PDA

View Full Version : Những thương hiệu gắn liền tên tuổi Donald Trump



Hoàng Na
01-30-2017, 16:50
Tên tuổi Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Mỹ, gắn liền với một số thương hiệu khách sạn, công ty quản lý người mẫu, tạp chí.



http://img.f31.vnecdn.net/2017/01/30/Trump4Pours-1485742379_660x0.jpg
Rượu vang Trump được giới thiệu trong chuỗi khách sạn Trump. Rượu ủ từ nho trồng ở trang trại Trump Winery rộng hơn 500 ha tại vùng đồi núi Blue Ridge, miền trung bang Virginia. Thương hiệu này thành lập năm 2011, do Eric Trump, con trai thứ hai của tổng thống Mỹ quản lý. Ảnh: Trump Winery



http://img.f31.vnecdn.net/2017/01/30/Trump-Steaks-2-1485744260_660x0.jpg
Bò bít tết Trump Steaks ra mắt thị trường năm 2007 thông qua The Sharper Image, công ty bán lẻ nổi tiếng của Mỹ. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng, sản phẩm được dỡ khỏi các kệ hàng của The Sharper Image vì lượng tiêu thụ kém. Sản phẩm này cũng được bán trong thời gian ngắn trên kênh truyền hình mua sắm QVC. Ảnh: New York Magazine



http://img.f29.vnecdn.net/2017/01/30/5613d3a1a7673-1485744626_660x0.jpg
Nước khoáng tinh khiết Trump được bán trong Tháp Trump và các khách sạn mang tên Trump. Ảnh: AFP



http://img.f31.vnecdn.net/2017/01/30/trump-800-1485744691_660x0.jpeg
Chuỗi khách sạn mang tên Trump. Trong ảnh, khách sạn và tháp quốc tế 5 sao gắn tên Trump ở Las Vegas, Mỹ, một trong 9 khách sạn Trump trên khắp thế giới. Ảnh: Trump Hotels



http://img.f30.vnecdn.net/2017/01/30/ap-040817023464-1485744842_660x0.jpg
Bộ trò chơi Trump được tung ra thị trường vào tháng 2/1989 và ngừng phát hành vào năm 1990 bởi chỉ đạt doanh số 800.000 sản phẩm, thấp hơn nhiều so với dự kiến 2 triệu. Sau thành công của show truyền hình thực tế The Apprentice năm 2004, công ty sản xuất đồ chơi Parker Brothers phát hành lại sản phẩm này. Ảnh: AP

Bộ trò chơi cần 3 - 4 người chơi. Người chơi phải mua và bán các bất động sản có trong thẻ để kiếm tiền. Người chiến thắng là người kiếm được nhiều tiền nhất sau khi mọi bất động sản đã được giao dịch.



http://img.f31.vnecdn.net/2017/01/30/Boeing-727-254-Trump-Shuttle-AN1215546_660x0.jpg
Hàng không Trump Shuttle. Công ty hàng không thuộc sở hữu của tỷ phú Donald Trump thành lập năm 1989 và đóng cửa năm 1992. Mục đích của ông Trump khi thành lập công ty này là ra mắt một dịch vụ bay xa xỉ, với máy bay được sơn màu trắng, nội thất trang trí bằng gỗ thích, dây an toàn và nhà vệ sinh mạ vàng cũng như các tính năng công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, khách hàng lựa chọn Trump Shuttle vì tính tiện lợi chứ không vì tính xa xỉ.

Cuối năm 1989, vùng đông bắc nước Mỹ bước vào cuộc suy thoái kinh tế, nhu cầu di chuyển giảm mạnh, giá nguyên liệu tăng gấp đôi năm 1990 do chiến tranh vùng Vịnh. Hãng hàng không Trump Shuttle không trả được nợ và sở hữu thuộc về chủ nợ Citicorp vào tháng 9/1990. Tới năm 1992, US Airlines mua lại hãng này và sau nhiều lần mua bán sáp nhập, tới năm 2015, Trump Shuttle thuộc sở hữu của American Airlines Shuttle. Ảnh: NYCaviation



http://img.f31.vnecdn.net/2017/01/30/trump-taj-mahal-1485746013_660x0.jpg
Khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bạc Trump Taj Mahal tại thành phố Atlantic City, bang New Jersey. Tỷ phú Donald Trump đệ đơn xin phá sản sòng bạc này năm 1991, với khoản nợ 3 tỷ USD. Sòng bạc này đóng cửa vĩnh viễn hồi tháng 10/2016. Ảnh: AFP



