PDA

View Full Version : Phẫu thuật giảm mỡ bụng sau sinh



hoadiem
08-25-2007, 16:50
Sau thời gian dài mang thai, tổ chức da bụng bị hư hại nặng, da trở nên nhăn nhúm, bùng nhùng. Việc phẫu thuật hút mỡ và cắt da thừa sẽ giúp vùng bụng gọn gàng hơn, nhưng chỉ nên thực hiện sau 6 tháng trở lên.

Bác sĩ Ngô Anh Kiệt, chủ mỹ viện Venus, quận 3 TP HCM, cho biết trong thời gian mang thai, người phụ nữ thường tăng khoảng 10-15 kg. Chính sự thay đổi trọng lượng quá lớn này đã làm cho thân hình họ sau sinh không được gọn gàng, đặc biệt là ở vùng bụng.

Với những phụ nữ sinh con chưa được 6 tháng, tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cơ và da chắc lại, lấy lại dáng dấp thon thả một thời. Nếu qua 6 tháng mà vòng eo vẫn còn quá cỡ, có thể thực hiện phẫu thuật hút mỡ và căng da. Nếu da đàn hồi tốt, không quá bùng nhùng, chỉ cần hút lớp mỡ, bụng sẽ gọn lại.

Trường hợp mỡ và da thòng xuống nhiều, sau khi hút mỡ, bác sĩ phải cắt một phần da thừa để làm căng da. Đối với người có vùng bụng quá lớn, phần da dư nhiều, bác sĩ thẩm mỹ phải tháo rốn để căng da, rồi sau đó làm lại rốn.

Khi hút mỡ ở vùng bụng, bác sĩ sẽ tạo ra ba lỗ ở rốn và hai bên bẹn để đưa ống hút các tế bào mỡ ra ngoài. Sau đó, họ sẽ cắt một đoạn da thừa và kéo thẳng xuống để khâu lại. Bệnh nhân sẽ có một đường sẹo ở ngang bụng giống như đường mổ lấy thai.

Tùy vào vòng bụng lớn hay nhỏ mà chi phí phẫu thuật dao động trong khoảng từ 10 đến 20 triệu đồng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phải mang gen nịt bụng trong một tháng, có chế độ ăn uống và luyện tập để không tăng cân.

Theo bác sĩ Kiệt, khi không có ý định sinh con nữa mới nên phẫu thuật làm đẹp vùng bụng. Những người bị bệnh cao huyết áp, tiểu đường... không nên dùng biện pháp này.

Hiện nay, một số bác sĩ sản khoa đã thực hiện hút mỡ, cắt da thừa ở vùng bụng cho những thai phụ sinh mổ có yêu cầu làm đẹp vùng này. Bình thường, đường mổ sinh khá ngắn nhưng để thực hiện công đoạn làm đẹp, họ sẽ phải rạch một đường mổ dài hơn.

Theo Người Lao Động