Trong lịch sử của các nữ hoàng, họ đều nổi tiếng không chỉ ở tài năng chính trị đặc biệt, mà còn bởi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và một ý thức giữ gìn sắc đẹp hiếm có, những bí quyết từ thảo dược thiên nhiên ngăn chặn sự lão hoá, đem sức sống mới cho làn da, mái tóc...
Những bí quyết làm đẹp của các nữ hoàng thế giới đều có nguồn gốc từ thiên nhiên và phần lớn là những bài thuốc chế biến đơn giản từ những nguyên liệu dễ tìm như sữa, mật ong, trứng gà, rau củ, các loài hoa v.v... nhưng đã mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Ngày nay sau một thời gian bị quên lãng, những liệu pháp làm đẹp của dân gian lại được quan tâm hơn bao giờ hết tại các Spa, trong các mỹ phẩm, dầu gội. Bởi vì làm đẹp bằng thảo mộc không chỉ giúp chúng ta có một làn da đẹp, một mái tóc dài óng ả mà giá thành của nó lại rất phải chăng, bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể thực hiện và không sợ những phản ứng phụ như khi sử dụng thuốc tây, mỹ phẩm. Nguyên liệu có thể ngay trong nhà bạn, hoặc dễ tìm tại các hiệu thuốc bắc, thuốc nam.

Xin giới thiệu một số bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên của các nữ hoàng, những bí quyết không bao giờ cũ đối với những phụ nữ biết làm cho mình khỏe, đẹp và hồi sinh.

Làm đẹp da bằng mật ong và sữa với Cleopatra

Theo thời gian, mỹ phẩm đã bắt đầu được sản xuất ngày càng nhiều vào cuối thế kỷ 18 và sữa cùng với mật ong là những thành phần được ưa chuộng. Bí quyết này đã được nữ hoàng Ai Cập Cleopatra áp dụng từ trước đó rất lâu và Peppea, vợ của hoàng đế La Mã Nero cũng đã dùng cách này để giữ mãi sự trẻ trung cho mình.

Tuy Cleopatra và Peppea sinh ra đã rất xinh đẹp nhưng họ cũng sớm nhận ra rằng vẻ đẹp tự nhiên có thể giữ gìn. Bằng kinh nghiệm từ dân gian, họ đã sử dụng 2 thành phần dưỡng da phổ biến nhất từ thiên nhiên: Sữa và Mật ong.

Axit lactic trong sữa là một axit hydro alpha, giúp làm sạch và tẩy đến các lớp tận cùng của da. Sữa hoạt động như một chất tẩy nhẹ glycolic làm da mềm và sạch hơn.

Còn mật ong có rất nhiều thành phần tốt cho sức khoẻ. Trước hết mật ong bao gồm các loại đường như là gluco và fructo, do đó nó cũng là một axit hydro alpha nhẹ giống sữa. Nó còn được tạo thành từ khoáng chất và vitamin giúp nuôi dưỡng và làm khoẻ da. Đồng thời mật ong có chứa các thành phần hoa thực vật nên có tác dụng chống viêm tự nhiên, làm lành các vết thương nhanh chóng.

Khả năng lưu giữ hydrat của da là một nhân tố quan trọng nhằm duy trì sự mềm, dẻo và đàn hồi của da. Khi da lão hoá hoặc nó chịu ứng suất môi trường và các tác nhân hoá học, nó mất khả năng giữ nước trở nên khô và xuất hiện các nếp nhăn. Đặc tính này làm cho mật ong đặc biệt phù hợp với một số lượng các sản phẩm giữ ẩm da và làm đẹp tóc.

Dưới đây là một số cách thức làm đẹp từ sữa và mật ong của nữ hoàng Cleopatra:

Mặt nạ dưỡng da

- Một ít đất sét vừa đủ
- 3 thìa sữa
- 1 thìa mật ong

Trộn hỗn hợp đến khi đều và tán cho nhuyễn, mịn rồi đắp đều khắp mặt. Chờ 20 phút sau gỡ mặt nạ ra, rửa sạch bằng nước hoa hồng. Da mặt sẽ mịn, sáng và căng mọng.

Tắm sữa và mật ong



- 4 cốc sữa bột (Cleopatra dùng sữa lừa)
- 4 thìa mật ong nguyên chất
- 2 thìa dầu Jojoba (nếu có)

Hòa trộn các thành phần trên vào nước với 1 nhiệt độ phù hợp. Sau đó rắc tán hoa hồng lên, ngâm mình trong bồn khoảng 20 phút để các thành phần có lợi ngấm vào da. Sau một thời gian da sẽ sáng đẹp và tăng độ đàn hồi.

