PDA

View Full Version : Trung Quốc từ bỏ việc yêu cầu Mỹ chuyển giao công nghệ



saigonman
03-28-2019, 22:16
Bước thay đổi chưa từng thấy nhưng không khó đoán của Trung Quốc trong cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Một giới chức thuộc chính quyền Mỹ mới đây tiết lộ với Reuters rằng, Trung Quốc đã đưa ra một số đề xuất tốt hơn trước đây cho thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ.

http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2019/03/29/432326/trung-quoc-tu-bo-yeu-cau-my-chuyen-giao-cong-nghe_29326386.jpeg
Trung Quốc đang cố tạo niềm tin bằng các cam kết làm hài lòng Washington. (Ảnh: AP)

Cụ thể hơn, giới chức này nói: "Họ bàn đến việc chuyển giao công nghệ bắt buộc theo cách mà trước đây họ sẽ không bao giờ muốn đàm phán như vậy, cả về mặt quy mô và chi tiết cụ thể".

Mỹ đã tỏ rõ sự mong muốn rằng Trung Quốc cần phải chấm dứt thông lệ mà nước này cho là "ăn cắp sở hữu trí tuệ Mỹ" và buộc công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho công ty Trung Quốc. Mỹ muốn công ty Mỹ được tiếp cận thị trường Trung Quốc dễ hơn và muốn TQ giảm trợ cấp công nghiệp.

Đàm phán sẽ tiếp tục chừng nào còn có tiến bộ về những vấn đề mấu chốt đang được thảo luận.

Thông tin được đưa ra giữa lúc Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đến Bắc Kinh ngày 28/3 để tiến hành vòng đàm phán mới nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại kéo dài.

Các nguồn thạo tin cho biết, ba lĩnh vực liên quan đến công nghệ, là trọng tâm trong đàm phán thương mại Mỹ - TQ là chuyển giao công nghệ, trộm cắp trên mạng và quyền sở hữu trí tuệ. Nguồn tin thông thạo cho biết, tất cả các lĩnh vực đàm phán đều đang có tiến bộ, song vẫn chưa đạt được mức như phía Mỹ muốn.

Thời điểm hai bên đồng thuận và Trung Quốc chịu thay đổi có thể là vào tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6.

Quan điểm thay đổi theo chiều hướng tích cực của Trung Quốc cũng không khó đoán bởi vì mới đây, Quốc hội nước này cũng đã thông qua luật đầu tư nước ngoài mới.

Qua đó, Bắc Kinh sẽ mở cửa đầu tư hoàn toàn cho các lĩnh vực ngoài danh sách, nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Trung Quốc đều hưởng chế độ đãi ngộ như nhau, quy định bảo hộ rõ ràng đối với các vấn đề như thu hồi và bồi thường, quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ...

Các điều khoản của Luật mới cấm các hành vi cưỡng ép công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ, xem sự can thiệp của chính phủ TQ vào các hoạt động kinh doanh của những công ty này là bất hợp pháp.

Hánh động này cho thấy rõ quan điểm của TQ phản ứng bằng cách tạo niềm tin cho các doanh nghiệp nước ngoài vốn còn đang nghi ngờ các cáo buộc về mối liên hệ giữa nhiều công ty TQ và chính phủ, qua đó ảnh hưởng tới tính bảo mật của các thiết bị công nghệ TQ.

Ông Jonathan Garner, chiến lược gia trưởng của Morgan Stanley về châu Á và thị trường mới nổi cho rằng, Bắc Kinh mở cửa thị trường cho đầu tư nước ngoài có nghĩa là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang thể hiện sự quyết tâm giải quyết những lo ngại của Washington trong tranh chấp về thương mại song phương.

Nhiều công ty Mỹ tiết lộ trong điều kiện giấu tên rằng, họ thường bị gây áp lực phải bàn giao bí quyết công nghệ cho các đối tác liên doanh ở TQ như một điều kiện tiên quyết để có thể hoạt động kinh doanh ở nước này.

Luật mới này quy định việc không bắt buộc chuyển giao công nghệ đối với các công ty nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc như một lời khẳng định ở cấp cao nhất để trả lời cho những cáo buộc này.

Dẫu vậy, giới quan sát có thể chú ý tới mối liên kết giữa trình độ phát triển công nghệ hiện nay của TQ và sự thay đổi cơ chế quản lý doanh nghiệp công nghệ nước ngoài đầu tư vào TQ.

Trung Quốc hiện đang là một đối thủ đáng gờm của Mỹ trong lĩnh vực 5G, một thế hệ mạng di động tiên tiến mới nhất. Tiềm lực công nghệ cho phép TQ thay đổi những vấn đề cốt lõi nhất nhằm hài lòng những yêu sách trong thỏa thuận của Washington.

Theo datviet