PDA

View Full Version : Nử Nghị sĩ Australia cho con bú lúc đang phát biểu tại nghị trường



saigonman
06-22-2017, 18:18
Bà Waters vắt chiếc khăn trên vai, che phần ngực hở ra và cho con bú trước sự chứng kiến của đồng nghiệp.

http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2017/06/22/em-be-4619-1498121108.jpg
Thượng nghị sĩ của đảng Xanh, bà Larissa Waters, đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên cho con bú tại quốc hội Australia hồi tháng trước. Và hôm 22/6, bà lặp lại việc này, khi cho con gái Alia Joy 14 tuần tuổi "ti" sữa trong lúc phát biểu tại phòng họp Thượng viện ở thành phố Canberra, Úc.

http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2017/06/22/em-be1-5377-1498121108.jpg
Bà Waters vắt chiếc khăn trắng lên vai, che đi phần ngực hở ra lúc đang cho con bú. Vừa bế con trên tay, bà vừa phát biểu trước các đồng nghiệp. Ảnh bế con bú lúc phát biểu sau đó được bà đăng lên Twitter với hơn 30.000 người theo dõi.

http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2017/06/22/em-be2-9914-1498121108.jpg
Theo News, bé Alia là khách mời thường xuyên của phòng họp thượng viện, kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên hồi tháng 5.

http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2017/06/22/em-be4-2829-1498121108.jpg
Bà Waters cười tươi khi một đồng nghiệp vui đùa cùng con gái.

http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2017/06/22/em-be5-6490-1498121108.jpg
Sau thời gian nghỉ sinh con gái thứ hai hồi tháng 3, bà Waters trở lại với công việc và luôn đưa con gái đi cùng, dù sự kiện đó có nhiều chính trị gia lẫn nhà báo tham dự.

http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2017/06/22/em-be7-5210-1498121108.jpg
"Tôi tự hào vì con gái Alia là đứa trẻ đầu tiên được bú mẹ ở quốc hội liên bang", thượng nghị sĩ Waters chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5. "Chúng ta cần nhiều hơn nữa phụ nữ và các bố mẹ ở quốc hội. Chúng ta cần nhiều hơn nữa những môi trường làm việc linh động, thân thiện như gia đình và những nơi trông giữ trẻ với mức phí phải chăng cho tất cả mọi người".

http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2017/06/22/em-be8-4491-1498121108.jpg
Năm ngoái, quốc hội Australia cho phép các bà mẹ cho con bú tại phòng họp. Trước đó, trẻ em bị cấm và những bà mẹ đang nuôi con nhỏ phải được cấp phiếu ủy quyền trong lúc ra ngoài cho con "ti" sữa. Năm 2009, một nghị sĩ khác của đảng Xanh, Sarah Hanson-Young, buộc phải mang con gái nhỏ đến phiên họp ở Thượng viện vì không thể tìm được người trông bé. Bé gái hai tuổi sau đó đã bị tách khỏi mẹ và đưa ra ngoài phòng họp quốc hội.

http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2017/06/22/em-be9-9811-1498121108.jpg
Bà Waters một tay cầm tập giấy tờ, một tay bế con ngủ trên vai.

http://img.f21.ngoisao.vnecdn.net/2017/06/22/em-be10-3276-1498121108.jpg
Con gái bà Waters ngủ ngon lành trong lúc mẹ đang bận rộn với công việc.

Hà Phương
Ảnh: Lukas Coch/AAP