PDA

View Full Version : Những nguồn tin” giải mật” có tin được không?



PN99
05-01-2017, 02:24
Những nguồn tin” giải mật” có tin được không?



TRƯƠNG MINH HÒA. (*)

GIẢI MẬT tùm lum, GIẬT MÃI gân
BÍ MẬT tung ra, BẬT MÍ cần.
NGHÌN TUÔNG trang giấy, NGUỒN TIN tức.
GIẢI MÃ tào lao, GIẢ MÃI lan.


Trong thời gian qua, trên internet, tin tức loạn cào cào, thiệt giả lẫn lộn, làm xáo trộn lòng tin, từ giới nhà binh tới dân thường, nên khó lường được địch ta tung tin, nhứt là bọn ăn cơm quốc gia thờ ma Vẹm cộng, tìm cách quấy động truyền thông.

Ngoài những tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển, những kẻ gian cố dùng truyền thông để biện minh hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì có nhiều cái gọi là nguồn tin giải mật của Ngũ giác Đài, được một số kẻ mà diễn đàn ghi nhận là nhân vật” không ai biết” hay là dùng tên giả, nặc danh, tung tin về những bí mật trong cuộc chiến Việt Nam, đa số là theo lối của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng trong tồi phẩm” khi đồng minh tháo chạy”, cuốn sách nầy rất có lợi cho Vẹm tuyên truyền qua các bài học chính trị: đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, nguy quyền là tay đế quốc Mỹ…nên khi” Mỹ tháo chạy, là VNCH sụp đổ”, cho nên cuốn sách nầy được trang mạng báo Thanh Niên lưu trữ; tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng là kẻ hưởng quá nhiều bổng lộc, chạy trước và ngày nay vẫn làm lợi cho Vẹm trong công tác tuyên truyền sau khi tiến sĩ Hưng và đám tướng tá, thuộc cấp thân cận cùng gia đình đã” tháo chạy trước khi đồng minh rời Việt Nam do lịnh của Vũ Văn Mẫu.


Những nguồn tin cho là giải mật từ Ngũ giác Đài có đáng tin hay không? Tuy nhiên khi tung ra là có một số người tin liền, đó là tai hại, có khi bị tẩu hỏa nhập ma. Việc văn khố giải mật là chuyện thông thường, nhưng mức độ giải mật không có nghĩa là cái gì cũng đưa ra. Có khi những bí mật vẫn giữ mãi như vụ án ám sát tổng thống Kennedy năm 1963, không giải mật hoàn toàn, vụ siêu gián điệp Trung Cộng là John Huang được tổng thống Bill Clinton đưa vô nằm vùng trong Tòa Bạch Cung…vẫn nằm trong bí mật, chắc là khó bật mí.


Thông thường những tin nầy giải mật là không có hại cho an ninh, quyền lợi quốc gia và thuộc dạng” đổ rác” nên có khi giải mật mà thiên hạ đã hiểu hết. Những kẻ tự cho là hiểu biết nhiều bí mật trong bộ máy quân sự, chính trị của đệ nhứt siêu cường là ai mà nói vanh vách những tin giải mật như là nhân vật quan trọng.


Những nguồn tin” giải mật” về cuộc chiến Việt Nam thường nhắm vào nhân vật Henry Kissinger, nhưng thực tế thì ông nầy chỉ là kẻ thi hành, còn quyền hạn nằm ở Capital Hill, là lưỡng viện quốc hội. Những kẻ giải mật gốc Việt còn đi xa hơn là kích động người Việt căm thù người Do Thái qua hình ảnh Kissinger, trong khi kẻ thù Vẹm thì vẫn bám sát Mỹ để hưởng lợi và người Việt quốc gia bị xô vào thế thù ghét Mỹ vì Mỹ tháo chạy, bỏ rơi đồng minh. Những hỏa mù làm cho thủ phạm làm mất miền nam là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, xa hơn là đám phản tướng, loạn tá đảo chánh ngày 1-11-1963, chính những kẻ nầy làm thủ tiêu đệ nhứt cộng hòa, làm miền nam suy yếu và sau cùng là ông Thiệu phá nát quân lực VNCH, giúp cho cộng sản Bắc Việt tiến quân như chỗ không người, nên miền nam bị mất trong vòng 55 ngày, thay vì hơn 2 năm mà chưa chắc, như đại tướng Vẹm Văn Tiến Dũng tiên đoán trước khi xua 20 sư đoàn vô Nam.


