PDA

View Full Version : Chó pitbull bị cấm ở 12 nước trên thế giới vì quá nguy hiểm



saigonman
03-24-2019, 22:30
Gây ra gần 6.000 vụ tấn công mỗi năm ở Mỹ song pitbull vẫn là thú cưng phổ biến ở nhiều gia đình ở Mỹ, dù nhiều quốc gia đã cấm nuôi loài chó hung dữ này.

Các nước như Canada, Pháp, Anh, New Zealand hay Phần Lan đã cấm loài chó này từ nhiều năm trước vì đánh giá rằng đây là loài động vật quá nguy hiểm khi sinh sống với con người trong gia đình.

Các chuyên gia cho rằng chó pitbull có bản năng hoang dã và hung dữ tự nhiên, các vụ tấn công do pitbull đều để lại chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lexw/2018_12_08/660594427_1.jpg
Loài chó hung dữ pitbull bị cấm ở 12 nước trên thế giới (Ảnh: Getty Images)

Những con số báo động
Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh ở Mỹ, mỗi năm nước này có khoảng 10.000 vụ chó tấn công con người. 59% số vụ do chó pitbull gây ra, 82% số vụ dẫn đến tử vong là do pitbull và một nửa nạn nhân là trẻ em.

Nhiều nghiên cứu và khảo sát chỉ ra rằng, 85% số vụ tấn công nhằm vào trẻ em là từ chó trong gia đình hoặc gần gũi với gia đình.

Báo CBC dẫn lời giáo sư Michael Golinko, giám đốc bệnh viện Nhi ở Arkansas, Mỹ, nhấn mạnh không được phép để trẻ em lại gần chó pitbull. "Hầu như mỗi ngày chúng tôi đều nhận những ca trẻ em bị chó tấn công và những vụ nghiêm trọng nhất đều là do chó pitbull gây ra", ông cho hay.

Các chuyên gia nhận định, sở dĩ trẻ em thường là nạn nhân trong những vụ chó tấn công bởi chưa nhận thức được sự nguy hiểm từ chó pitbull và không có khả năng phòng vệ khi bị tấn công.

Thuật ngữ Pit Bull (đôi khi viết là Pitbull) bắt nguồn từ tên tiếng Anh gồm "Pit" có nghĩa là cái hố lớn và "Bull" có nghĩa là con bò mộng.

Giống chó chọi nguồn gốc châu Mỹ, được nuôi từ thế kỷ 19 nhằm phục vụ cho các cuộc đấu hung tàn này sở hữu các biệt danh ấn tượng mạnh như "sát thủ máu lạnh", "hung thần chó chọi", "võ sĩ giác đấu" hay "chó chiến binh".

http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/3/25/photo-1-15534824172331113365600.jpg
Chó Pit Bull Mỹ, giống chó nguy hiểm nhất của Mỹ. (Ảnh minh họa)

Mỗi năm Canada có khoảng 2.000 vụ chó tấn công người, các cơ sở y tế ở nước này gắn mác loài chó Pitbull là "hết sức nguy hiểm với trẻ em".

Pitbull bị cấm ở hầu hết tỉnh, bang và thành phố lớn ở đây. Thành phố Toronto ban hành lệnh cấm từ năm 2005 vẫn giữ nguyên đến nay dù bị những nhà hoạt động vì động vật phản đối.

Ở thành phố Quebec, lệnh cấm bắt đầu từ 1/1/2017, việc sở hữu trái phép chó pitbull sẽ bị phạt khoảng 1.000 CAD (khoảng 18 triệu đồng).

GS. Golinko và các đồng nghiệp tại chỉ ra rằng, những vụ tấn công liên quan đến chó pitbull thường có tỷ lệ thương tật cao gấp 2,5 lần so với các loài chó khác và hầu hết đều để lại hậu quả nghiêm trọng.

Ông đã phẫu thuật cho một cậu bé 3 tuổi sau khi cậu bị một phần da đầu bị lột ra và mặt tổn thương nghiêm trọng sau khi bị một con chó pitbull chính nhà cậu nuôi cắn.

Họ đã mất 4 năm và 21 cuộc phẫu thuật để điều trị những chấn thương nhưng một bên tai cần phải làm lại.

Cuộc đấu tranh cho pitbull
Ledy VanKavage, Hội Bảo trợ Động vật (Best Friends Animal Society), trả lời báo CBC cho rằng pitbull cũng giống bao loài chó khác và cấm chó pitbull không giúp các gia đình an toàn hơn.

"Tôi nghĩ, hiểu lầm lớn nhất của mọi người là về các giống chó, chúng chỉ là chó, không phải quái vật", bà Vankage cho biết.

