PDA

View Full Version : Những ca khúc được ghi âm trước 1975



vietmeo
10-04-2013, 03:13
XfOZqSHJFNQ

langto
11-14-2013, 16:54
Ngày xưa. Kỷ thuật âm thanh còn đơn sơ nhưng bây giờ nghe lại vẫn thấy hay, ca sĩ nhả câu rỏ ràng, truyền cảm, đúng chất...Ngày nay VN có điều kiện kỷ thuật thâu âm và hòa âm tốt hơn thì lại thiếu ca sĩ giỏi hay nói đúng hơn nghề ca hát bây giờ chỉ tập trung cho 1 lớp trẻ nào đó trong xã hội ưa thích chứ đại đa số thì hoàn toàn không.

tpp
11-14-2013, 17:43
Ngày xưa. Kỷ thuật âm thanh còn đơn sơ nhưng bây giờ nghe lại vẫn thấy hay, ca sĩ nhả câu rỏ ràng, truyền cảm, đúng chất...Ngày nay VN có điều kiện kỷ thuật thâu âm và hòa âm tốt hơn thì lại thiếu ca sĩ giỏi hay nói đúng hơn nghề ca hát bây giờ chỉ tập trung cho 1 lớp trẻ nào đó trong xã hội ưa thích chứ đại đa số thì hoàn toàn không.

Hồi xưa cái gì cũng hay từ phối nhạc, hòa âm, tiết tấu, ca sĩ hát hay và nhất là các nhạc sĩ tài năng sáng tác nhạc rất hay nên khi chúng ta nghe cảm nhận nhạc rất có " hồn ". Còn nhạc bây giờ nghe rất muốn bệnh và chứong lõ tai bởi vì nhạc được sáng tác bởi các thằng nhạc sĩ " hổ lốn " thì đâu còn gọi là nhạc nữa, khi nghe nhạc bây giờ tui nghĩ rằng đang ở trong sở thú nghe khỉ với vượn hú với nhau !!!

nhocti
11-14-2013, 18:40
Âm nhạc là một nghệ thuật, vì là nghệ thuật nên hay dở đều do tình cảm và tư tưởng của người thưởng thức. Chúng ta khó hay nói thẳng ra là không thể nào phê bình là nhạc nầy hay và nhạc kia dở được. Nghệ thuật chịu ảnh hưởng và đi theo thời đại. Ngay cả ở bên Mỹ nầy nếu so sánh nhạc rap với nhạc của thập niên 60s hay70s thì chúng ta phải tự hỏi là tại sao nhạc rap lại có thể phổ biến được, thật tình tôi nghe không lọt lỗ tai, nhưng tôi sẽ không chê (hay không dám chê), tôi chỉ có thể nói tôi không thích mà thôi.
:love38:

duongrong
11-14-2013, 20:01
Nhạc buồn nhưng thấm vào tim,đã quá . Giọng ngân của các ca sĩ xưa bây giờ nghe lại thấy lạ tai và có vẻ tếu, không giống ai nhưng gợi lại những kỷ niệm êm đềm ngày trước nghe mà không thể đứng dậy bỏ đi trước khi hết băng nhạc được . Cám ơn vietmeo .