PDA

View Full Version : Người lớn không cai được thuốc lá, người trẻ lại "dính câu" thuốc lá điện tử



saigonman
01-10-2020, 18:23
https://i.imgur.com/48S8KPB.jpg
Trụ sở của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) tại Silver Spring, Maryland... (Jason Reed/File Photo/Reuters)

Các công ty sản xuất thuốc lá điện tử đang phải đối diện với mối đe dọa sống còn. Hồi tháng 5/19, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã yêu cầu các công ty này nộp hồ sơ chứng minh rằng, các sản phẩm của mình đem lại lợi ích thực tiễn cho sức khỏe cộng đồng. Nếu các công ty không thể thực đúng thời hạn, FDA sẽ có toàn quyền xóa sổ những sản phẩm của họ ra khỏi thị trường.

Các cơ quan chức năng sẽ đưa ra phán quyết dựa trên hai điểm: Liệu thuốc lá điện tử có thực sự giúp bỏ thuốc không? Và nếu có, thì liệu lợi ích thu được có lớn hơn những tổn hại sức khỏe mà thuốc lá điện tử gây ra cho "người mới" (người chưa bao giờ hút thuốc), bao gồm cả thanh thiếu niên?

Rào cản khó có thể vượt qua
Theo những phân tích của Reuters, phán quyết trên sẽ là một rào cản lớn cho Juul Labs, một công ty sản xuất thuốc lá điện tử lớn nhất thế giới. Kết quả phân tích này là dựa trên những số liệu mới nhất về chiều hướng sử dụng các nhóm thuốc lá của CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ).

Các số liệu từ CDC cho thấy, thuốc lá điện tử không có tác động đáng kể trong việc giảm hút thuốc lá tại Hoa Kỳ, còn sự phát triển của sản phẩm này từ 2015 lại hoàn toàn đến từ những người trẻ (dưới 25 tuổi), bao gồm cả thanh thiếu niên. Những xu thế đó bộc lộ ra vấn đề khổng lồ của Juul Labs với những sản phẩm thống trị thị trường thuốc lá Hoa Kỳ và sự phổ biến rộng rãi trong giới thanh thiếu niên. Đây là kết luận của các nhà nghiên cứu và chuyên gia y tế sau khi phân tích các số liệu trên theo đề nghị của Reuters.

Khi đề cập tới những tiêu chuẩn FDA đặt ra nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng này, chuyên gia nghiên cứu thuốc lá tại trường đại học Brown, bà Suzanne Colby nói: "Tôi không thấy rào cản này là có thể vượt qua. Theo các dữ liệu, dường như sản phẩm của họ hướng đến sự thu hút chênh lệch hẳn về giới trẻ thay vì người trưởng thành, với một con số khổng lồ".

Trong giai đoạn từ năm 2017-2018, Juul Labs đã phát triển rất nhanh chóng và thống lĩnh thị trường thuốc lá điện tử (e-cigarette) tại Hoa Kỳ. Theo CDC, con số người trưởng thành sử dụng sản phẩm của Juul trong giai đoạn này đã tăng từ 2,8% lên 3,2%; nhưng tỷ lệ người trưởng thành bỏ thuốc thì không mấy nhúc nhích, chỉ hạ từ 14% xuống 13.7% hay không có ý nghĩa nào về mặt thống kê.

Ngược lại, tỷ lệ học sinh trung học phổ thông sử dụng các loại máy hút thuốc lá điện tử cùng thời gian này đã tăng từ 11,7% lên 20,8% (78%), theo số liệu từ FDA và CDC. Ngoài ra, trong một khảo sát của 2 cơ quan này, hơn một nửa số học sinh cấp 2 và cấp 3 được phỏng vấn đã thừa nhận Juul là thương hiệu ưa thích của các em.

Còn về nhóm người trưởng thành hút thuốc lá, các dữ liệu từ CDC cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử tăng trưởng rõ rệt trong nhóm thanh niên từ 18-24 tuổi. Nhóm này sử dụng thuốc lá điện tử nhiều gấp bốn lần nhóm trung niên từ 45-64 tuổi.

