PDA

View Full Version : Ngôi sao YouTube PewDiePie bị lên án và cắt hợp đồng vì video bôi nhọ người Do Thái



saigonman
02-13-2017, 22:42
Trò đùa lần này của PewDiePie đã đi quá xa.

Maker Studios, một bộ phận thuộc tập đoàn Walt Disney, đã lên án và chấm dứt hợp đồng cộng tác cùng ngôi sao YouTube PewDiePie. Nguyên nhân xuất phát từ một video clip mà PewDiePie đăng tải trên YouTube vào ngày 11 tháng 1, mà trong đó có hình ảnh 2 người đàn ông cầm tấm biển: "Death To All Jews" (tạm dịch: "Cái chết cho tất cả người Do Thái").

Một đại diện của Maker Studios cho biết: "Mặc dù Felix (tên thật của PewDiePie) có phong cách cuốn hút người theo dõi bằng những trò đùa khiêu khích và châm biếm. Nhưng rõ ràng anh ấy đã đi quá xa trong trường hợp này, nội dung của đoạn video không phù hợp và đáng bị lên án".

http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/640/2017/photo-0-1487041417011.jpg
Trò đùa của PewDiePie đã đi quá xa.

Trong khi đó, YouTube lại khá khoan dung đối với video của PewDiePie: "Nếu nội dung được dùng để châm biếm hay một trò đùa khiêu khích, nó vẫn có thể tồn tại. Nhưng nếu mục đích của người tạo ra video là kích động bạo lực hoặc thù hận, nó sẽ bị gỡ bỏ".

Tuy nhiện đoạn video này đã được PewDiePie gỡ bỏ sau đó. Theo Wall Street Journal, đây cũng không phải lần đầu tiên PewDiePie đăng tải video có nội dung chống người Do Thái. Trước đó, có một video mà PewDiePie ăn mặc như Chúa Jesus và nói: "Hitler hoàn toàn không làm gì sai".

Tất nhiên sau đó đoạn video này đã bị gỡ bỏ. Trong đoạn video mới của mình, PewDiePie đã thử thuê hai người đàn ông Ấn Độ để cầm tấm biển này, thông qua trang web Fiverr (một trang web tìm kiếm việc làm).

"Tôi không nghĩ rằng họ sẽ thực sự làm điều đó", PewDiePie cho biết. Sau khi sự việc trên bị lên án, cả PewDiePie và 2 người đàn ông đã bị cấm hoạt động vĩnh viễn trên trang web Fiverr. Hai người đàn ông cho biết: "Chúng tôi thực sự không biết tấm bảng này có ý nghĩa gì".

http://genknews.genkcdn.vn/thumb_w/640/2017/mwsnap005-1487041461975.png
2 người đàn ông Ấn Độ đã đăng tải video xin lỗi.

Ngay sau đó, hai người đàn ông Ấn Độ đã đăng tải một đoạn video xin lỗi lên YouTube. PewDiePie cũng cố gắng cầu xin trang web Fiverr xóa lệnh cấm đối với họ, nhưng mọi nỗ lực đều bị từ chối.

Có vẻ như trò đùa lần này của ngôi sao YouTube PewDiePie đã vượt quá tầm kiểm soát và làm ảnh hưởng đến người khác. Giải thích cho hành động của mình và nhằm xóa bỏ tranh cãi, PewDiePie đăng tải trên trang Tumblr của mình:

"Tôi muốn nói một cách rõ ràng, đó là tôi không có ý đồ hay mong muốn kích thích thái độ hận thù. Tôi làm video vì những khán giá của mình. Tôi nghĩ rằng những nội dung mà tôi tạo ra nhằm mục đích giải trí, kênh YouTube của tôi cũng không phải là nơi dành cho bất kỳ bình luận trính chị hay thù địch.
Tôi biết các khán giả của tôi biết điều đó và đó là lý do vì sao họ đến với tôi. Mặc dù đây không phải là ý muốn ban đầu, nhưng tôi biết trò đùa này đã vượt quá tầm kiểm soát. Tôi muốn khẳng định rằng tôi không ủng hộ sự thù địch".

PewDiePie là ngôi sao lớn nhất của YouTube hiện nay với 53 triệu lượt theo dõi Channel. Anh cũng ký hợp đồng hợp tác với Maker Studios của Walt Disney để sản xuất nhiều video giải trí. Tuy nhiên sự việc lần này đã khiến PewDiePie đánh mất một trong những hợp đồng lớn của mình.

Theo Wall Street Journal

saigonman
02-13-2017, 22:43
Chơi "ngu" và "ngông dại" thì phải trả giá thôi!!!