http://img.f31.vnecdn.net/2017/01/30/Donald-Trump-Fragrances-1485746140_660x0.jpg
Tỷ phú Mỹ cùng vợ trong quảng cáo nước hoa Donald Trump. Sản phẩm ra mắt năm 2004, có hai dòng là Empire (Đế vương) và Success (Thành công). Tuy nhiên, tháng 11 năm ngoái, tất cả các dòng sản phẩm đã bị ngưng lưu hành trên thị trường vì cáo buộc chứa thành phần gây hại sức khỏe. Ảnh: NY Daily News



http://img.f30.vnecdn.net/2017/01/30/BN-NK770-TRUMPU-GR-20160406112904-1485746865_660x0.jpg
Đại học Trump. Đây là một công ty chuyên đào tạo các khóa học kinh doanh bất động sản, quản lý tài sản, điều hành doanh nghiệp và làm giàu, thuộc tập đoàn Trump, thành lập năm 2005. Mặc dù mang tên Đại học Trump nhưng tổ chức này không được công nhận là trường học. Cơ sở này đóng cửa năm 2010 vì không đủ học sinh và không đủ kinh phí hoạt động. Sau khi đóng cửa, một vài sinh viên đã kiện tổ chức này lừa đảo. Ông Trump đã đồng ý dàn xếp các vụ kiện dân sự này với số tiền 25 triệu USD sau khi đắc cử năm ngoái. Ảnh: WSJ



http://img.f29.vnecdn.net/2017/01/30/trumpmag12n-2-web-1485747337_660x0.jpg
Tạp chí Trump. Trump Magazine ra mắt thị trường năm 2007 và dừng xuất bản năm 2009. Theo NY Daily News, tạp chí thất bại về mặt nội dung vì ông Trump dùng nó như một sản phẩm ca ngợi các thương hiệu Trump và gia đình. Ảnh: NY Daily News



http://img.f31.vnecdn.net/2017/01/30/10APPRENTICETV-master1050-v2-1485747883_660x0.jpg
Show truyền hình thực tế The Apprentice cùng sự tham gia của tỷ phú Donald Trump và các con bắt đầu lên sóng từ năm 2004. Ông Trump làm người dẫn chính cho tới năm 2015. Người chơi chia thành hai đội, phải thể hiện nhiều kỹ năng như kinh doanh, quản lý dự án, quảng bá sản phẩm, để hoàn thành nhiệm vụ. Người thắng cuộc được thưởng 250.000 USD và ký hợp đồng điều hành với một trong những công ty của Donald Trump. Ảnh: New York Times



http://img.f32.vnecdn.net/2017/01/30/trump-495465802-1485748206_660x0.jpg
Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã viết 16 cuốn sách, đa phần là sách dạy làm giàu. Trong ảnh là cuốn mới nhất "Nước Mỹ tật nguyền: Làm sao để chấn hưng nước Mỹ" xuất bản năm 2015. Ảnh: Fortune



http://img.f31.vnecdn.net/2017/01/30/DJT-1-1485748374_660x0.jpg
Nhà hàng DJT (Donald John Trump) trong khách sạn Trump ở Las Vegas. Chuỗi nhà hàng DJT "phục vụ các món đậm nét ẩm thực Mỹ", theo giới thiệu trên website nhà hàng. Ảnh: Amelinda B. Lee



http://img.f32.vnecdn.net/2017/01/30/Trump-clothing-1485748480_660x0.jpg
Bộ sưu tập áo sơ mi, Âu phục và phụ kiện mang thương hiệu Donald J. Trump được bày bán trong chuỗi cửa hàng của Macy's, công ty bán lẻ nổi tiếng nước Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Donald Trump tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ, Macy's đã dừng bán thương hiệu này và hiện chỉ có thể mua các sản phẩm này trên mạng. Ảnh: CBS News



http://img.f30.vnecdn.net/2017/01/30/trumpmodels-1485748786_660x0.jpg
Công ty Quản lý Người mẫu Trump thành lập năm 1999, có trụ sở tại New York. Ảnh: CBS



http://img.f32.vnecdn.net/2017/01/30/13-trump-turnberry-get-1485749013_660x0.jpg
Sân golf Trump. Tỷ phú Mỹ sở hữu hơn 10 sân golf khắp thế giới. Trong ảnh là Trump Turnberry, câu lạc bộ golf tại Scotland. Ảnh: Independent





Hồng Hạnh
(theo CBS)