PDA

View Full Version : Nga phóng hỏng vệ tinh quân sự



El Chapo
12-07-2015, 22:59
Hải Anh | 08/12/2015 08:15

https://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/2015/tenluadayngajpg1433561253-1449513815533-0-0-253-495-crop-1449513860493.jpg

Một trong hai vệ tinh quân sự mới của Nga đã không tách rời tên lửa trong lần phóng ngày 5/12 và được cho là đã mất tích.

Một nguồn tin giấu tên trong lực lượng không quân và không gian của Nga ngày 7/11 nói với hãng thông tấn TASS rằng, vệ tinh quân sự Kanopus-ST được xác nhận là đã mất tích khi không thể sử dụng theo đúng mục đích của nó.

"Nỗ lực nhằm tách vệ tinh từ tên lửa đã thất bại", nguồn tin cho hay.

Vệ tinh sẽ rơi trở lại trái đất và cháy trong khí quyển hai hoặc ba ngày tới, một nguồn tin nói với tờ Kommersant.

Trước đó, trang web của Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cho hay tên lửa Soyuz-2.1B mang theo hai vệ tinh được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk, ở vùng Arkhangelsk phía tây bắc nước Nga.

Tờ Kommersant dẫn các nguồn tin trong ngành công nghiệp không gian cho hay, Kanopus-ST, đặt theo tên ngôi sao Canopus, được phát triển phục vụ mục đích dân sự và quân sự.

Nó có thể thăm dò các đại dương và hệ thống thời tiết từ không gian. Vệ tinh này cũng có thể phát hiện tàu ngầm, phục vụ hoạt động quân sự. Nga đã mất 10 năm để phát triển Kanopus-ST với nhiều kỳ vọng.

Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về sự cố của Kanopus-ST.

Đây không phải lần đầu tiên Nga chịu tổn thất khi phóng vệ tinh vào quỹ đạo. Năm 2014, tên lửa Proton M mang theo vệ tinh thông tin liên lạc tiên tiến nhất từ trước đến nay đã bị rơi trở lại trái đất. Đây là đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp không gian nước này.

Năm 2013, Nga cũng thất bại khi phóng tên lửa mang 3 vệ tinh định vị Glonass do nước này sản xuất.


theo zing.vn
Nguồn: Soha.vn