PDA

View Full Version : Mỹ: Hàng trăm cặp đôi rầm rập súng ống đến nhà thờ



Hoàng Na
03-01-2018, 07:42
(NLĐO) - Hàng trăm cặp đôi mang theo súng trường AR-15 đến một nhà thờ ở bang Pennsylvania – Mỹ, vào hôm 28-2 để được chúc phúc hôn nhân.
Sự kiện nói trên diễn ra tại một nhà thờ ở khu vực đồi núi Pocono, cách phía Bắc bang Philadelphia khoảng 160 km.
Reuters ngày 1-3 đưa tin những cặp đôi tham dự sự kiện này đã được kêu gọi mang theo súng trường AR-15. Nhiều người tham dự đội vương miện – một số làm từ đạn – trong khi giới chức nhà thờ mặc trang phục màu hồng nhạt và trắng cũng mang theo súng.
https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2018/3/1/image-15198969167471964252025.png
Môt số người đội vương miện làm bằng đạn tham gia sự kiện chúc phúc tại nhà thờ ở bang Pennsylvania. Ảnh: Reuters


https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2018/3/1/gunssl2-15198969983681317466825.jpg
Khoảng 250 cặp đôi mang theo súng tham dự sự kiện chúc phúc tại nhà thờ ở bang Pennsylvania. Ảnh: Reuters


Các học sinh của một trường tiểu học gần nhà thờ nói trên đã phải di dời đến một nơi khác trong khi sự kiện này diễn ra, Reuters trích dẫn trang web của Trường học Quận Wallenpaupack cho biết.
Mục sư Hyung Jin "Sean" Moon, người đứng đầu nhà thờ, đã chúc phúc cho khoảng 250 cặp đôi tham dự sự kiện nói trên - phát ngôn viên nhà thờ cho biết, đồng thời tiết lộ sự kiện này đã được lên kế hoạch từ trước khi vụ xả súng AR-15 tại một trường học ở bang Florida hôm 14-2, khiến 17 người người thiệt mạng.
https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2018/3/1/download-1-1519896794887985202332.jpg
Sự kiện này được lên kế hoạch từ trước vụ xả súng trường học ở bang Florida khiến 17 người thiệt mạng, theo phát ngôn viên nhà thờ. Ảnh: Reuters


https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2018/3/1/download-1519896794889136692320.jpg
Ảnh: Reuters


Mục sư Moon trong một tuyên bố nói rằng lẽ ra nhân viên trường học ở bang Florida nói trên phải được trang bị súng để bảo vệ học sinh. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề xuất trang bị vũ khí cho giáo viên nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị chỉ trích dữ dội.
Ở một diễn biến khác, Tổng thống Trump hôm 28-2 đã bất ngờ kêu gọi siết chặt luật kiểm soát súng, bao gồm kiểm tra nghiêm ngặt nguồn gốc súng mua tại cửa hàng và trên mạng, thắt chặt việc tiếp cận hay thậm chí là tịch thu súng của những người tâm thần, bảo vệ trường học và hạn chế bán súng cho một số đối tượng trẻ tuổi.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump còn kêu gọi các nhà lập pháp "hồi sinh" một dự luật lưỡng đảng được soạn thảo vào năm 2013 về an toàn súngống. Dự luật này trước đây vốn bị Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ phản đối.
https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2018/3/1/01dc-trump-master768-v2-15198967948832057606349.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) bất ngờ kêu gọi thắt chặt các quy định súng ống. Ảnh: Reuters



Cao Lực (Theo Reuters, New York Times)