Chào các bạn,
Tôi đang tự điền mẫu I-130 để bảo lãnh 1 vợ và 2 con (con riêng của vợ) sang Mỹ. Chúng tôi đã làm làm hôn thú bên VN, và đã dịch hôn thú và các giấy tờ sang tiếng Anh (do dịch vụ bộ Tư Pháp VN dịch). Tôi có vài câu hỏi xin các bạn có kinh nghiệm trong lãnh vực này hướng dẫn:
1. Những giấy tờ tôi đã dịch sang tiếng Anh cách đây đã trên 8 tháng rồi, như vậy có còn hiệu lực hay không ? (trong các bản dịch không có đề ngày hết hạn)
2. Trong các đơn cần phải ký tên, nếu là trẻ em không ký được thì làm sao ? (để trống, viết tên, hay cha mẹ ký dùm v.v...)
3. Các đơn có chữ ký, tôi có cấn phải nộp bản gốc hay không ? hay là có thể nộp bản fax của chử ký. Ý tôi muốn nói là, tôi fax đơn về VN, vợ tôi ký tên rồi fax lại qua tôi, tôi đem nộp bản fax có chữ ký được không ?
4. Khi đọc phần hướng dẫn để điền mẫu I-130 (instruction), có phần Notes sau đây, tôi không biết phải giải quyết ra sao, xin chì dùm. Phần 1. A Husband or Wife... thì tôi giải quyết được, còn phần Notes: In Addition .... từ E đến H thì tôi không có, còn I và J thi tôi không biết làm sao.
Trả lới cốc chủ:
* Đây là những documents mà sỡ di-trú đòi hỏi người làm đơn I-130 phải cung cấp kèm theo I-130 để chứng minh liên hệ giữa vợ chồng. Nó không thuộc câu nào trong I-130.
Thành thật cám ơn.
Tuann