PDA

View Full Version : John McAfee: một đứa trẻ 10 tuổi truy cập Internet cũng có thể phá hủy một thành phố



saigonman
10-17-2015, 19:30
Một lập trình viên phần mềm lão làng nhưng cũng đầy tai tiếng, là người sáng lập một công ty an ninh mạng, và gần đây ông cũng tham gia ứng cử Tổng thống Mỹ – John McAfee – đã cảnh báo rằng điện tử Armageddon đang hiện diện rất gần hơn là người ta tưởng.
http://epochtimes-romania.com/news_images/2015/10/2015_10_13_2822_rsz_crp.jpg
Kỹ sư phần mềm John McAfee (Joe Raed / Getty Images)

Kỹ sư máy tính này là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất trong an ninh mạng, nổi tiếng với những tiết lộ giật gân – mà tiết lộ gần đây nhất trong tháng 9, chỉ ra rằng bất kỳ người nào đi du lịch trên các hãng hàng không của Trung Quốc hoặc Nga thì điện thoại của họ sẽ bị virus tấn công với ứng dụng Silent Logging (Lưu dấu Thầm lặng) trên điện thoại di động Android.

Cũng gần đây, ông McAfee, để chế giễu chiến dịch của Tổng thống Barack Obama về cấm sử dụng vũ khí ở Mỹ, đã một lần nữa đưa ra vấn đề về sự mong manh của thế giới hiện đại, khi tuyên bố trên Twitter rằng “một đứa trẻ 10 tuổi truy cập Internet cũng có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố”.

McAfee đề cập đến các cuộc tấn công EMP – Electro Magnetic Pulse (xung điện từ) – sử dụng sức mạnh các xung tần số cao để phá hủy các thiết bị điện tử trên một bán kính lớn.

Trên Internet, người ta có thể mua thiết bị để có thể dễ dàng phá hủy cả một tầng của một tòa nhà văn phòng, với giá chỉ khoảng 500 đô la.

Theo các nguồn tin trong lĩnh vực thông tin, các thiết bị điện tử trong một thành phố có thể bị phá hủy hoàn toàn bởi một thiết bị có giá chỉ 60.000 đô la.

Điều này được biết đến từ lâu và đã được phát hiện trong quá trình thử nghiệm hạt nhân. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các mạch tích hợp đã bị phá hủy bởi các luồng hạt được tạo ra trong vụ nổ. Xung của bức xạ phá hoại các mạch điện tử đã trở thành đối tượng nghiên cứu trong ngành công nghiệp quân sự.

Trong năm 2012, một chiếc Boeing đã tiến hành một thử nghiệm với một thiết bị quân sự kiểu EMP, nó đã thành công trong việc phá hủy, chỉ đơn giản là bay ngang qua, tất cả các thiết bị kỹ thuật chiến đấu tại một căn cứ quân sự.

Theo ước tính của các chuyên gia, một cuộc tấn công EMP quy mô lớn vào Mỹ, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng mạng – đặc biệt là thông tin liên lạc và lưới điện – điều sẽ giết chết 90% dân số trong vòng 2 năm.

Do những quan điểm khác thường của mình, John McAfee còn bị dính vào một số “sự cố”, và ông bị coi là một người đầy tai tiếng.

Năm 2012, ông bị buộc tội giết người ở Belize, sau khi một người hàng xóm của ông được tìm thấy với tình trạng đã bị bắn chết vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. McAfee cũng có vấn đề với hàng xóm vì những con chó trông giữ nhà của ông, và đây là lý do tại sao ông bị theo dõi. Nhà của ông bị bốc cháy rất đáng ngờ, và cùng với đó, gần như tất cả tài sản của ông đã bị hủy hoại, những tài sản còn lại sau khi công ty an ninh mạng của ông bị bán đi năm 2008. Bỏ chạy khỏi Belize vì bị cảnh sát “quấy rối”, McAfee lại rơi vào tù ở Guatemala về tội nhập cảnh trái phép. Cả Chính phủ ở Belize cũng như ở Guatemala đều không phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông.

Tác giả: Andrei Popescu, EpochTimes | Dịch giả: Kim Xuân