Phòng chống lão hoá da


Làm thế nào để biết được da bắt đầu lão hoá và cách gì để làm chậm quá trình này? 5 lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đó để giữ cho mình một bí kíp tươi trẻ.




1. Dấu hiệu chung



Tuỳ từng người mà dấu hiệu lão hóa khác nhau, ở những thời điểm khác nhau.



Thường một người đang ở tuổi 20 luôn sẽ có làn da khoẻ mạnh và mịn màng nhất những cũng có thể xuất hiện những dấu hiệu cho thấy sự “xuống cấp” như da khô hoặc thô ráp, da tối hoặc xỉn màu, da thường sần sùi không mịn mềm và không đồng đều nhau.



Với những người đang ở tuổi 30 thì dấu hiệu là giảm độ căng mịn, lỗ chân lông to ra và thậm chí đã xuất hiện nếp nhăn.



Những người ở tuổi 40 thì những nếp nhăn hình thành từ tuổi 30 sẽ hằn sâu hơn, những nếp nhăn trên trán cũng rõ rệt hơn, “chân chim” nơi khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện, da xỉn, ít sức sống.



Những người ở độ tuổi 50, 60 thì những nếp nhăn sâu rõ, những nếp gấp xuất hiện. Làn da trở nên khô và xù xì, dấu hiệu của tuổi tác về già xuất hiện.



2. Nguyên nhân gây lão hoá



90% da bị lão hoá là do ánh nắng mặt trời và 10% là do di truyền.



Những yếu tố bên trong làm chậm quá trình thay da, chất sebum và collagen ( hai loại này có tác dụng làm trẻ hoá làn da) ít được sản xuất... là không thể tác động.



Nhưng với yếu tố bên ngoài như ánh nắng mặt trời thì có thể phòng tránh được. Thông thường tác hại này không nhận thấy ngay lập tức mà qua nhiều năm nó mới thể hiện rõ.



3. Không bao giờ là quá sớm



Làn da bắt đầu lão hoá ngay từ khi chúng ta sinh ra. Vì thế không bao giờ là quá sớm để bảo vệ làn da trước những ánh nắng gắt.



Hãy thường xuyên sử dụng kem chống nắng và bôi kem trước khi ra ngoài 15 phút, nên nhớ bảo vệ cả làn da mỏng manh của bé nhà bạn nữa.



4. Bỏ thuốc lá



Không chỉ thuốc lá gây tổn hại cho sức khoẻ mà còn làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp làn da. Nó ngăn cản sự lưu thông máu đến da và là lý do khiến da trở nên khô ráp, xám xịt. Hút thuốc nhiều cũng là nguyên nhân gây ra những nếp nhăn quanh miệng và sớm xuất hiện vết chân chim quanh mắt. Vì vậy hãy cố gắng từ bỏ thuốc lá.



5. Những cách khác chống lão hoá da



- Cố gắng thực hiện một lối sống lành mạnh và đảm bảo sức khoẻ



- Uống nhiều nước và hạn chế uống quá nhiều rượu



- Giảm các loại đồ uống chứa cafein



- Tập thể dục để tăng cường lưu thông máu và giúp duy trì cân nặng hợp lý.



- Hạn chế và kiểm soát stress



- Ngủ đủ giấc



- Chăm sóc da hàng ngày


Minh Anh

Theo AWT (Dân trí)