PDA

View Full Version : Seoul - Bình Nhưỡng quay lại bàn đám phán vì nhóm nhạc của Triều Tiên



Hoàng Na
01-14-2018, 16:06
(NLĐO) - Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng ý tổ chức hội đàm tại Điện Tongil ở phía lãnh thổ Triều Tiên của làng đình chiến Panmujom (Bàn Môn Điếm) vào ngày 15-1, theo thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 13-1.
Đoàn đại biểu dẫn đầu bởi Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myung-kyun sẽ được cử đến hội đàm với phía Triều Tiên về triển vọng Triều Tiên cử nhóm trình diễn nghệ thuật của họ đến Thế vận hội Mùa đông tại Hàn Quốc.

https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2018/photo-1-1515901311642.jpg
Các thành viên nữ của nhóm nhạc Moranbong của Triều Tiên. Ảnh: Koreaboo


Các cuộc đàm phán liên Triều được tổ chức luân phiên tại Nhà Hòa Bình nằm ở phía bên Hàn Quốc và Điện Tongil nằm ở phía bên Triều Tiên của làng Panmunjom trong khu phi quân sự.

Trước đó vào ngày 13-1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng phía Triều Tiên đã đề nghị tổ chức các cuộc hội đàm vào ngày 15-1 về vấn đề trên.

"Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất cũng đã yêu cầu Triều Tiên nhanh chóng trả lời đề nghị của Hàn Quốc hôm 12-1 về việc tổ chức các cuộc hội đàm liên quan đến việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa đông ở Pyongchang-Hàn Quốc" – Bộ Thống nhất cho biết thêm.
https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2018/1-1515900228946.jpg
Trưởng phái đoàn ngoại giao Triều Tiên Ri Son Gwon bắt tay với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Myoung-gyon tại cuộc hội đàm hôm 9-1 ở làng đình chiến Panmunjom trong khu phi quân sự trên lãnh thổ 2 nước. Ảnh: Reuters


Sau cuộc đối thoại chính thức đầu tiên của Triều Tiên và Hàn Quốc sau hơn 2 năm do căng thẳng leo thang liên quan tới chương trình vũ khí của Triều Tiên hồi đầu tuần qua, các quan chức hai bên đã nói rằng họ đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết các vấn đề và tránh những xung đột ngoài ý muốn.

Hàn Quốc cũng cho biết họ đang kỳ vọng thành lập một đội khúc côn cầu nữ trên băng chung với Triều Tiên để thi đấu trong kỳ Thế vận hội sắp tới. Quan chức Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tại Triều Tiên cho biết Ủy ban đang cân nhắc đề xuất này và 2 nước cũng sẽ có một cuộc họp về đề xuất này do IOC tổ chức vào ngày 20-1 tới đây.

https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2018/2-1515900228943.jpg
Hai sĩ quan Hàn Quốc đứng gác ở phía bên lãnh thổ Hàn Quốc trong làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: Reuters


Trong một thông cáo chung sau cuộc đàm phán kéo dài 11 giờ hôm thứ ba 9-1, Triều Tiên và Hàn Quốc cho biết đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán quân sự và Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn lớn đến Thế vận hội Mùa đông vào tháng sau.

Washington hoan nghênh động thái này như bước tiến đầu tiên để giải quyết cuộc khủng hoảng vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên dù rằng Bình Nhưỡng nói rằng những vũ khí đó chỉ nhằm vào Mỹ và không phải đề tài thảo luận lần này.

N. Thương (Theo Reuters)