PDA

View Full Version : Đội tuyển Olympic VN được vào bán kết Cup Mẻdeka 2008 .



hatat
10-21-2008, 18:36
Ðội tuyển Olympic Việt Nam được vào bán kết Cup Merdeka 2008
Monday, October 20, 2008

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/85772-medium_TT-081020-PhanThanhBinh.jpg

Hình bên: Tiền đạo Phan Thanh Bình, của đội Olympic Việt Nam, ghi được ba bàn trong ba trận đầu của Cup Merdeka, được coi là có nhiều công lao đưa được đội Việt Nam này vào bán kết Cup Merdeka 2008, dang diễn ra ở Mã Lai Á.

KUALA LUMPUR, Mã Lai Á.- Ðội tuyển Olympic Việt Nam, gồm các cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi (U23), dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Mai Ðức Chung, đã tham dự khá thành công trong những trận đầu tiên của Cup Merdeka 2008, do Mã Lai Á tổ chức hàng năm, và hôm 20 Tháng Mười đã lọt vào đến bán kết.

Ðội Việt Nam nằm trong Bảng B, gồm cả các đội Bangladesh, U20 Mozambique, Myanmar (Miến Ðiện), đã đá ra quân hôm 16 Tháng Mười, và thắng ngay đội Myanmar, cũng gồm nhiều cầu thủ trẻ, với tỷ số 3-1, trong khi đội U20 Mozambique thắng đội Bangladesh 1-0.

Sang ngày 18 Tháng Mười, đội Việt Nam lại thắng được đội U20 Mozambique 4-0, còn đội Myanmar thắng đội Bangladesh 1-0.

Sang ngày 20 Tháng Mười, đội Việt Nam đã thủ hòa 2-2 với đội Bangladesh, như vậy đã giành được vé vào bán kết Cúp Merdeka 2008 này, với 2 trận thắng và một trận hòa, còn đội Myanmar thắng đội U20 Mozambique 3-2.

Tiền đạo Thanh Bình, người gốc Ðồng Tháp, thuộc vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long, ghi được ba bàn trong cả ba trận trên (mỗi trận một bàn), có nhiều hy vọng sẽ được đưa lên thành phần đội tuyển quốc gia, dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Calisto, người Bồ Ðào Nha, để đi dự AFF Cup- hay còn gọi là Suzuki Cup 2008 (tức Giải Vô Ðịch Bóng Tròn Ðông Nam Á) vào cuối năm nay.

Trong Bảng A, gồm đội chủ nhà Mã Lai Á, Nepal, Sierra Leone và Afghanistan.

Hôm 16 Tháng Mười, đội Mã Lai Á đá ra quân, đã thắng Nepal 4-0, Afghanistan hòa Sierra Leone 2-2.

Hôm 18 Tháng Mười, đội Mã Lai Á thắng tiếp đội Sierra Leone 4-0, cũng đủ điểm để vào bán kết mặc dù còn trận chót sẽ gặp đội Afghanistan, trong ngày 20 Tháng Mười.

Trong khi đó đội Sierra Leone, đã thắng đậm đà đội Afghanistan đến 6-1 (hiệp nhất 1-0) trên sân Petaling Jaya Stadium.

Bảng A cũng còn trận Sierra Leone gặp Nepal, trên sân Shah Alam Stadium.

Cup Merdeka là Giải bóng tròn truyền thống, được tổ chức đều đặn hàng năm của Mã Lai Á, khởi sự từ năm 1957, đến năm 2008 này, là đúng 40 lần tổ chức, sau khi có nhiều lần bị gián đoạn vào các năm 1989, 1990, tiếp đến 1992,1994, lại gián đoạn từ 1996 đến 1999, gián đoạn tiếp từ 2002 đến 2005 và gần đây mới được tổ chức.

Ðội Hong Kong là đội đoạt chức vô địch đầu tiên của Cúp Merdeka vào năm 1957, trong khi đội tuyển bóng tròn của Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Ðức Weigang đã đoạt được chức vô địch này một lần, vào năm 1966, sau khi thắng đội Miến Ðiện 1-0 trong trận chung kết, khi đó trong thành phần có các cầu thủ xuất sắc như Phạm Huỳnh Tam Lang, Võ Bá Hùng...

Ðội Mã Lai Á hiện là đương kim vô địch của Cúp Merdeka, cũng là nước đoạt nhiều lần chức vô địch này, tất cả là 9 lần, kế đến là Nam Hàn 7 lần, Miến Ðiện 3 lần, Indonesia 3 lần... Việt Nam Cộng Hòa đoạt được một lần vào năm 1966 trên , và sau 1975, Việt Nam không đoạt được lần nào nữa cả. (L.T.)