minhblvd
11-27-2008, 00:08
Thanksgiving Day
1. TEN @ DET 11/44 = Pick TEN -1
TEN (10-1 ) OffRank #12 DefRank #4 STRank #20
DET (0-11 ) OffRank #30 DefRank #32 STRank #17
Ba ngày trước, TEN chấp 5 mà thua NYJ ở sân mình 13-34. Đây là lần thứ 2 năm nay, TEN không cover (tuần 9, cũng sân nhà,
chấp MIA 5 điểm, thắng có 3 điểm: 19-16). Thua NYJ vì Brett Farve 1 phần, nhưng phần lớn là vì Defense TEN bị thương hết trơn.
Tứ đại pháp vương của TEN vẫn bị thương: DT Albert Haynesworth (Knee), DE Jevon Kearse (Knee), và DE Kyle Vanden Bosch (Groin),
DT Jason Jones (Foot).
Dàn giữa và góc của TEN có phục hồi phần nào, nhưng chắ không được 100%:
LB Colin Allred (Concussion), CB Chris Carr (Shoulder), CB Nick Harper (Ankle). Thằng LB Keith Bulluck (Chest) trở lại sau hơn 3 tuần
dưỡng thương (bị nứt xương lồng ngực). Nói chung thì khá hơn tuần trước 1 tí...
Dù thương tích nặng nề, DET offense hạng #30 quá dở, chưa chắc gì làm điểm được! Offense của NYJ hạng #18 mới được 34 điểm.
2 thằng quan trọng nhất của DET offense cũng bị thương: QB và Center Raiola. RB Kevin Smith sẽ chơi trận này.
QB già Daunte Culpepper còn lụt nghề, chậm chạp, chưa ăn rơ với ai, không thể thắng #4 defense của TEN.
Tuần trước DET thua ở nhà 20-38, TB có defense #4. Tuần này TEN defense hạng #4. DET đã gác TB 17 điểm mà bị intercept,
rồi thua lại luôn. Cái này có phần lỗi tại coach ngu.
Defense của DET khỏe mạnh lại, có thể ra sân: DT Chuck Darby (Calf), DT Shaun Cody (Elbow), DT Cory Redding (Knee), LB Ernie Sims (Knee)
Có điều có mấy thằng này cũng như không vì DET defense hạng bét (#32) từ tuần 8 đến giờ, không lên nổi 1 hạng.
TEN là đội thích chạy hơn chọi, tuần rồi bị gác xa nên mới chọi nhiều, kỳ này nó chạy cho coi .. 2 thằng RB của TEN chạy dữ lắm.
Khi TEN chạy banh, DET không thể làm điểm được, và TEN defense có cơ hội nghỉ mệt nhiều hơn.
Kỳ này không có màn DET gác trước 17 điểm như TB đâu.
DET chơi sân nhà cũng dở ẹc:
Tuần 11, Thua tại CAR 22-31: DET (0-9 ) OffRank #28 DefRank #32 STRank #14 CAR (7-2 ) OffRank #20 DefRank #7 STRank #12
Tuần 10, Thua ở nhà JAC 14-38: JAC (3-5 ) OffRank #15 DefRank #26 STRank #8 DET (0-8 ) OffRank #27 DefRank #32 STRank #7
Tuần 9, Thua tại CHI 25-27: DET (0-7 ) OffRank #28 DefRank #32 STRank #11 CHI (4-3 ) OffRank #15 DefRank #9 STRank #9
Tuần 8, Thua ở nhà WAS 17-25: WAS (5-2 ) OffRank #2 DefRank #8 STRank #29 DET (0-6 ) OffRank #30 DefRank #32 STRank #3
DET bị blown out (thua trên 14 điểm) rất nhiều lần: GB, SF, Chi, Jac, TB
Trong khi TEN chuyên môn đập mấy thằng dở (thắng trên 14 điểm): Hou,Cin, KC
Chấp 11 cũng nhiều, nhưng gác 2 cái Touchdowns, cho DET 1 cái Fieldgoal thì huề thôi...
DET không có dàn cản, Center, và QB, Defense hạng bét, lại không có giờ tập luyện, có đánh sân nhà và Thanksgiving cũng vậy thôi,
cao lắm cầm cự được 3-10 hiệp đầu, hiệp sau thua luôn 10-24.
