PDA

View Full Version : Nam Nguyễn bảo vệ chức Vô Địch Trượt Băng Nghệ Thuật Canada



Hoàng Na
01-23-2016, 08:05
HALIFAX, Canada (NV) - Nam Nguyễn, 17 tuổi, vận động viên Canada gốc Việt đang dự tranh giải Vô Địch Trượt Băng Nghệ Thuật Canada tại Halifax, bảo vệ giải vô địch của mình trước sự trở lại của cựu vô địch Patrick Chan, 25 tuổi.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/221345-Nam-Nguyen-600.jpg
Vận động viên Nam Nguyễn. (Hình: Atsushi Tomura/Getty Images)

Điều làm cho cuộc tranh tài năm nay tại Halifax trở thành thú vị chính là cuộc đối đầu giữa Nam Nguyễn và Parick Chan.
Trở lại với giải vô địch quốc gia sau một năm gián đoạn, ngôi sao trượt băng Canada Patrick Chan tìm cách giành lại danh hiệu vô địch thứ tám của mình từ Nam Nguyễn, người đã đoạt chức vô địch năm ngoái trong sự vắng mặt của anh.
Nam Nguyễn là một vân động viện trượt băng trẻ tuổi, nhanh chóng đạt đẳng cấp ngôi sao trên cả nước. Trong gala trượt băng nghệ thuật Thế Vận Hội Olympic Mùa Đông ở Vancouver năm 2010, vận động viên huy chương vàng Evan Lysacek đã giới thiệu Nam Nguyễn, lúc đó 11 tuổi, người sau đó đã làm mê hoặc đám đông khán giả tại vận động trường Pacific.
Những năm tiếp theo, Nam Nguyễn nhanh chóng đi vào hàng ngũ quốc tế. Năm 2007 anh là vận động viên trẻ tuổi nhất đoạt giải vô địch dành cho thanh thiếu niên. Hai năm tiếp theo, anh liên tục đăng quang tại giải Pre Novice và Novice (dành cho các lứa tuổi lớn hơn), năm 2014, dành chức vô địch junior thế giới ở Sofia, Bulgaria, trước khi đoạt danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của mình tại tại Kingston, Ontario, cuối Tháng Giêng năm ngoái.
Trong khi Chan phải vất vả lấy lại vị thế của mình trong các cuộc tranh tài kể từ khi trở về vào mùa Thu này, Nam Nguyễn liên tục đưa ra những chương trình biểu diễn đáng nể. Chưa biết ai sẽ giành được chiến thắng trong mùa tranh giải năm nay, nhưng chắc chắn giới thưởng ngoạn được chứng kiến một cuộc tranh tài đáng xem của hai bậc tuyệt kỹ.
Hai vận động viên đang ở hai thời điểm khác nhau trong sự nghiệp của mình và rất ý thức về sự hiện diện của nhau tại giải vô địch Canada tuần này.
“Tôi không nghĩ đến vận động viên nào khác ngoài Patrick. Đôi lúc giữa những bài tập luyện mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến việc Patrick trở lại, tôi cảm thấy mình phải cố gắng hơn,” Nam Nguyễn nói.
Mặc dù được Chan xem mình là “một trong những thần tượng,” Nam kiên quyết không để mất danh hiệu vô địch mình đã giành được trong mùa giải trước.
“Kỹ năng trượt băng và biểu diễn nghệ thuật của anh ấy là phi thường,” Nam Nguyễn nói. “Hiện giờ anh ấy cho là tôi ngang hàng với anh, đó là một vinh dự và cũng là một động lực rất lớn cho tôi tiếp tục luyện tập chăm chỉ hơn để anh ấy được chứng kiến các màn biểu diễn đẹp nhất của tôi.”
“Tôi biết mình có thể bảo vệ danh hiệu vô địch quốc gia của mình,” anh nói. “Tôi biết mình có khả năng đạt đến Top 10 hoặc thậm chí cao hơn trên thế giới.”
Về phía Patrick Chan, anh cho biết: “Chất lượng và kỹ thuật của bộ môn trượt băng đã tăng lên rất nhiều, vốn rất căng thẳng và dễ nản lòng cho những người trượt băng lớn tuổi như tôi hiện giờ. Đây là một thách thức lớn.”
Nam Nguyễn sẽ ra sân băng tối 22 Tháng Giêng, vào lúc 9 giờ 50 phút tối, giờ Canada. (L.Q.T.)

Theo nguoiviet