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lexw/2018_12_08/bestfriendsanimalsocietypng.jpeg
Những người phản đối việc cấm pitbull cho rằng, chó pitbull đang bị hiểu lầm. (Ảnh: Best Friends Animal Society)

Ở Mỹ, việc ban hành lệnh cấm giống chó này được cho là rất khó khăn bởi pitbull vẫn là một trong những vật nuôi được ưa chuộng nhất tại đây và một con chó chỉ bị coi là mối nguy hiểm nếu đả từng tấn công con người.

Những người ủng hộ pitbull cho rằng không có bằng chứng rõ ràng chứng minh loài này nguy hiểm hơn và tấn công người nhiều hơn các loài chó khác. Chó pitbull còn được yêu thích bởi sự trung thành tuyệt đối và rất nghe lời chủ nhân.

Jerry Hogg, tổ chức cứu trợ động vật (Barc's Rescue), cho rằng mọi con chó phải được đánh giá một cách thận trọng trước khi có thể bước chân vào các gia đình để trở thành vật nuôi.

Ông cũng cho biết, việc quan trọng nhất vẫn là giáo dục chủ nuôi, chứ không nên đổ lỗi hoàn toàn cho những con chó.
"Đừng đối xử với chúng như đồ chơi, chúng là vật thể sống, và có thể gây nguy hiểm cho con người", ông Hogg nói.

Tuy nhiên, GS. Golinko vẫn khẳng định pitbull là loài chó có bản năng hoang dã và rất nguy hiểm.
"Nếu phải chọn lựa, chắc chắn tôi sẽ chọn sự an toàn cho trẻ nhỏ hơn là quyền sở hữu loài động vật nguy hiểm này", ông Golinko nói.

Tuy nhiên, National Geographic (Mỹ) thống kê một hiện trạng đáng lo ngại: Từ năm 2005 đến năm 2015, Pit Bull đã cắn chết 232 người Mỹ.
Dân số Mỹ hiện tại là hơn 320 triệu người, trong khi đó, số chó nhà được nuôi dao động từ 77 đến 83 triệu con. Vì vậy, National Geographic tính toán, trường hợp một người Mỹ bị cắn chết bởi bất cứ con chó hung hãn nào có xác suất là 1/1 triệu.

Một con chó Pit Bull Mỹ trưởng thành có thể cao gần 50cm, nặng đến 40kg. Với sức mạnh của cơ thể cộng với hàm răng sắc nhọn, có lực cắn lên đến 235 PSI*, chó Pit Bull bỏ xa một số giống chó như: Chó chăn cừu Malinois ở Bỉ (195 PSI), Chó Chow Chow ở Trung Quốc (220 PSI), Chó chăn cừu Hà Lan (224 PSI), Chó tha mồi Labrador (230 PSI).

Khi đã xung trận Pit Bull được ví như những chiến binh, chúng có thể cắn nhau đến hơi thở cuối cùng. Chính vì thế, Pit Bull còn được xem là "Chúa tể của các loài chó chọi".

Lời khuyên chuyên gia: Chủ sở hữu biết cách chăm sóc Pit Bull để không xảy ra điều đáng tiếc

Tuy nhiên, Dogbitelaw khách quan đưa tin rằng, chủ sở hữu của chó Pit Bull thường nói rằng giống chó không nguy hiểm vì chó Pit Bull chưa được chứng minh là cắn người thường xuyên hơn những giống chó khác.

Song, người ta lại chứng minh rằng các vết thương do chó Pit Bull gây ra tồi tệ hơn nhiều so với các vết thương do các giống chó thông thường khác gây ra.
Theo các chuyên gia, chủ sở hữu chó Pit Bull bên cạnh việc chăm sóc, yêu thương giống chó thông minh, trung thành và dũng cảm này, cũng cần phải đề phòng trước bản năng vốn hung hãn của giống chó chọi này.

Khuyến cáo trẻ em và người nhà không kích động chúng thông qua các hành động như xách tai, kéo đuôi, (vô tình) giẫm vào chân chúng...

Ngoài ra, khi xuất hiện các vật nuôi khác (như chó, mèo, thỏ...), chủ nhà nên giám sát chó Pit Bull cẩn thận. Khi đưa chúng đi dạo, chủ sở hữu nên rọ mõm và dùng dây dắt chúng nhằm kiểm soát các hoạt động của giống chó dễ kích động này.

Theo Nationalgeographic, Dogtime, Dogbitelaw

Chú thích:
*PSI: Nghĩa là Pound per Square Inch (Pound trên Inch vuông) - Chỉ lực cắn của một loài động vật.