Iraq nói đợt không kích của Mỹ xâm phạm chủ quyền và làm dân thường thiệt mạng, trong khi Damascus cáo buộc Washington đang "thổi bùng xung đột Trung Đông".

Văn phòng Thủ tướng Iraq hôm nay thông báo đợt không kích của Mỹ nhằm vào các nhóm dân quân thân Iran ở nước này đã khiến 16 người thiệt mạng, trong đó có dân thường, và 25 người bị thương. "Đây là hành động hung hăng mới nhất nhằm vào chủ quyền của Iraq", cơ quan này cho hay.

Giới chức Iraq cũng bác bỏ thông tin cho rằng Washington phối hợp với Baghdad trước cuộc tấn công. "Mỹ đã lừa dối và bóp méo sự thật. Phát biểu đó là tuyên bố vô căn cứ nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế, né tránh trách nhiệm pháp lý với hành động vi phạm luật pháp quốc tế", phát ngôn viên chính phủ Iraq Bassem al-Awadi nói.
Văn phòng Thủ tướng Iraq cho rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu tại nước này đã đi chệch hướng với nhiệm vụ và tôn chỉ ban đầu. "Sự hiện diện của liên quân là yếu tố đe dọa an ninh và ổn định của Iraq, đồng thời trở thành cái cớ để lôi kéo chúng tôi vào xung đột", thông cáo của cơ quan này có đoạn.

Một địa điểm bị phá hủy trong đòn không kích của Mỹ nhằm vào thành phố Anbar, Iraq, hôm 2/2. Ảnh: AFP
Bộ Ngoại giao Syria cùng ngày nói rằng những cuộc không kích trong đêm của Mỹ đã làm chết nhiều binh sĩ và dân thường, gây thiệt hại đáng kể với hạ tầng công cộng và tài sản cá nhân.
"Đợt tập kích sẽ thổi bùng xung đột tại Trung Đông theo những cách đặc biệt nguy hiểm, cũng là động thái vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Chúng tôi lên án hành động ngang nhiên của Mỹ và bác bỏ toàn bộ mọi lời dối trá được chính phủ nước này sử dụng để phát động tấn công", Bộ Ngoại giao Syria cho hay.
Giới chức Iran sau đó cũng chỉ trích Mỹ đã xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Syria và Iraq. "Mỹ lại phạm thêm sai lầm chiến lược và thực hiện hành động phiêu lưu, làm gia tăng căng thẳng và bất ổn tại khu vực", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho hay.
Quân đội Mỹ chiều 2/2 (rạng sáng 3/2 giờ Hà Nội) thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Máy bay quân sự Mỹ đã phóng 125 quả đạn dẫn đường vào hơn 85 mục tiêu ở 8 địa điểm trong cuộc tập kích.
Cuộc không kích nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái (UAV) tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan một tuần trước, khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Washignton cáo buộc các nhóm dân quân thân Tehran thực hiện cuộc tập kích và cam kết đáp trả, trong khi Iran bác bỏ cáo buộc này.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay cuộc không kích diễn ra trong 30 phút và dường như đã thành công, thêm rằng Washington đã thông báo cho Baghdad trước khi phát động tấn công. Mỹ không báo trước cho Iran về đòn tập kích, nhưng ông Kirby nhấn mạnh nước này "không tìm kiếm một cuộc chiến với Iran".

Vũ Anh (Theo Reuters)