PDA

View Full Version : Thời trang nạp điện: thêm một bước tiến trong ứng dụng năng lượng mặt trời



saigonman
03-25-2016, 14:47
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/222800-SolarDress(Element-ary%20by%20Tine%20Hertz).jpg
Element-ary by Tine Hertz (nguồn: Solar-powered Interactive Fashion)

Từ thưở khai thiên lập địa, mặt trời đã là nguồn năng lượng cho sự sống trên trái đất. Trong những thập kỷ gần đây, năng lượng mặt trời có vai trò ngày càng quan trọng trong việc trở thành nguồn năng lượng sạch và vô tận, thay thế cho nguồn dầu hỏa sẽ cạn kiệt trong một tương lai gần. Đi đâu cũng nghe đến năng lượng mặt trời. Nhà cửa lắp đặt hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời, đặc biệt là ở California, tiểu bang của những ngày nắng đẹp quanh năm. Rồi xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời, đèn đường năng lượng mặt trời…

Mặt trời là nguồn sống!

Và gần đây, thêm một ứng dụng nữa của năng lượng mặt trời đang làm con người háo hức chờ đợi: quần áo hấp thu năng lượng mặt trời, rồi sạc lại cho các loại thiết bị điện tử xách tay thông dụng: điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, GPS… Đây là một bước ngoặc trong lĩnh vực thời trang.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/222800-unplugged%20Texttile%20Solar%20cell.jpg

Một kỹ thuật tạo được sự hấp dẫn đối với phái đẹp, những người thường chỉ quan tâm đến mỹ thuật. Bởi vì quí bà, quí cô được thấy những người mẫu thời trang mặc các bộ trang phục này đi lại trên sàn diễn thời trang đàng hoàng, chứ không phải chỉ trưng bày trong các hội chợ kỹ thuật.

Đây là một ý tưởng rất sáng tạo, đã bắt đầu manh múng từ đầu thế kỷ 21. Năng lượng mặt trời không phải là một kỹ thuật mới mẻ. Nhưng mà việc nghĩ ra đem nó vào quần áo, hàng thời trang thì quả là độc đáo. Nhu cầu bắt nguồn từ các tiến bộ khoa học kỹ thuật không ngừng trong thời đại thông tin hiện nay. Trong thế kỷ này, các loại thiết bị điện tử xách tay đóng vai trò quan trọng, để kết nối người với người ở khắp nơi trên thế giới. Trước đây là các loại máy tính xách tay. Còn bây giờ là các loại "smartphones"(điện thoại thông minh). Chúng đang trở thành một thứ "vật bất ly thân" của giới trẻ thời đại mới. Chúng đang dần thay thế cho nhiều thứ thiết bị kỹ thuật, đã làm cho con người dù ở đâu cũng thấy tiện nghi như ở nhà: điện thoại, máy nhắn tin, máy tính, máy nghe nhạc, máy xem phim, thiết bị định vị chỉ đường (GPS)… Đi đến những nơi xa xôi, hoang dã, chỉ cần có chiếc điện thoại là yên tâm rồi! Có người than phiền là những chiếc thoại "quá thông minh" này đã khiến con người trở nên làm biếng hơn xưa rất nhiều!

Sự lệ thuộc quá nhiều vào chiếc điện thoại thông minh đã nảy sinh ra một vấn đề cần giải quyết. Đó là chúng thường hay hết pin đúng vào những lúc mình cần nó. Hãy tưởng tượng, mình đang ở giữa chốn núi rừng, cần gọi điện thoại khẩn cấp về nhà thì nó… hết pin! Ở những nơi chốn như vậy làm sao mà sạc lại đây? Các nhà phát minh nghĩ đến những "cái gì đó" luôn có bên mình ở mọi nơi, mà vẫn có thể biến thành bộ sạc được. Thì quần áo chứ còn gì nữa! "Thời trang nạp điện" đã được hình thành từ ý tưởng này.

Một vấn đề quan trọng vào bậc nhất của "thời trang nạp điện" là ở chỗ làm sao có được những bộ tế bào quang điện (solar cell) có độ mềm dẻo, linh động để có thể kết nối với vải, để trở thành một thành phần của các bộ thời trang? Trước đây, các tấm hấp thu tia mặt trời thường khá cứng, chỉ bẻ cong được theo một chiều, cho nên rất khó kết hợp với vải vóc. Tuy nhiên, những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực vật liệu năng lượng mặt trời gần đây đã từng bước giải quyết sự khó khăn này. Đã có những tấm tế bào quang điện được làm bằng vật liệu có độ mềm dẻo 3 chiều chấp nhận được, lại có tính bền cơ, và nhất là có thể đem giặt mà không bị hư hỏng. Khi được kết nối với vải, những tấm vật liệu này lại trở thành những chi tiết trang điểm, trông rất "hợp thời trang". Nhờ vậy mà các nhà thiết kế đã mạnh dạng thử nghiệm các loại "thời trang nạp điện", với những bộ thời trang trông cũng rất bắt mắt.