Một lý do khiến người ta khó nhận ra tác hại của e-cigarette đối với sức khỏe cộng đồng là do tỷ lệ những người "sử dụng kép", có nghĩa là sử dụng song song cả thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu. Theo các dữ liệu cập nhật của chính phủ liên bang, có 41% người trưởng thành sử dụng đồng thời cả hai loại sản phẩm này.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra, việc "sử dụng kép" này còn nguy hiểm hơn việc chỉ thuần túy hút thuốc lá điếu. Theo một nghiên cứu vào tháng 12 vừa qua, chỉ số xét nghiệm của người "sử dụng kép" cao hơn về số lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và các độc chất gây bệnh khác liên quan đến hút thuốc. Năm 2019, một nghiên cứu độc lập về chủ đề nguy cơ mắc bệnh tim mạch đối với người sử dụng thuốc lá điện tử cũng cho thấy việc "sử dụng kép là nguy hiểm hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng một trong hai loại sản phẩm này".

"Đối với toàn thể ngành công nghiệp thuốc lá, các số liệu trên đã dấy lên mối nghi ngờ nghiêm trọng rằng, liệu các loại máy hút thuốc lá điện tử có thực sự mang lại lợi ích cho những người trưởng thành hay không?", theo lời ông Brian King, Phó Phòng quản lý các vấn đề Thuốc lá và Sức khỏe (thuộc CDC).

Ông nói thêm: "Nhắc đến ảnh hưởng đối với sức khỏe cộng đồng, chúng ta phải xem xét cả hai đầu của cán cân và tình trạng đang xuất hiện ở hai đầu phía đó là: 'việc làm quen' (với e-cigarette) ở giới trẻ đã vượt xa việc sử dụng ở người lớn..."

Những hành động từ Juul Labs
Tập đoàn Juul đã từ chối lời yêu cầu phỏng vấn ban lãnh đạo, trong đó bao gồm CEO Crosthwaite, một nhân vật dưới trướng của tập đoàn Altria với thương hiệu thuốc lá nổi tiếng Marlboro. Hồi tháng 9/19, Crosthwaite đã được cất nhắc đề bạt sau khi vạch ra kế hoạch vượt qua bài kiểm tra theo quy định của FDA.

Hiện nay, trước áp lực đang ngày càng đè nặng lên công ty, CEO của Juul Labs đã lấy tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ của FDA làm trọng điểm. Tập đoàn đã sa thải 650 nhân viên chỉ trong tháng 12, trong đó có nhiều nhân viên tiếp thị để tái cấu trúc công ty nhằm lấy được giấy phép đăng ký.

https://i.imgur.com/lzToWec.png
Juul Labs đã sa thải 650 nhân viên chỉ trong tháng 12, trong đó có nhiều nhân viên tiếp thị, để tái cấu trúc công ty nhằm lấy được giấy phép đăng ký... (Wikipedia)

Trong thư trả lời cho câu hỏi của Reuters, Juul tuyên bố những sản phẩm của mình là "đã và đang đóng một vai trò quan trọng, là sản phẩm thay thế mà người trưởng thành lựa chọn để cai thuốc lá, và có thể sẽ là lựa chọn của hàng chục triệu người Mỹ muốn cai thuốc lá trong tương lai". Công ty trích dẫn các nghiên cứu theo đơn đặt hàng cho thấy rằng, có từ 30-50% số người lớn đã bỏ thuốc lá điếu trong vòng 6 tháng để chuyển đổi sang các sản phẩm của Juul.

Công ty này cho biết rằng, khách hàng của họ là "một tỷ người hút thuốc trên thế giới". Tuy nhiên, họ không đưa ra câu trả lời rõ ràng nào trước những thắc mắc về sự chênh lệch giữa hai nhóm người sử dụng: giới trẻ và người trưởng thành.

Ngoài ra, Juul Labs thừa nhận họ cần lưu tâm đến những nguy hại có thể xảy ra khi người "không hút thuốc lá" bắt đầu sử dụng e-cigarette. Họ cam kết sẽ phối hợp với các nhà lập pháp, các cơ quan chủ quản về y tế công cộng, và các bên lợi ích trong cuộc chiến đối mặt với vấn đề hút thuốc ở tuổi vị thành niên và việc "chuyển đổi" để giúp cai thuốc lá ở tuổi trưởng thành.