Bắt TEN mạnh giỏi!
Good luck...
1. TEN @ DET 11/44 = Pick TEN -1
TEN (10-1 ) OffRank #12 DefRank #4 STRank #20
DET (0-11 ) OffRank #30 DefRank #32 STRank #17
Ba ngày trước, TEN chấp 5 mà thua NYJ ở sân mình 13-34. Đây là lần thứ 2 năm nay, TEN không cover (tuần 9, cũng sân nhà,
chấp MIA 5 điểm, thắng có 3 điểm: 19-16). Thua NYJ vì Brett Farve 1 phần, nhưng phần lớn là vì Defense TEN bị thương hết trơn.
Tứ đại pháp vương của TEN vẫn bị thương: DT Albert Haynesworth (Knee), DE Jevon Kearse (Knee), và DE Kyle Vanden Bosch (Groin),
DT Jason Jones (Foot).
Dàn giữa và góc của TEN có phục hồi phần nào, nhưng chắ không được 100%:
LB Colin Allred (Concussion), CB Chris Carr (Shoulder), CB Nick Harper (Ankle). Thằng LB Keith Bulluck (Chest) trở lại sau hơn 3 tuần
dưỡng thương (bị nứt xương lồng ngực). Nói chung thì khá hơn tuần trước 1 tí...
Dù thương tích nặng nề, DET offense hạng #30 quá dở, chưa chắc gì làm điểm được! Offense của NYJ hạng #18 mới được 34 điểm.
2 thằng quan trọng nhất của DET offense cũng bị thương: QB và Center Raiola. RB Kevin Smith sẽ chơi trận này.
QB già Daunte Culpepper còn lụt nghề, chậm chạp, chưa ăn rơ với ai, không thể thắng #4 defense của TEN.
Tuần trước DET thua ở nhà 20-38, TB có defense #4. Tuần này TEN defense hạng #4. DET đã gác TB 17 điểm mà bị intercept,
rồi thua lại luôn. Cái này có phần lỗi tại coach ngu.
Defense của DET khỏe mạnh lại, có thể ra sân: DT Chuck Darby (Calf), DT Shaun Cody (Elbow), DT Cory Redding (Knee), LB Ernie Sims (Knee)
Có điều có mấy thằng này cũng như không vì DET defense hạng bét (#32) từ tuần 8 đến giờ, không lên nổi 1 hạng.
TEN là đội thích chạy hơn chọi, tuần rồi bị gác xa nên mới chọi nhiều, kỳ này nó chạy cho coi .. 2 thằng RB của TEN chạy dữ lắm.
Khi TEN chạy banh, DET không thể làm điểm được, và TEN defense có cơ hội nghỉ mệt nhiều hơn.
Kỳ này không có màn DET gác trước 17 điểm như TB đâu.
DET chơi sân nhà cũng dở ẹc:
Tuần 11, Thua tại CAR 22-31: DET (0-9 ) OffRank #28 DefRank #32 STRank #14 CAR (7-2 ) OffRank #20 DefRank #7 STRank #12
Tuần 10, Thua ở nhà JAC 14-38: JAC (3-5 ) OffRank #15 DefRank #26 STRank #8 DET (0-8 ) OffRank #27 DefRank #32 STRank #7
Tuần 9, Thua tại CHI 25-27: DET (0-7 ) OffRank #28 DefRank #32 STRank #11 CHI (4-3 ) OffRank #15 DefRank #9 STRank #9
Tuần 8, Thua ở nhà WAS 17-25: WAS (5-2 ) OffRank #2 DefRank #8 STRank #29 DET (0-6 ) OffRank #30 DefRank #32 STRank #3
DET bị blown out (thua trên 14 điểm) rất nhiều lần: GB, SF, Chi, Jac, TB
Trong khi TEN chuyên môn đập mấy thằng dở (thắng trên 14 điểm): Hou,Cin, KC
Chấp 11 cũng nhiều, nhưng gác 2 cái Touchdowns, cho DET 1 cái Fieldgoal thì huề thôi...
DET không có dàn cản, Center, và QB, Defense hạng bét, lại không có giờ tập luyện, có đánh sân nhà và Thanksgiving cũng vậy thôi,
cao lắm cầm cự được 3-10 hiệp đầu, hiệp sau thua luôn 10-24.
Bắt TEN mạnh giỏi!
Good luck...