Một vấn đề nữa là khả năng tích điện của các loại "thời trang nạp điện" này có đủ để sử dụng không? Khó khăn này được giải quyết từ cả hai phía. Các loại vật liệu làm tế bào quang điện hiện nay không ngừng nâng cao khả năng hấp thụ quang năng để chuyển hóa thành điện. Đồng thời, các loại thiết bị điện tử xách tay như điện thoại, MP3… ngày nay cũng sử dụng năng lượng ít hơn xưa đáng kể. Kết quả là các bộ thời trang đã có thể nạp đầy điện cho một số thiết bị điện tử xách tay thông dụng chỉ trong vài giờ.

Một khi vấn đề về vật liệu đã được giải quyết xong, chuyện còn lại thuộc về các nhà thiết kế thời trang. Làm sao để có được những bộ thời trang đẹp, phong cách hiện đại để làm vừa lòng những người chuộng cái đẹp. Bắt đầu là quần áo, rồi còn nhiều thứ khác nữa. Các nhà thiết kế trong vài năm gần đây thi nhau giới thiệu nhiều mẫu "thời trang nạp điện" ra thị trường. Hãy cùng điểm qua một số thí dụ tiêu biểu:

- Nhà thiết kế Hòa Lan Pauline Van Dongen trong năm 2015 đã giới thiệu các mẫu áo năng lượng mặt trời. Các mẫu áo có vật liệu vải kết hợp với 120 tấm tế bào quang điện ở dạng phim mỏng một cách hài hòa, mỹ thuật. Trong một ngày nắng, chiếc áo này có thể sản xuất ra khoảng 1 watt điện năng, đủ để sạc cho một điện thoại di động trong vài giờ. Theo nhà thiết kế, mặc áo có tế bào quang điện như vậy vừa đẹp, vừa có lợi cho sức khỏe, bảo vệ cơ thể khỏi những tia bức xạ có hại từ mặt trời. Áo có khả năng tích trữ điện để nạp điện cho các loại phone, MP3, GPS... Để có thể được nạp điện, bộ sạc được đặt trong một túi ở phía trước áo, sau đó sẽ nạp lại cho các thiết bị cần thiết.

- Tommy Hilfiger từ năm 2014 cũng đã giới thiệu ra thị trường mẫu áo khoác có khả năng nạp điện cho điện thoại di động. Tommy Hilfiger kết hợp với nhà sản xuất tấm năng lượng mặt trời Pvilion, thiết kế 2 mẫu áo khoác (một cho nam, một cho nữ) có những tấm năng lượng mặt trời ở phía sau lưng. Điện năng cũng được dẫn về trữ tại bộ tích điện đặt trong một túi áo ở đằng trước. Vào thời điểm 2014, giá của các chiếc áo khoác này còn khá mắc, khoảng gần $600, và chỉ sản xuất với số lượng giới hạn.

- Công ty Voltaic Systems ở Newyork đã có bán những loại túi xách, ba lô đeo vai có trang bị những tấm năng lượng mặt trời. Theo Voltaic Systems, các loại ba lô này có thể sạc điện cho mọi thứ thiết bị điện tử xách tay như phone, MacBooks, Camera, GPS… Ba lô năng lượng mặt trời của Voltaic Systems bảo đảm bền trong những điều kiện du lịch dã ngoại ở khắp nơi trên thế giới. Công ty còn hoạt động theo phương châm bảo vệ môi trường, sử dụng những loại vật liệu tái tạo. Voltaic Systems cũng muốn thông qua khách hàng để quảng bá đến khắp nơi sự hữu dụng của năng lượng mặt trời. Mỗi một khách hàng, với một ba lô năng lượng mặt trời trên vai, là một đại sứ lưu động cho một thế giới xanh hơn với năng lượng sạch.

Thị trường "thời trang nạp điện" xem ra đã có những sản phẩm vừa đẹp mắt, vừa hữu dụng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, thì hầu hết những sản phẩm "thời trang nạp điện" vẫn còn được sản xuất ở mức độ thử nghiệm, có giới hạn. Lý do chính là vì các loại vật liệu vẫn còn khá đắt. Các sản phẩm vẫn chưa được sản xuất ở mức độ đại trà, vẫn chỉ ở mức thăm dò thị trường.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/222800-solar-compressor.jpg

Tuy nhiên, với những bước tiến kỹ thuật trong những năm vừa qua, thì triển vọng của những sản phẩm thân thiện với môi trường này là rất sáng sủa. Sẽ không ngạc nhiên, nếu trong vài năm nữa, các loại thời trang tận dụng năng lượng mặt trời sẽ được phổ biến rộng rãi khắp thế giới với giá cả phải chăng, giống như chiếc điện thoại di động ngày nay vậy.

Theo nguoivietonline