PDA

View Full Version : Sở Di Trú có thể 'giúp đỡ' di dân bất hợp pháp



mongcam
08-01-2010, 05:43
Sở Di Trú có thể 'giúp đỡ' di dân bất hợp pháp

Bế tắc luật cải tổ di trú ở Quốc Hội: Chính phủ Obama dự trù biện pháp riêng

WASHINGTON (AP) - Chính phủ Obama, vì không đẩy được Quốc Hội thông qua một dự luật cải tổ di trú, hiện đang xem xét các biện pháp có thể tự thi hành để cho phép những người di dân bất hợp pháp ở lại Hoa Kỳ, theo một văn thư của cơ quan đặc trách lãnh vực này.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/116777-big_deport1aa.jpg

Một số di dân bất hợp pháp gốc Mexico bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, đang đưa lên một phi cơ do chính phủ Hoa Kỳ mướn, rời phi trường O'Hare, Chicago.
Chính phủ Obama đang dự tính biện pháp riêng đối với di dân lậu, trong bối cảnh luật cải tổ di trú bị bế tắc tại Quốc Hội. Hình minh họa.
(Hình: AP Photo/LM Otero)

Văn thư nội bộ của giới chức cơ quan có tên “U.S. Citzenship and Immigration Services” đưa ra các điểm chính về việc chính phủ có thể “giúp đỡ” cho thành phần di dân bất hợp pháp -kể cả việc trì hoãn trục xuất, có thể là vô hạn định, hay cho họ thẻ xanh để có thể được ở lại- trong tình trạng không có luật lệ mới để cải tổ vấn đề di trú.

Dự định này được đưa ra trong hoàn cảnh một dự thảo về di trú ít có cơ hội được thông qua trong một năm bầu cử, điều mà Tổng Thống Barack Obama mong mỏi thực hiện để đưa khoảng 12 triệu người sinh sống bất hợp pháp ở Mỹ vào con đường có được quy chế hợp pháp, giữa lúc có cuộc tranh luật gay gắt về đạo luật di trú của tiểu bang Arizona nhắm vào những người bị nghi ngờ là vào Mỹ bất hợp pháp.

Văn thư nội bộ dài 11 trang này, viết hồi tháng 4 và gửi đến giám đốc cơ quan, nói rằng “văn kiện này đưa ra các giải pháp hành chánh để bảo vệ sự hợp nhất của gia đình, giúp phát triển kinh tế và đạt những tiến triển quan trọng đồng thời giảm bớt nguy cơ bị trục xuất của một số người đang hiện diện ở Mỹ mà không có phép.”

Văn thư này nói tiếp: “Trong trường hợp không có được một đạo luật cải tổ di trú, USCIS có thể nới rộng quyền lợi hoặc cung cấp sự bảo vệ, hay cả hai, cho nhiều cá nhân hay nhóm người.”

Văn thư này gây phản ứng bất bình từ phía thành phần đảng Cộng Hòa, cho rằng đây là chứng cớ cho thấy ông Obama đang tìm cách tháo gỡ luật di trú mà không thông qua với Quốc Hội.

“Văn kiện này tạo thêm sự lo ngại cho chúng tôi rằng chính phủ Obama sẽ tìm đủ cách để qua mặt Quốc Hội và tự ý đưa ra chương trình ân xá riêng của mình,” theo lời Nghị Sĩ Charles Grassley, Cộng Hòa, tiểu bang Iowa.

“Nay chúng ta thấy được sự thật: trong khi nói khác với công chúng, chính phủ Obama đang âm mưu tìm biện pháp bảo đảm rằng luật di trú sẽ không được thi hành,” theo lời Dân Biểu Lamar Smith, tiểu bang Texas, nhân vật cao cấp nhất phía đảng Cộng Hòa trong Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện. (V.Giang)


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=116777&z=4