PDA

View Full Version : Quốc hội Mỹ chịu không nổi quấy rối tình dục



Hoàng Na
11-17-2017, 16:46
Thượng nghị sĩ Mỹ Al Franken đã lên tiếng xin lỗi sau khi Leeann Tweeden, người dẫn chương trình phát thanh, cáo buộc ông ta từng "mò mẫm" trong khi cô ngủ và "cưỡng hôn" cô, theo đài BBC ngày 16-11.
Tweeden cho biết 2 vụ trên xảy ra hồi tháng 12-2006 trong chuyến lưu diễn phục vụ binh sĩ Mỹ ở Trung Đông, khi ông Franken chưa gia nhập chính trường. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, đã kêu gọi Ủy ban Đạo đức điều tra đối với ông Franken. "Quấy rối tình dục không bao giờ được chấp nhận và tha thứ" - ông Schumer tuyên bố.

Trong khi đó, ít nhất 7 phụ nữ đã lên tiếng tố cáo bị quấy rối tình dục bởi ông Roy Moore, một cựu thẩm phán đang chạy đua giành chiếc ghế thượng nghị sĩ bang Alabama do Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions để lại. Bê bối quá lớn trước ngày bỏ phiếu chừng 1 tháng khiến nhiều "người nhà" - các nhân vật cấp cao của Đảng Cộng hòa ở Washington - kêu gọi ông Moore bỏ cuộc.
http://nld.mediacdn.vn/thumb_w/540/2017/quay-roi-1510927409212.jpg
Thượng nghị sĩ Al Franken nói tấm hình ông “mò mẫm” cô Leeann Tweeden “chỉ là cho vui nhưng bị phản tác dụng” Ảnh: KABC


Trước đó, tại buổi điều trần ngày 14-11, hạ nghị sĩ Jackie Speier cho biết Hạ viện Mỹ đã chi 15 triệu USD để dàn xếp các vụ quấy rối tình dục trong hơn 1 thập kỷ qua mặc dù một phát ngôn viên sau đó nói rõ con số trên không chỉ chi cho các tố cáo quấy rối tình dục.

Theo báo The Hill, tố cáo quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Mỹ, kể cả tại Đồi Capitol, đang gia tăng. Nhiều nữ nghị sĩ Mỹ thừa nhận họ là nạn nhân của quấy rối tình dục, thúc giục các nhà lập pháp cải cách chính sách.

Hồi đầu tháng 11, nữ hạ nghị sĩ Linda Sánchez kể với hãng tin AP rằng một đồng nghiệp nam đã nhiều lần nhìn chằm chằm vàđụng chạm một cách "không phù hợp"ngay tại nghị trường khi bà lần đầu tiên làm việc tại hạ viện. Bà từ chối xác định danh tính "thủ phạm" nhưng cho biết ông ta vẫn còn tại chức. Thượng nghị sĩ Claire McCaskill thừa nhận bà cũng bị quấy rối khi là thực tập sinh ở Đồi Capitol năm 1974.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan thông báo Hạ viện sẽ giới thiệu chương trình huấn luyện chống quấy rối tình dục sau khi có nhiều nữ nghị sĩ công khai cáo buộc các nam đồng nghiệp. "Mục đích của chúng ta không chỉ để nâng cao nhận thức mà còn làm rõ rằng hành vi quấy rối với bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận ở cơ quan này" - ông Ryan quả quyết. Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng thông qua nghị quyết yêu cầu mọi thành viên và nhân viên phải trải qua khóa huấn luyện nhận thức về quấy rối tình dục.

Tuy nhiên, theo trang Vox, nghiên cứu của các nhà tâm lý và xã hội học cho thấy các chương trình huấn luyện chốngquấy rối tình dục tốn kém hàng tỉ USD ở Mỹ thực sự không hiệu quả trong việc chặn đứng hoặc ngăn ngừa tệ nạn này. Họ cho rằng các khóa huấn luyện này nhằm chống lại các vụ kiện trong tương lai hơn là giải pháp cho một vấn nạn đang lan tràn.

Lục San
Theo nguoilaodong

nguacon
11-17-2017, 17:29
Ông Bụi cha cũng được con số 7 rồi.