PDA

View Full Version : Đại úy có biệt phủ 5.000 m2 không phép: "Anh em đã tạo điều kiện"



Hoàng Na
05-08-2018, 07:37
"Công trình này tôi xây đã hơn 1 năm nay nên nếu nói không có cơ quan chức năng nào biết thì không phải. Chẳng qua, tôi được các anh em tạo điều kiện".
https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2018/5/4/dai-uy-cong-an-chu-biet-phu-5000m2-khong-phep-len-tieng-biet-phu-1525393633-width800height514-1525399322571506899123.jpg
Ngôi nhà xây trên diện tích gần 5.000 m2 đất nông nghiệp của đại úy Phạm Văn Công

"Tôi thừa nhận công trình này là của tôi. Khu đất nông nghiệp này, tôi mua của một số hộ gia đình khác rồi gộp thành. Nói thật, không phải ai cũng dám mua ở đây. Cũng nhờ mấy năm qua, việc kinh doanh mỏ cát thuận lợi nên tôi mới tích góp xây dựng được cơ ngơi này để vợ chồng ở.
Sai phạm của tôi là phần ngôi nhà nằm trên diện tích đất chưa được chuyển đổi (4.590 m2 - PV), phần mái công trình xâm phạm hành lang an toàn Quốc lộ 217. Công trình này tôi xây đã hơn 1 năm nay nên nếu nói không có cơ quan chức năng nào biết thì không phải. Chẳng qua, tôi được các "anh em" tạo điều kiện.
Nếu có đoàn kiểm tra tới, tôi có thể lách luật bằng cách cho vài bao gạo, ngô, khoai sắn... vào là thành kho chứa nông sản. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, tới đây, Chủ tịch UBND huyện, thị sẽ có thẩm quyền ký quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả từ 20.000 m2 trở xuống để cho thuê 50 năm. Tôi sẽ trình Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc chuyển đổi toàn bộ số diện tích 4.590 m2 này là được".
(Đại úy PHẠM VĂN CÔNG - cán bộ Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá - cho biết trên Dân Việt về khu "biệt phủ" gần 5.000 m2 không phép tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc của ông).
Theo vnexpress

nkk72
05-11-2018, 23:28
Cát vốn là tài nguyên thiên nhiên , cũng là sở hữu của quốc gia và có lệnh hạn chế khai thác mà ta ? mần sao mà ông thần này lại có thể buôn bán "mỏ cát" để làm giàu thuận lợi một cách dễ dàng được vậy cà ? :16:

ld6bdq
05-11-2018, 23:40
Cát vốn là tài nguyên thiên nhiên , cũng là sở hữu của quốc gia và có lệnh hạn chế khai thác mà ta ? mần sao mà ông thần này lại có thể buôn bán "mỏ cát" để làm giàu thuận lợi một cách dễ dàng được vậy cà ? :16:

Câu trả lời thuộc diện bí mật của nhà nước nên không phải tiết lộ :lele: :lele: :lele:

minisoda
05-12-2018, 00:12
Đại úy mà của nổi đã cỡ này thì dàn cán bộ trong bộ chính trị chắc ko dám tưởng tượng