Đây cũng có thể là chiến dịch chạy tội trường kỳ của đám thuộc cấp của Nguyễn Văn Thiệu, họ tung những tin cho là giải mật chỉ tố cáo Mỹ, là đồng minh, chỉ tới giúp miền nam chống lại làn song đỏ như họ giúp cho Tây Đức, Đài Loan, Nam Hàn…đồng minh giúp nhưng chính mình mới là chủ động. Tuy nhiên, sau khi đảo chánh, đám tướng tá lo tranh giành quyền lực, nhứt là thời ông Thiệu là kẻ ngầm bật đèn xanh tham nhũng, đã làm đồng minh chán ngán, phong trào phản chiến tấn công, làm suy mòn chính nghĩa quốc gia. Khi miền nam mất vì chính những nhà lãnh đạo miền nam, thì nay lại tìm cách” tháo chạy trách nhiệm”, đổ thừa cho Mỹ, đâm ra ghét Mỹ, dù những kẻ ghét Mỹ lại bám vào Mỹ nhờ Mỹ mà có nơi tạm dung, có phải là phản không?. Ai ghét Mỹ thì cứ thoải mái về Việt Nam mà sống với Vẹm.


Chuyện giải mật tin tức bí mật từ Ngũ giác Đài lan tràn như là dịch giải mật, trong khi đó thì chuyện của mình lại dấu kín như’ mèo dấu cứt”. Sau 40 năm mất nước, đám thuộc cấp thân tín của Nguyễn Văn Thiệu như Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Tiến Hưng, Bùi Diễm….sao không giải mật những thắc mắc của người Việt là:

-Tại sao ông Thiệu phá nát quân lực VNCH, giúp cho cộng sản tiến nhanh, tiến quân như chỗ không người?. Chuyện nầy thì trung tướng Đặng Văn Quang đã có bật mí là ông bị Mỹ từ chối định cư, phải sống ở Canada đến gần cuối đời là vì ông không báo cho Mỹ biết ông Thiệu ra lịnh” tái phối trí lực lượng” và hổn loạn thành” di tản chiến thuật”, làm mất hàng tỷ Mỹ kim vũ khí, đạn dược, chiến cụ…

-Tại sao ông Thiệu lại tống khứ tướng Trần Văn Hai là tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, đại tá Nguyễn Mâu là chỉ huy cảnh sát đặc biệt, sau khi tóm gọn cụm tình báo chiến lược A 22? Tại sao ông Thiệu lạ ra lịnh thả tên Vũ Ngọc Nhạ vô rừng, sau 1 năm ở Côn Đảo, được ông Thiệu ra lịnh viên tỉnh trưởng đối xử những tên gián điệp nầy như thượng khách? Sau năm 1975, Vũ Ngọc Nhạ là trung tướng công an.

-Ai đã giết thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, xin những ai quan hệ hảy giải mật để vong linh vị tướng được thannh thoản nơi thế giới nào đó…

-Những kẻ thân tín của ông Thiệu hảy giải mật hậu trường của tổ chức mà ông Thiệu thành lập năm 1997” phong trào xây dựng dân chủ và tái thiết đất nước”, ai được ông Thiệu tiến cử về Việt Nam mặc cả với Hà Nội?

-Khi tháo chạy, ông Thiệu và thuộc hạ thân tín chưa giải mật tài sản mà ông Thiệu mang theo bằng chiếc vận tải cơ C118 vào lúc 10 giờ tối ngày 24-4-1975?

Hảy giải mật những gì mà những kẻ còn sống, để tìm ra thủ phạm làm mất miền nam hơn là tìm cách đổ hết cho Mỹ, họ chỉ là đồng minh, tới giúp mà mình không lo, lại đổ thừa cho người khác để chạy tội.




by Tieng Dan Weekly

nguacon
05-01-2017, 04:46
giải mật = giật mãi
Không đáng tin
Không nên tin
---
Người ta giấu vì không muốn mình biết
Người ta giải mật cũng vì không muốn mình biết như mình biết hay sự thật là vậy khi bí mật đã bị bật mí, họ muốn người ta biết theo ý họ.

Tốt hơn hết là đừng thèm biết, đừng nên biết!

chendetoi
05-01-2017, 08:21
Không phải không tin được dù là chỉ có một phần được hé lộ. Hảy đọc giửa "hai hàng chử" trong mấy cái "giải mật".