PDA

View Full Version : Mật vụ tính đổi nhóm bảo vệ Biden vì ngại 'thân tín' của Trump



Hoàng Na
01-01-2021, 08:35
Cơ quan Mật vụ Mỹ có thể đổi nhóm bảo vệ Joe Biden vì lo ngại một số thành viên vẫn ủng hộ Trump.

Một số nguồn tin ngày 31/12 cho biết đội mật vụ bảo vệ Tổng thống đắc cử Joe Biden và Nhà Trắng dự kiến thay đổi về nhân sự. Một số mật vụ "cao cấp" từng bảo vệ Biden và gia đình khi ông là phó tổng thống Mỹ "đã sẵn sàng" tham gia nhóm này, truyền thông Mỹ đưa tin.
Việc tái bổ nhiệm và sắp xếp lại đội bảo vệ tổng thống Mỹ thường xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp từ chính quyền cũ sang chính quyền mới. Điều này nhằm giúp tổng thống đắc cử cảm thấy tin tưởng và thoải mái hơn với đội ngũ an ninh của mình, những người sẽ theo sát họ mọi lúc, kể cả thời điểm riêng tư hay các cuộc thảo luận nhạy cảm.
Tuy nhiên, việc thay đổi nhân sự trong nhóm bảo vệ Biden được cho phần nào đến từ lo ngại một số đặc vụ và sĩ quan có thể vẫn duy trì quan điểm "trung thành" với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/01/fb-cap-doi0x0-bidenden-rum-huk-4873-3819-1609512660.jpg
Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, ngày 29/12. Ảnh: Reuters.
Các nguồn tin cho biết một số mật vụ bảo vệ Trump ủng hộ ông tới mức kêu gọi đồng nghiệp không đeo khẩu trang khi Tổng thống Mỹ quyết không đeo chúng ở nơi công cộng trong nhiều tháng, bất chấp giới chức y tế khuyến cáo trong hướng dẫn ứng phó Covid-19.
Cơ quan Mật vụ Mỹ chưa bình luận về thông tin. Nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Biden cũng từ chối lên tiếng về điều này.
Cựu tổng thống Bill Clinton và cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton từng được cho là "rất mất niềm tin" vào đội ngũ bảo vệ. Họ lo ngại một số mật vụ "quá thân thiết" với người tiền nhiệm George H.W. Bush và có thể là nguồn tiết lộ thông tin riêng tư cho báo chí trong những ngày đầu Clinton nhậm chức.


Ngọc Ánh (Theo Guardian)