PDA

View Full Version : FEMA chuẩn bị đối phó động đất 9.2 ở Tây Bắc Mỹ



El Chapo
07-19-2015, 23:32
WASHINGTON DC (NV) – Giới chuyên gia nói, đường nứt Cascadia Fault chạy qua vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đã trễ hạn 72 năm chưa gây nên động đất theo chu kỳ của nó, mà cường độ có thể lớn đến từ 8.0 đến 9.2, theo tường thuật của báo Christian Science Monitor.







http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/210485-TS-071815-FEMA_400.gif

Giám đốc FEMA, ông Craig Fugate, phát biểu trong hội nghị phòng chống động đất

hồi Tháng Mười 2014, tại Washington DC. (Hình: Getty Images/Alex Wong)




Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đang hoạch định cách đối phó với một trận động đất cực mạnh, có thể xảy ra bất cứ lúc nào và gây nên thiệt hại thật khủng khiếp.

Các khoa học gia dự trù tai họa có thể xảy ra nội trong thế kỷ này, với động đất đi kèm sóng thần, ghê gớm nhất trong lịch sử của lục địa Mỹ Châu.

Đường nứt chạy dài bảy trăm dặm ngoài khơi vùng Pacific Northwest, bắt đầu từ Bắc California và chấm dứt ở gần Vancouver Island, Canada.

Qua khảo sát gần đây, có chỉ dấu cho thấy nguy cơ động đất lớn, cao hơn nhiều so với suy đoán trước đây tại khu vực bao trùm các tiểu bang Alaska, Idaho, Oregon, Washington và California.

Trận động đất gây tàn phá lớn này sẽ xảy ra trong vòng 50 năm trở lại.

FEMA ước lượng có khoảng 13,000 người thiệt mạng và 27,000 bị thương.

Cơ quan đang trù liệu nơi tạm trú cho khoảng một triệu người bị mất chỗ ở, thức ăn cũng như nước uống cho 2.5 triệu người khác.

Trong suốt nhiều năm, giới khoa học tìm cách hoàn thiện các hệ thống báo động động đất.

Năm ngoái, một hệ thống do Cơ Quan Thăm Dò Địa Chất thiết lập, phối hợp với trường Đại Học UC Berkeley và viện kỹ thuật Thụy Sĩ Federal Institute of Technology ở Zurich, đã báo động với Phòng Thí Nghiệm Địa Chấn ở Berkeley sớm 5 giây khi động đất xảy ra ở Napa Valley, California, và sớm 10 giây trước khi có cường độ lớn nhất.

Các khoa học gia đồng thời cũng khám phá thấy smartphone cũng có thể dùng thay thế cho hệ thống báo động tối tân. Vấn đề là người có điện thoại có nhận được báo động qua lời nhắn, cuộc gọi, hay ứng dụng của smartphone hay không. (TP)
Nguồn: Nguoi-Viet.com