PDA

View Full Version : Có bi nhiêu con ...Chim ?



Người Saigon
06-12-2008, 14:43
* Rảnh rổi KM nhà ta vác dàn thung đi săn ...Chim . ( Hì hì hì )

*Chớ nghĩ bậy nha , cấm đó.

Nghe tiếng Chim hót líu lo , KM nhà ta núp vào 1 gốc cây thò đầu ra quan sát .

Có 1 bầy chim đang đậu trên 2 cành cây .

Nếu 1 con ở cành trên nhảy xuống cành dưới đậu : Thì số chim 2 cành bằng nhau.

Nếu 1 con ở cành dưới nhảy lên cành trên : Thì số chim cành trên gấp đôi cành dưới .

l
Loay hoay mãi để tính tổng số chim , vì chim cứ nhảy lên xuống liên tục . KM nhà ta với trình độ Bổ túc lớp 4 , không thể biết là có bi nhiêu chim ?


Các bạn giúp hộ KM nhà ta nhá .

amarill
06-12-2008, 15:26
Đem ve vặt sach long, roi nhạu Đem chi hoi no bay rao

locchoc
06-12-2008, 19:16
let see

a = số chim ở cành trên
b = số chim ở cành dưới

then:
a-1 = b+1 or b = a-2
and
2(b-1) = a+1
=> 2(a-2-1) = a+1
=> a - 6 = 1
=> a=7 then b=5

total = 7+5 = 12 con CHIM

Người Saigon
06-13-2008, 16:15
Đóng cửa tiệm vì.... hết vốn để mua bán /

HBS
06-13-2008, 16:38
Đây chỉ là 1 bài phương trình đơn giản :D

sangtran
04-09-2009, 09:01
canh tren 5chim con canh duoi thi 3 chim

truongt96
04-09-2009, 10:15
sangtran dung

Ly Khách
04-09-2009, 12:57
canh tren 5chim con canh duoi thi 3 chim


sangtran dung
Tại sao 2 ông lại cho là 5 chim cành trên, 3 chim cành dưới là đúng ? Bây giờ thử xem nhé

1. Một con chim cành trên nhảy xuống cành dưới như vậy:
5-1 = 4 chim ở cành trên
3+1 = 4 chim ở cành dưới
Số chim trên 2 cành bằng nhau :) đúng với câu hỏi

2. Một chim cành dưới nhảy lên cành trên
5+1 = 6 chim ở cành trên
3-1 = 2 chim ở cành dưới
Số chim ở cành trên nhiều gấp 3 số chim cành dưới : Không đúng với câu hỏi ..
Như vậy chỉ có đáp số của bạn locchoc là đúng hehehe

buituyen
05-23-2009, 01:04
đáp số là chỉ có 2 con chim thôi

HH
05-23-2009, 01:08
đáp số là chỉ có 2 con chim thôi

ủa ai mà có tới 2 con dzữ dzậy ??????????