PDA

View Full Version : Ngày hội đã gần kề ....



tieuvu1512
05-25-2010, 07:04
Hôm 22/5 vừa qua, nước chủ nhà VCK World Cup 2010 chính thức đưa sân Soccer City vào sử dụng. Trận chung kết cúp Quốc gia Nam Phi giữa Bidvest Wits và Amazulu đã thu hút 76.000 khán giả. Lễ khánh thành sân sẽ trọn vẹn hơn nếu trận đấu không bắt đầu muộn 30 phút so với dự kiến do tình trạng tắc đường cục bộ xung quanh sân Soccer City.

Soccer City là nơi diễn ra những sự kiện chính tại VCK World Cup 2010. Vào 11/6 tới, ngày hội bóng đá trên đất Nam Phi (http://tin180.com/worldcup2010/) sẽ được bắt đầu bằng lễ khai mạc trên SVĐ với sức chứa 91.141 chỗ ngồi này. Soccer City cũng là nơi chứng kiến nhà vô địch mới của bóng đá thế giới đăng quang trong trận chung kết diễn ra ngày 12/7.

http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/05/Ngay-hoi-da-gan-ke_Tin180.com_001.jpg (http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/05/Ngay-hoi-da-gan-ke_Tin180.com_001.jpg" rel=lightbox-1109)

Sau một quá trình nâng cấp, hôm 22/5 vừa qua nước chủ nhà World Cup 2010 đã tiến hành lễ khánh thành SVĐ Soccer City bằng trận chung kết cúp Quốc gia Nam Phi giữa Bidvest Wits và Amazulu. Trước đó, nước chủ nhà World Cup 2010 đã bán 80.000 vé song con số trên là quá ít trước nhu cầu của giới hâm mộ. Người dân Nam Phi xem đây là sự kiện lớn của đất nước, báo hiệu VCK World Cup 2010 đã cận kề. Trước khi trận đấu bắt đầu, tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cắt băng khánh thành sân Soccer City. Một loạt nhân vật tên tuổi khác như tổng thư ký FIFA Jerome Valcke (http://tin180.com/worldcup2010/category/nhan-dinh-tuong-thuat/), trưởng ban tổ chức VCK World Cup 2010 địa phương Danny Jordaan đã xuống sân bắt tay cầu thủ 2 đội. Điểm nhấn đáng nhớ nhất trong lễ khánh thành sân Soccer là sự xuất hiện của chiếc áo khổng lồ có in trang phục thi đấu của 32 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2010 (http://tin180.com/worldcup2010/category/chan-dung-32-doi/). Bầu không khí trên sân cũng được đốt nóng bởi tiếng kèn Vuvuzela và những điệu nhảy của người bản địa. Người dân Johannesburg đã trải qua một đêm khó quên khi đội bóng yêu quý của họ là Bidvest Wits đánh bại Amazulu của thành phố Durban với tỷ số 3-0, trong đó có cú đúp vào thời gian bù giờ của Sibusiso Vilakazi.

Lễ khánh thành sân Soccer City sẽ trọn vẹn hơn nếu trận đấu không bắt đầu muộn 30 phút so với dự kiến. Lý do là gần đến giờ khai cuộc, các ngả đường dẫn đến Soccer City bị tắc kín trước số lượng quá lớn NHM. Dù BTC chỉ bán ra 80.000 vé nhưng số người đến theo dõi sự kiện này ước tính phải trên đến hàng trăm nghìn người. Kết quả là tình trạng tắc đường diễn ra và chỉ có 76.000 khán giả kịp có mặt trên sân để chứng kiến thời khắc quan trọng báo hiệu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần. Tình trạng tắc đường không xuất phát từ yếu tố cơ sở hạ tầng mà chủ yếu bắt nguồn từ cách điều hành và phân phối giao thông. BTC chỉ chuẩn bị tinh thần đón tiếp 80.000 khán giả song số lượng người viếng thăm Soccer City lớn hơn con số đó rất nhiều. Người dân Nam Phi nào cũng muốn được chứng kiến công trình điểm nhấn của VCK World Cup 2010. Dù không có vé nhưng không ít người vẫn di chuyển hàng ngàn km để chứng kiến sự kiện quan trọng này. Thêm một lý do nữa khiến nạn tắc đường thêm trầm trọng là hôm đó tại quận Soweto (nơi Soccer City được xây dựng) cũng diễn ra một trận đấu quan trọng của môn bóng bầu dục.

http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/05/Ngay-hoi-da-gan-ke_Tin180.com_002.jpg (http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/17/files/2010/05/Ngay-hoi-da-gan-ke_Tin180.com_002.jpg" rel=lightbox-1109)

Sau sự kiện trên, BTC World Cup 2010 đã tiến hành rà soát lại phương án tổ chức giao thông cho VCK World Cup 2010. Nam Phi chủ trương sẽ giảm các phương tiện cá nhân trên đường phố và khuyến khích CĐV và người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Để đảm bảo nhu cầu đi lại cho các du khách và cổ động viên, Nam Phi sẽ sử dụng 1.100 xe buýt loại lớn, 800 xe buýt loại nhỏ, gần 500 toa tàu và các phương tiện công cộng khác. Sự cố trong lễ khánh thành sân Soccer City sẽ là bài học lớn để Nam Phi (http://tin180.com/tags/nam-phi/) tổ chức tốt hơn VCK World Cup 2010.
SVĐ Soccer City:

Địa điểm: Soweto, Johannesburg, Nam Phi
Khởi công: 1986
Đưa vào sử dụng: 1989
Nâng cấp: 2009
Sức chứa: 91.141 người

SVĐ Soccer City được xem là điểm nhấn chính của VCK World Cup 2010 (http://tin180.com/worldcup2010/category/10-san-thi-dau/). Đây là nơi sẽ diễn ra trận khai mạc giữa Nam Phi và Mexico và trận chung kết. Ngoài ra Soccer City còn tổ chức 4 trận đấu vòng bảng (Hà Lan – Đan Mạch, Argentina – Hàn Quốc, Brazil (http://tin180.com/tags/brazil/) – Bờ Biển Ngà, Ghana – Đức), 1 trận vòng 1/8 và 1 trận Tứ kết.

$$$$$$$$$$$$$$$$$

Quơn Cắp mình thích, nhưng ở châu Phi thì hok . Năm nay chắc vé bán hok hết. Chẳng hiểu hết chỗ rồi sao đi chọn Nam Phi đăng cai. Vừa nóng vừa khỉ ho cò gáy, nản T_T

Carmen
05-31-2010, 08:38
Vậy là sẽ có những đêm mất ngủ roài :D