PDA

View Full Version : Lý do ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị nhiễm và chết vì Covid-19



saigonman
04-03-2020, 16:59
"Các bạn không phải là bất khả chiến bại", đó là lời cảnh cáo của Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus dành cho người trẻ tuổi.

Kể từ khi Covid-19 xuất hiện và lan rộng trở thành đại dịch toàn cầu, những lời khuyên về dịch tễ từ cả Tổ chức y tế thế giới WHO và chính phủ các nước đều có một điểm chung là: người cao tuổi phải đặc biệt cẩn thận, vì càng nhiều tuổi, rủi ro tử vong sẽ càng lớn.

Dĩ nhiên, lời khuyên ấy cũng xuất phát từ thực tế. Tỷ lệ lớn những người thiệt mạng vì virus corona thuộc nhóm trên 70 tuổi hoặc bệnh nhân có bệnh lý nền. Ở Ý, đất nước với số ca tử vong nhiều nhất thế giới (hơn 13.000 người theo số liệu ngày 2/4) có cơ cấu dân số thuộc dạng "già cỗi" ở châu Âu với tỷ lệ là 23%. Tây Ban Nha cũng lên đến 17%, tương đương hơn 7 triệu người, và số người tử vong trong đại dịch lần này cũng đã hơn 10.000 người.

https://i.imgur.com/OoVZN0Q.jpg

Nhưng cũng chính những thông tin này lại vô tình tạo ra một niềm tin (giả tạo) cho người trẻ, rằng việc nhiễm virus với họ sẽ chẳng gây ra nguy hiểm nào. "Nó sẽ chỉ giống như một cơn cảm cúm", có người đã nói như vậy. Và phải nói rằng, đó là một niềm tin hoàn toàn sai lầm.

Tổng giám đốc của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã phải lên tiếng cảnh cáo vào giữa tháng 3 về sự chủ quan của người trẻ tuổi trong cơn đại dịch lần này. "Các bạn không phải là bất khả chiến bại", trích lời ông Ghebreyesus dành cho người trẻ, vào ngày 20/3.

"Loại virus này có thể đưa bạn vào viện hàng tuần, thậm chí sẽ giết chết các bạn. Hiện tại, những người dưới 50 tuổi đang chiếm phần lớn số bệnh nhân cần nhập viện", ông chia sẻ thêm.

Tiếc thay, thực tế cho thấy rằng ông đã đúng. Ngày 29/3, một em bé sơ sinh tại tiểu bang Illinois đã mất mạng vì bị nhiễm Covid-19. Ngày 1/4, Mỹ đả ghi nhận thêm một em bé sơ sinh 6 tuần tuổi tại tiểu bang Connecticut bị tử vong do dịch bệnh. Nếu bạn cho rằng nạn nhân chỉ là trẻ em với hệ miễn dịch còn yếu, thì cuối tuần trước, thành phố Los Angeles, CA xuất hiện trường hợp thiếu niên 14 tuổi bị tử vong sau khi nhiễm virus, dù trước đó sức khỏe hoàn toàn bình thường. Còn tại nước Anh, ít nhất cũng có 2 thiếu niên tử vong, một người 19, một người mới 13 tuổi, và cả hai không hề có tiền sử bệnh lý nền.

Rất tiếc, dịch bệnh lần này sẽ chẳng có ai là đối tượng an toàn
Các nghiên cứu về đại dịch Covid-19 chỉ ra rằng, có đến 8/10 người có triệu chứng nặng đều trên 65 tuổi. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là cũng sẽ có 2 người trẻ hơn độ tuổi ấy. Và khi nhân lên với mức quy mô toàn cầu, rõ ràng sẽ có rất nhiều người trẻ phải đối mặt với tình huống sinh tử vì virus corona.

Trên thực tế, những người dưới 50 tuổi đáng lẽ phải có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn nhóm người già. "Khỏe" ở đây, có nghĩa là cơ thể họ có khả năng nhận ra tác nhân ngoại xâm như virus corona, nhanh hơn, rồi tiến hành sản sinh kháng thể chống lại virus sớm hơn. Trước khi virus có thể gây ra các triệu chứng nguy hiểm, hệ miễn dịch của họ lẽ ra có thể kịp giải quyết để cơ thể được sớm hồi phục. Những gì họ phải chịu có lẽ chỉ là một trận sốt, những cơn ho khan và cảm giác mệt mỏi mà thôi.

Nhưng trớ trêu thay, cũng chính hệ miễn dịch của người trẻ lại là vấn đề, và vấn đề này đã được xác nhận xảy ra ở vài trường hợp tử vong vì virus chủng loại mới này.

https://i.imgur.com/Ak0CddO.jpg

Trong quá trình nhận biết và chuẩn bị tấn công virus, một số tác nhân chưa được xác nhận rỏ, có thể là từ gene hoặc từ môi trường, đã khiến cho hệ miễn dịch có những phản ứng quá đà. Khi ấy, các tế bào viêm được gọi là cytokine (loại protein giúp tạo ra môi trường thù địch cho tác nhân bên ngoài) sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng rất mạnh gọi là "bão cytokine".

Phản ứng này là một phần của hệ miễn dịch của cơ thể, dù không phổ biến. Nhưng khi nó xảy ra, hệ miễn dịch sẽ không thể kiểm soát sau khi được kích hoạt. Quá trình tế bào sưng viêm sẽ tiếp tục xảy ra, lan rộng với tốc độ không thể kiểm soát, khiến cho dịch lỏng tràn vào phổi và gây khó khăn cho đường hô hấp.

Số dịch lỏng này lại là môi trường hoàn hảo để "nuôi" số vi khuẩn vốn được cơ thể kềm giữ. Vi khuẩn được nhân lên, phổi cũng sưng lên, tạo ra những điểm mù trên phim chụp. Đó chính là viêm phổi, và đòi hỏi bệnh nhân phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

"Cơn bão cytokine" kéo dài có thể khiến hệ hô hấp ngưng hoạt động hoàn toàn. Đường thở bị tắc nghẽn, trong khi tế bào không thể hấp thụ thêm ôxy. Nếu không được chữa trị kịp thời, nạn nhân sẽ chết, bất kể là ở độ tuổi nào.

Có một giả thuyết khác có liên quan đến hiện tượng này, đến từ các y bác sĩ. Trên thực tế, chúng ta đã phải chứng kiến rất nhiều bác sĩ và y tá trẻ, khỏe mạnh phải nhập viện điều trị vì nhiễm virus corona. Riêng tại Ý, có hơn 50 bác sĩ đã mất mạng vì dịch bệnh này. Tuy nhiên đối với các nhân viên y tế, việc phải liên tục tiếp xúc với nguồn bệnh chính là vấn đề khó xử.

Khi phải tiếp xúc với quá nhiều rủi ro và không may bị nhiễm bệnh, hệ miễn dịch sẽ không thể giải quyết kịp đợt virus đầu tiên trước khi đợt nhiễm bệnh kế tiếp sẽ ập tới. Cứ như vậy, người bệnh sẽ phát triển các triệu chứng rất nặng.

Tham khảo: LiveScience, BBC, CNN