PDA

View Full Version : Rò rỉ tài liệu nội bộ của Apple về cách ngăn chặn thông tin bị rò rỉ



saigonman
06-20-2017, 22:26
Mặc dù rất nỗ lực để ngăn chặn các thông tin về sản phẩm mới bị rò rỉ trước ngày ra mắt, nhưng có vẻ như Apple vẫn đang bất lực.

Outline vừa mới công bố một đoạn ghi âm dài một tiếng đồng hồ, nội dung là một cuộc họp nội bộ của Apple với chủ đề "Ngăn chặn những kẻ rò rỉ thông tin - Giữ bí mật tại Apple". Cuộc họp được tổ chức cho khoảng 100 nhân viên và 3 thành viên cấp cao của bộ phận An ninh Toàn cầu của Apple.

Đoạn ghi âm này đã cho chúng ta biết được những biện pháp mà Apple sử dụng để ngăn chặn thông tin về sản phẩm mới bị rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, hầu như toàn bộ các thông tin về sản phẩm mới của Apple vẫn thường xuyên bị tiết lộ ngay trước ngày ra mắt chính thức.

http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/660/2017/photo-0-1498015304803.jpg

Trong khi đó, nhóm An ninh Toàn cấu chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của Apple bao gồm toàn những thành viên sừng sỏ. Đó là những người đã từng làm việc tại các cơ quan an ninh hàng đầu của Mỹ, như NSA, FBI, quân đội Hoa Kỳ hay cơ quan Mật vụ.

Outline cho biết có rất nhiều nhân viên trong dây chuyền sản xuất của Apple thường xuyên đánh cắp các bộ phận hoặc thiết bị thử nghiệm để tuồn ra ngoài. Họ sử dụng nhiều cách thức khác nhau, như ném qua hàng rào hay thậm chí là ném vào bồn cầu rồi giật nước, để sau đó tìm lại trong đường ống cống.

Một trong những kế hoạch tinh vi hơn thường được các nhân viên nữ áp dụng, đó là việc đánh cắp linh kiện và giấu chúng trong áo lót. "Chúng tôi đã phát hiện 8.000 linh kiện bị đánh cắp bởi một nữ nhân viên sử dụng phương pháp này", đoạn ghi âm của Outline tiết lộ.

http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/660/2017/photo-0-1498015317113.jpg

Những nhân viên này bị cám dỗ bởi số tiền họ kiếm từ từ việc tiết lộ các sản phẩm của Apple cao hơn rất nhiều so với tiền lương hàng tháng của họ. Có một trường hợp nhân viên sau khi bị phát hiện đã khai rằng số tiền họ nhận được bằng một năm làm việc vất vả tại đây.

Hầu hết các trường hợp nhân viên tiết lộ thông tin sản phẩm ra ngoài xảy ra tại các dây chuyền sản xuất của Apple ở Trung Quốc. Năm 2013, Apple đã phải mua lại 29.000 chiếc vỏ iPhone 5C bị tuồn ra ngoài trước sự kiện ra mắt chính thức.

Việc kiểm soát các sản phẩm bị rò rỉ của Apple cũng đã được cải thiện một cách đáng kể. Trong năm 2016, chỉ có khoảng 4 chiếc vỏ iPhone bị đánh cắp trong tổng số 65 triệu chiếc vỏ được sản xuất.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, các thông tin rò rỉ không chỉ có từ nguồn gốc ở dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc, mà còn bắt đầu xuất hiện ngay từ trụ sở của Apple tại Mỹ.

Mặc dù bộ phận An ninh Toàn cầu của Apple đang rất nỗ lực để ngăn chặn các thông tin bị rò rỉ, nhưng những nỗ lực đó dường như chỉ có thể làm chậm các thông tin này mà thôi. Cuối cùng thì các thông tin về sản phẩm mới của Apple vẫn bị tiết lộ trước sự kiện ra mắt sản phẫm.

Tháng 4 vừa qua, một bản thiết kế iPhone 8 đã bị tiết lộ. Hay đầu tháng 6, ba nhân viên Foxconn đã tiết lộ toàn bộ thông tin về các sản phẩm mới mà Apple ra mắt tại WWDC, ví dụ như chiếc loa thông minh HomePod. Hay ngay cả cuộc họp nội bộ "Ngăn chặn những kẻ rò rỉ thông tin - Giữ bí mật tại Apple", cũng vẫn bị tiết lộ ra ngoài.

Tham khảo: Theverge