Đến tháng 10/19, Crosthwaite đã thu nhận thêm một thành viên trong ban lãnh đạo của Altria: ông Joe Murillo. Đây là người đã giúp hồ sơ sản phẩm máy hút thuốc lá iQOS của hãng Philip Morris (Marlboro) được FDA thông qua. Tập đoàn Altria đã thỏa thuận với Philip Morris để tiếp thị iQOS tại Mỹ. Thiết bị này là một trong hai dòng sản phẩm duy nhất đã qua được quy trình kiểm tra của FDA.

https://i.imgur.com/VJOh8p5.jpg
Một khách hàng đang chọn các ống tinh dầu hương vị khác nhau của vape...(Joe Raedle/Getty Images)

Những đối thủ khác của Juul Labs tại Hoa Kỳ cũng phải đối mặt với những thử thách pháp lý tương tự. Một trong số đó là Công ty quốc tế Thuốc lá Nhật Bản (JTI), họ tự tin với hồ sơ đã nộp cho FDA hồi tháng 8, cũng như tự tin với thương hiệu "vape Logic". Vì khác với sản phẩm của Juul, dữ liệu trong hồ sơ cho thấy đối tượng sử dụng chủ yếu là người lớn tuổi.

Thành viên hội đồng quản trị của JTI (chi nhánh tại Hoa Kỳ) ông Anthony Hemsley thừa nhận xu thế phổ biến của việc sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu. Nhưng ông cũng chỉ rằng, quyết định của FDA về lợi ích thực tiễn cho sức khỏe cộng đồng nên dựa trên cơ sở từng dòng sản phẩm chứ không phải toàn bộ ngành công nghiệp thuốc lá. Thành viên này của JTI cũng nói thêm: Juul đang gặp phải "một thử thách quan trọng để có thể vượt qua những mối lo ngại đang xuất hiện trong cộng đồng".

FDA đã từ chối lời đề nghị phỏng vấn với Mitch Zeller về việc kiểm soát các quy định có liên quan đến vấn đề e-cigarette, ông Mitch Zeller là Cục trưởng Cục Xử lý các Vấn đề Sản phẩm Thuốc lá (CTP). Trong một văn bản hồi đáp, Cục này đã không trực tiếp chỉ ra những số liệu thống kê về sử dụng thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử trong dân chúng, mà chỉ nói rằng: "Họ có nhiệm vụ bảo vệ tối đa sức khỏe cộng đồng thông qua các quy chế quản lý chặt chẽ đối với các công ty thuốc lá điện tử".

Hồi tháng 11 vừa qua, một cuộc điều tra của Reuters đã nêu ra chi tiết về cách mà các công ty phát triển sản phẩm của Juul đã đưa ra về cái gọi là "muối nicotine", một sản phẩm dạng dung dịch hỗn hợp với hàm lượng nicotine thấp hơn mà vẫn có khả năng gây nghiện. Đây là yếu tố chính làm cho sản phẩm này được phổ biến trong giới trẻ.

Họ đã sử dụng các nghiên cứu và bằng sáng chế của ngành thuốc lá để tạo ra nó, và báo cáo của Reuters đã cho thấy: lãnh đạo của tập đoàn này đã sớm ý thức được sự thông dụng của "muối nicotine" trong cộng đồng thanh thiếu thiên từ khi nó bắt đầu được cho phép "bấm nút" vào 2015. Điều này mâu thuẫn với những tuyên bố vào 2019 cho rằng công ty Juul đã "mất cảnh giác" với sự phổ biến của sản phẩm này trong giới trẻ.

https://i.imgur.com/V6TTGUD.png
(Minh họa)
Cựu ủy viên của FDA, ông Scott Gottlieb nói với Reuters, ông đồng tình với những quan điểm ủng hộ cho sức khỏe cộng đồng cũng như các nghiên cứu về thuốc lá. Cụ thể hơn, ông đồng ý rằng, dù Juulcó mang lại bất cứ lợi ích nào cho người hút thuốc lá đi chăng nữa, thì nó đều bị "trung hòa" vì đã thu hút cả những đứa trẻ chưa từng hút thuốc lá.

Trước khi rời khỏi vị trí của mình hồi tháng 4/19, ông Gottlieb cùng đồng nghiệp đã tìm ra giải pháp cho việc tạm ngừng lưu hành các sản phẩm có chứa nicotine hàm lượng cao của Juul cũng như của các công ty khác nếu mức độ phổ biến của chúng tiếp tục tăng cao ở thanh thiếu niên.

"Chúng ta có thể rút giấy phép lưu hành của những sản phẩm này ngay ngày mai vì chúng ta chẳng cần những bộ hồ sơ để làm gì cả".

Juul và FDA vẫn chưa trả lời cho đề xuất của Gottlieb về việc FDA nên rút ngay lập tức các sản phẩm của Juul cũng như các sản phẩm tương tự ra khỏi thị trường.

Theo Epoch Times.