới về căn cước để qua biên giới Mexico, Canada



QHNM
06-02-2009, 11:06
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/95823-medium_Pass.JPG (javascript:openppl('viewpict.asp?hl=&fn=http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/95823-big_Pass.JPG',0,0,460,480))




WASHINGTON (AP) - Những quy định mới đòi hỏi sổ thông hành hoặc giấy tờ mới kỹ thuật cao để băng qua các biên giới phía Bắc và phía Nam của Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày Thứ Hai, 1 Tháng Sáu.
Những quy định được thi hành gần tám năm sau những vụ tấn công 11 Tháng Chín và rất lâu sau khi Ủy Ban 9/11 khuyến cáo các thay đổi. Chúng đã bị trì hoãn vì những lời phàn nàn của các viên chức tiểu bang, những người lo ngại những hạn chế sẽ cản trở dòng người và việc giao thương, và ảnh hưởng tới các thị trấn biên giới lệ thuộc vào những trạm biên giới quốc tế.
Vào năm 2001, một bằng lái xe và một tuyên bố miệng về quốc tịch cũng đủ để băng qua các biên giới Canada và Mexico. Những thay đổi vào ngày Thứ Hai là biện pháp mới nhất trong việc thực hiện dần dần các quy định. Hiện giờ hàng ngàn người Mỹ đang chuẩn bị bằng cách nộp đơn xin sổ thông hành hoặc nhận những bằng lái xe đặc biệt, cũng có thể được sử dụng để băng qua biên giới.
Các viên chức Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ nói họ tin rằng sự chuyển tiếp sẽ diễn ra êm thấm.
Những khách du hành không tuân thủ các đòi hỏi mới sẽ nhận một giấy cảnh cáo và sẽ được phép vào Hoa Kỳ sau một cuộc kiểm tra lý lịch, theo lời bà Michele James, giám đốc phụ trách những hoạt động cho biên giới phía bắc, gồm cả tiểu bang Washington.
Trước khi có quy định mới, người du hành chỉ cần xuất trình giấy căn cước, chẳng hạn một bằng lái xe, và khai bằng miệng quốc tịch của họ. Vào năm 2008, chính quyền liên bang đã thay đổi quy định đó để đòi hỏi bằng chứng về quốc tịch, như một giấy khai sinh hoặc một sổ thông hành.
Theo quy định mới, người du hành cũng có thể sử dụng một thẻ thông hành do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp để băng qua biên giới đường bộ. Thẻ không có hiệu lực để di chuyển bằng đường hàng không. Với lệ phí 45 Mỹ kim cho người nộp đơn lần đầu, thẻ ít tốn kém hơn để thay thế cho sổ thông hành truyền thống, tốn kém 100 Mỹ kim. Hơn một triệu thẻ thông hành đã được cấp phát kể từ năm ngoái.
Những giấy tờ căn cước được cung cấp theo các chương trình “Người Du Hành Ðược Tin Cậy” cũng được chấp nhận, tốn kém từ 50 Mỹ kim đến hơn 100 Mỹ kim. Những chương trình này, được thiết lập bởi các chính phủ Canada và Hoa Kỳ, cho phép những người du hành qua lại biên giới nhanh chóng hơn. Tại vài nơi, các thành viên của những chương trình này còn có những tuyến đường riêng cho họ tại các trạm băng ngang biên giới.
Những bằng lái xe được cải tiến, sử dụng một vi mạch để tồn trữ các thông tin của một cá nhân, cũng có thể được sử dụng để băng qua các biên giới phía bắc và phía nam. Các tiểu bang Washington, New York, và Michigan là những tiểu bang duy nhất cho tới nay cung cấp những bằng lái xe đó. Sẽ cần một thủ tục nộp đơn và phỏng vấn cho những bằng lái xe này.
Cũng có những ngoại lệ. Trẻ em dưới 16 tuổi di chuyển cùng với gia đình, những người dưới 19 tuổi di chuyển trong những nhóm trẻ, những người Mỹ thổ dân và những thành viên của quân đội sẽ có thể sử dụng các hình thức giấy tờ căn cước khác nhau. Ngoài ra, những người du hành trên các du thuyền rời bến từ một hải cảng của Hoa Kỳ, chỉ rong thuyền bên trong Tây Bán Cầu và trở về cùng hải cảng, sẽ không phải tuân hành. (n.n.)

Binhyen66
06-02-2009, 16:33
Cám ơn CC rất nhiều :love72: :love72::love72:

hulaman1
06-02-2009, 21:09
Xin hoi Coc Chu. Minh co nguoi than chua co quoc tich My, chi co the xanh (green card) va passport VN, co the sang Canada bang duong hang khong khong? Khi tro lai My co bi tro ngai khong?

Cam on CC rat nhieu.

hulaman1
06-03-2009, 18:50
Cam on Navy_Seal rat nhieu!