PDA

View Full Version : Women’s World Cup: Tuyển nữ Hoa Kỳ đứng đầu bảng D



luckydoll
06-16-2015, 20:43
TỔNG HỢP - Ngày Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015, diễn ra 4 trận đấu cuối cùng của hai bảng C và D. Ở bảng C, cùng lúc 2 giờ trưa (giờ California) trên sân sân động Winnipeg, Winnipeg diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Ecuador và Japan trong khi trên sân Commonwealth Stadium, Edmonton, là cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Cameroon.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/208953-TT-USA-NIGERIA-4.jpg
Abby Wambach số 20 của tuyển nữ Hoa Kỳ vui mừng ôm đồng đội Megan Rapinoe số 15 sau khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Nigeria ở phút 45 trong trận đấu bảng D, 2015 Women’s World Cup diễn ra tại BC Place Stadium, Vancouver, ngày 16 tháng 6, 2015. (Hình: Getty Images)
Sau đó vào lúc 5 giờ chiều (giờ California) tại bảng D, tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ giải quyết vị trí thứ hạng của mình khi so tài với Nigeria trên sân BC Place Stadium, Vancouver. Cũng cùng giờ, là trận còn lại của bảng này giữa đội tuyển nữ Úc (Australia) gặp Thụy Ðiển (Sweden).

Chính thức có mặt vòng 16 trước một vòng đấu, cho nên trong trận cuối cùng gặp đội bóng yếu Ecuador, đội tuyển nữ Nhật dễ dàng có trận thắng thư ba tuy chỉ một bàn duy nhất vào phút thứ 5 do công của Ogimi. Với 9 điểm qua ba trận toàn thắng, Nhật Bản đứng đầu bảng C.

Trong khi đó ở một trận đấu khác cùng giờ trên sân Commonwealth Stadium, Edmonton, Cameroon đã lội ngược dòng đá bại Thụy Sĩ 2-1. Bị thủng lưới trước ở phút 24 khi bị cầu thủ Thụy Sĩ Crnogorcevic dứt điểm tung lưới, Cameroon vùng lên phản công và lần lượt ghi hai bàn thắng vào phút 47 từ Onguena và phút 62 của Ngono Mani.

Như vậy ở bảng C mọi chuyển đã ngã ngũ khi cả hai tuyển nữ Nhật Bản và Cameroon đều có mặt ở vòng 16 trong khi đội Thụy Sĩ đứng thứ ba được 3 điểm và phải chờ cho đến hết ngày Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015 mới biết được số phận của mình được tiếp tục ra sân cỏ World Cup hay phải về nước.

Tuyển nữ Hoa Kỳ hơn Nigeria 1-0

Một trận thắng trước Nigeria bảo đảm ngôi đầu bảng của tuyển nữ Hoa Kỳ. Những vẫn còn có những trường hợp khác, thậm chí xấu nhất là trắng tay, các học trò của huấn luyện viên Ellis cũng có thể tiếp tục cuộc chơi ở vòng 16 như chúng tôi đã trình bày ngày hôm qua. Dĩ nhiên trường hợp xấu như thế thật sự không vui chút nào đối với Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ và cả các cổ động viên.

Ngoại trừ trường hợp đá bại Nigeria, các trường hợp sau đây, tuyển nữ Hoa Kỳ vẫn đứng đầu bảng D:

- Hòa với Nigeria trong khi tuyển nữ Úc cũng hòa với Thụy Ðiển.

- Hòa với Nigeria trong khi Thụy Ðiển đá bại Úc với một bàn cách biệt

- Thua Nigeria với một bàn cách biệt trong khi tuyển nữ Thụy Ðiển và Úc cũng đâu lưng ra về.

Khi đứng đầu bảng, tuyển nữ Hoa Kỳ có lợi thế là sẽ gặp đội đứng thứ ba của một trong các bảng B/E/F tại Edmonton vào ngày Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015.

Trong trường hợp tuyển nữ Hoa đứng nhì bảng, phải bay đến Moncton để đối đầu với Brazil vào ngày Chủ Nhật này. Trường hợp tệ nhất đứng thứ ba, tuyển nữ Hoa Kỳ vẫn có thể có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp với tư cách một trong bốn đội hạng ba mỗi bảng có thành tích tốt nhất.

Mặc dù cầm chân Thụy Ðiển 3-3 ở trận đầu tiên, nhưng các cô gái Nigeria đã cho thấy hàng phòng ngự của họ không vững chắc khi để thua Úc 2-0 cho nên theo nhận định của giới chuyên môn, Hoa Kỳ nhiều hy vọng vượt qua đội bóng này.

Trở về trận đấu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Nigeria, lần này huấn luyện viên Ellis tung ra đội hình mạnh nhất với hai tiền đạo Abby Wambach và Alex Morgan cùng với Rapionoe, Lloyd, Holidaty là những khuôn mặt từng chinh chiến ở Olympic London trước đây.

Trái với trận đấu tốc độ trước Thụy Ðiển, các cầu thủ Nigeria lần này thiên về phòng ngự, chơi chậm với những đường chuyền ngắn và chờ cơ hội phản công.

Trong khi đó các cô gái Mỹ vẫn chưa cho thấy sự sắc bén nào trong các đợt tấn công. Cả Alex Morgan lẫn Wambach vẫn không có cơ hội tạo nguy hiểm trước khung thành Nigeria. Trong tình trạng tưởng gần như bế tắc, bất ngờ phút 45, từ quả đá phạt góc của Rapinoe, tiền đạo Wambach tung người đánh đầu đưa banh vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho Hoa Kỳ.

Trong suốt hiệp nhì, Hoa Kỳ vẫn làm chủ thế trận, thế nhưng cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tỷ số 1-0 vẫn không thay đổi.

Với hai trận thắng, một hòa, tuyển nữ Hoa Kỳ được 7 điểm đứng đầu bảng D và chính thức có mặt tại vòng 16. Còn Nigeria, chỉ có 1 điểm đứng chót bảng và trở thành khán giả.

Trong khi đó, trên sân Commonwealth, cũng diễn ra trận đấu cùng giờ giữa đội tuyển nữ Úc và Thụy Ðiển với kết quả hai bên hòa nhau 1-1. Úc mở tỷ số trước ở phút thứ 5 từ bàn thắng của De Vanna. Nhưng chỉ 10 phút sau đó, phút 15, Jakobsson có cơ hội tung lưới thủ môn Úc quân bình tỷ số 1-1. Và tỷ số vẫn không thay đổi trong suốt thời gian còn lại của trận đấu.

Ðội tuyển nữ Úc, với một hòa, một thua, một thắng được 4 điểm đứng thứ nhì cùng nắm tay với Hoa Kỳ vào vòng trong. Còn Thụy Ðiển qua ba trận hòa chỉ được 3 điểm đứng thứ ba chờ kết quả các trận đấu ngày mai. (TTC)

Theo Nguoi viet omline