Làm sáng tóc

Khuấy trộn 1 thìa mật ong vào 950ml nước nóng. Tóc màu vàng có thể thêm một ít nước chanh vắt. Sau khi gội sạch đầu đổ hỗn hợp lên tóc. Không được giũ hay làm khô như bình thường. Tóc sẽ luôn sáng, khoẻ và óng ả.

Hỗn hợp chống da nhăn

- 1 thìa mật ong nguyên chất
- 4 thìa sữa đã loại bớt chất béo
- 1 thìa dầu aloe vera

Kết hợp các thành phần trên vào một cái bình và lắc đều. Thoa nó lên mặt vào buổi sáng và buổi tôi để có làn da luôn căng mịn, tươi tắn. Cất giữ hợp chất này trong tủ lạnh và sử dụng nó trong thời hạn sử dụng của sữa.

Ngoài ra, Cleopatra mỗi ngày dùng vài trái dưa leo tưới mát bằng nước sông Nine để đắp lên khắp thân thể. Nữ hoàng còn sử dụng bùn khoáng, ngọc trai hay vàng để biến nó thành mỹ phẩm làm đẹp độc đáo và có hiệu quả, duy trì được vẻ tươi trẻ của mình dù tuổi đã cao.

Dương Quý Phi: Làm đẹp da bằng trứng gà

Bí quyết để có làn da luôn mịn màng, trắng sáng của nữ hoàng sắc đẹp Dương Quý Phi chỉ bằng 3 nguyên liệu khá dễ tìm là trứng gà đang còn ấp trong ổ, sáp ong và chu sa tán mịn. Cách làm tuy đòi hỏi phải kiên trì nhưng thực ra là đơn giản:

Lấy một quả trứng gà còn đang ấp trong ổ, khoét một lỗ ở đầu lớn, dùng ống hút hút lòng đỏ ra, cho bột chu sa vào trứng gà rồi dùng băng keo dán kín chỗ khoét lại, dùng sáp ong nóng cho chảy kín chỗ dán băng keo. Đặt lại quả trứng vào ổ cho gà mẹ ấp tiếp. Đợi đến khi các trứng khác trong ổ đã nở ra gà con thì lấy trứng gà chu sa ra, lột bỏ vỏ, lấy phần có chu sa bên trong, giã nhuyễn cho vào lọ đậy kín. Buổi tối trước khi đi ngủ, dùng nước hoa hồng (được làm từ 100gr cánh hoa hồng tươi ngâm với 500ml cồn 70 độ) lau sạch mặt, rồi thoa đều bột trứng gà chu sa lên mặt.

Ngoài ra để bảo vệ nhan sắc của mình, Dương Quý Phi thường ăn quả vải. Tương truyền, nàng còn có bài thuốc đơn giản chữa chứng nám da rất hiệu quả như sau: 10 quả táo tươi ngon, 50g mộc nhĩ. Rửa sạch cả hai thứ bằng nước ấm rồi cho vào nồi đất, nấu với 700ml nước sao cho còn lại 150ml. Ngày ăn 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, sau bữa ăn 1-2 giờ.

Từ Hy Thái Hậu: Làm đẹp bằng thảo dược

Thái Hậu Từ Hy nổi tiếng là người kiên trì giữ gìn sức khoẻ và sắc đẹp của mình. Bà luôn được các ngự y tài năng chăm sóc và bào chế các phương thuốc phù hợp.

Theo tài liệu nước ngoài, ở Trung Quốc trong các sách cổ, còn lưu truyền một loại thuốc dưỡng da cung đình để giữ sắc đẹp cho Từ Hy Thái Hậu. Thuốc gồm xạ hương 0,4g, bạch cương tàm 1,6g, băng phiến 0,8g, sơn tra 1,6g, đậu xanh 2,4g. Tất cả nghiền thành bột mịn, nhào với nước đánh thật nhuyễn như kem, dùng bôi (Theo sách "Từ Hy Quang Tự y phương tuyển nghị" đời nhà Thanh).

Ngoài ra, bà thường dùng bài thuốc được các ngự y chế ra từ hoa cúc để khoẻ người, da mặt tươi mịn, hồng hào, tuổi thọ kéo dài. Cách chế như sau:

Dùng 2kg hoa cúc tươi, đổ ngập nước, nấu còn một nửa, lọc bỏ bã, lấy nước cô lại cho đặc. Trộn nước thuốc này với mật ong để nấu thành cao. Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 15-20g với nước sôi để nguội, lúc đói bụng.

Các bài thuốc này nguyên liệu dễ tìm tại các hiệu thuốc bắc, thuốc nam. Cách làm đơn giản nhưng mang lại sức khoẻ và vẻ tươi tắn, xuân tình cho vị Từ Hy Thái Hậu nổi tiếng này.

(theo Phong Cách Việt)