PDA

View Full Version : Chín người ở Bình Định bị án tù vì cáo buộc ‘chống chế độ’



Hoàng Na
01-01-2018, 17:31
December 31, 2017

https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/12/rai-to-roi-ra-toa-BinhDinh-Zing.jpg?resize=696%2C487&ssl=1 (https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/12/rai-to-roi-ra-toa-BinhDinh-Zing.jpg?fit=800%2C560&ssl=1)
Nhóm người bị cáo buộc rải truyền đơn chống chế độ ở Quy Nhơn bị kết án tù ngày 27 Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Zing)

QUY NHƠN, Việt Nam (NV) – Trong một phiên tòa dường như không ai biết, 9 người bị cáo buộc rải truyền đơn chống chế độ độc tài và tham nhũng bị kết án tù rất nặng ở tỉnh Bình Định.
Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2017, tờ báo điện tử của tỉnh Bình Định đưa tin một nhóm gồm 9 người đã bị kết án từ 3 năm đến 14 năm tù với cáo buộc rải truyền đơn hồi giũa Tháng Hai tại một số nơi như thị xã An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn.

Tờ báo của nhà cầm quyền Bình Định không nói phiên tòa diễn ra ngày nào nhưng trước đó, báo điện tử Zing nói phiên tòa diễn ra ngày 27 Tháng Mười Hai, 2017 ở Quy Nhơn. Trong số những người bị bắt, 5 người bị truy tố tội “Hoạt động lật đổ chính quyền…” và 4 người bị cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước.”
Ông Huỳnh Hữu Đạt (47 tuổi, cư ngụ Bình Định) bị nói là “móc nối với tổ chức ở nước ngoài để in, phân công các thành viên rải truyền đơn chống phá đảng, nhà nước.”
Báo Bình Định nói các tờ truyền đơn có “nội dung kêu gọi ủng hộ cái gọi là ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,’ nói xấu lãnh tụ, tuyên truyền kích động nhân dân lật đổ chính quyền.”
Sau vụ rải truyền đơn hôm 16 Tháng Hai, 2017, công an đã bắt ông Đạt và một số người nữa gồm các ông Tạ Tấn Lộc (42 tuổi, ở Sài Gòn), Nguyễn Quang Thanh (34 tuổi, ở Quảng Nam), Nguyễn Văn Nghĩa (39 tuổi, ở Tiền Giang), Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, ở Thái Bình).
Cũng trong phiên xử này, 4 người bị xử tội nhẹ hơn gồm Phạm Long Đại (21 tuổi, ở Gia Lai), Đoàn Thị Bích Thủy (45 tuổi), Trương Thị Thu Hằng (33 tuổi), Trần Thị Bích Ngọc (23 tuổi, đều ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước …”
Theo báo Bình Định, các ông Tạ Tấn Lộc, Nguyễn Quang Thanh bị kết án 14 năm tù giam; hai ông Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Tuấn bị kêu án 12 năm tù giam; ông Huỳnh Hữu Đạt bị 13 năm tù giam. Bà Đoàn Thị Bích Thủy bị 5 năm tù; bà Trương Thị Bích Ngọc 3 năm tù; bà Trương Thị Thu Hằng bị 4 năm tù và ông Phạm Long Đại bị 6 năm tù.
Người ta không hề thấy báo chí tuyên truyền của chế độ loan tin bắt giữ nhóm người kể trên. Báo trong nước cũng không thấy loan tin rộng rãi về phiên xử. Cũng có vẻ phiên tòa diễn ra mà các bị cáo không có luật sư biện hộ.
Một ngày trước phiên xử 9 người ở Bình Định, 15 người khác đã bị lôi ra tòa án ở Sài Gòn với tội danh “khủng bố” vì đã đă cho nổ bom xăng ở phi trường Tân Sơn Nhất và bom xăng đốt cháy kho xe máy tang vật ở công an Biên Hòa.
Vụ rải truyền đơn ở Bình Định vào giữa Tháng Hai nhưng hai vụ bom xăng xảy ra vào Tháng Tư. Tất cả đều bị cáo buộc liên quan đến tổ chức có tên “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tức nhóm ông Đào Minh Quân ở California Hoa Kỳ.
Cũng trong tháng cuối năm 2017, tòa án tỉnh An Giang ngày 21 Tháng Mười Hai đã kêu án 19 năm tù cho nhóm 5 thanh niên treo cờ Việt Nam Cộng Hòa vào dịp 30 Tháng Tư. Họ có độ tuổi từ 23-38 bị vu cho tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ…” để chống phá chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.

(TN)

Theo nguoiviet