kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Những nữ sinh mang con đến trường

  1. #1
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,915
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2014

    Default Những nữ sinh mang con đến trường

    Yarezi, 17 tuổi, dậy sớm chuẩn bị sách vở đi học, không quên pha sữa cho con gái một tuổi đi cùng xe bus đến trường trung học ở Texas.

    "Tôi phải chuẩn bị tã, khăn lau, sữa và mấy bộ quần áo để thay", Yarezi Alvarado, nữ sinh đang học tại trường trung học Lincoln Park ở thành phố Brownsville, bang Texas, nói.

    Trường Lincoln Park nằm ở một khu dân cư thu nhập thấp có nhiều người Mỹ gốc Tây Ban Nha sinh sống, cách biên giới Mexico vài km. Trường này nhận các nữ sinh 14-22 tuổi, đang mang thai hoặc mới sinh con.
    Xe bus đưa đón của trường có ghế dành cho trẻ sơ sinh. Trường có trung tâm trông trẻ khi mẹ chúng trong giờ học, nơi các nữ sinh có thể đến cho con bú bất cứ khi nào cần thiết. Yarezi cho hay việc biết con gái đang ở gần và được trông nom chu đáo khiến cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

    Hidden Content
    Nữ sinh 17 tuổi đi học cùng con gái hai tuổi bằng xe bus của trường Lincoln Park, Mỹ, ngày 1/11. Ảnh: AFP
    Bang Texas không bắt buộc đưa chương trình giáo dục giới tính vào chương trình giảng dạy của các trường, trong khi trẻ vị thành niên muốn tiếp cận các biện pháp tránh thai cần được người lớn cho phép.
    Sau khi sinh con ở tuổi 17, Yarezi được mẹ hỗ trợ. Nhưng nhiều bạn học khác của cô ở trường Lincoln Park từng bị phân biệt đối xử ở trường cũ, bị gia đình xa lánh và phải sống với họ hàng hoặc bố của đứa trẻ.
    Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC), tỷ lệ thanh thiếu niên 15-19 tuổi sinh con đã giảm 3% so với năm 2022 và thấp hơn 78% so với năm 1991. Nhưng ở Texas, tỷ lệ sinh ở thiếu nữ gốc Tây Ban Nha cao hơn 2,4 lần so với phụ nữ trẻ da trắng.
    Theo CDC, việc không được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ sức khỏe sinh sản, trình độ học vấn và thu nhập thấp là các lý do góp phần làm gia tăng tỷ lệ này ở thanh niếu niên.
    "Tình trạng đó sẽ không biến mất và chúng ta cần chuẩn bị trước", Cynthia Cardenas, hiệu trưởng trường Lincoln Park, thành lập từ những năm 1990, nói. Sau nhiều năm, một số cựu học sinh đã về trường để xin nhập học cho con gái, hiện cũng mang thai.

    Hidden Content
    Thủ thư đọc sách cho trẻ em tại thư viện trường trung học Lincoln Park, Mỹ, ngày 2/11. Ảnh: AFP
    Trung tâm chăm sóc trẻ của trường hiện hoạt động với công suất tối đa, trông nom 16 trẻ sơ sinh, một số bé khác đang trong danh sách chờ.
    Các nhân viên, giáo viên trường cũng hiểu rằng học sinh của họ có thể bỏ lỡ giờ học vì phải đưa con đến khám bác sĩ, hoặc do đã trải qua một đêm trông con vất vả.
    "Nếu ngôi trường này không tồn tại, 53 học sinh của tôi có thể sẽ phải bỏ học. Các em cần được liên tục động viên rằng mang thai không phải là khiếm khuyết, mà chỉ là giai đoạn kéo dài 9 tháng, sau đó các em hoàn toàn có cơ hội thành công", hiệu trưởng Cardenas nói.
    Khoảng 90% phụ nữ Mỹ tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng chỉ 53% số trẻ vị thành niên làm mẹ tại nước này hoàn thành việc học.
    Tại trường Lincoln Park, thầy cô sẽ đến thăm những học sinh phải nghỉ ở nhà sau sinh. Trường cũng có đội ngũ y tá chuyên nghiệp, được chính quyền bang tài trợ. "Ở đây chúng tôi không có bài tập về nhà. Tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho con gái sau các tiết học ở trường", Yarezi cho biết.

    Hidden Content
    Ana Wilson, giáo viên khoa học, giảng dạy cho các nữ sinh ở trường Lincoln Park, Mỹ, ngày 1/11. Ảnh: AFP
    Lòng cảm thông, thấu hiểu là rất cần thiết khi giảng dạy ở Lincoln Park. Ana Wilson, giáo viên khoa học, cho biết đôi khi chứng kiến học sinh không thể tỉnh táo trong giờ học, sau khi chăm con ốm suốt đêm.
    "Tôi nói với học sinh rằng hãy chợp mắt 10 phút. Đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra ở một ngôi trường bình thường", bà nói.
    "Các trường khác sẽ không hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi. Ở đây, các giáo viên không phán xét, họ giúp đỡ, giao tiếp, và thấu hiểu chúng tôi", Milla Luevano, nữ sinh 17 tuổi, cho biết.
    Milla, có ước mơ làm giáo viên, kêu gọi các thai phụ trẻ khác tiếp tục đến trường. "Đừng từ bỏ con đường học vấn, bởi điều đó sẽ khiến bạn hối hận sau này, nếu bạn muốn có tương lai", cô nói.
    Trong khi đó, Yarezi mong muốn trở thành bác sĩ khoa sản, nên việc học với cô càng quan trọng hơn. "Đừng bỏ cuộc, con bạn cần bạn. Và đứa bé đó chính là cuộc sống của bạn vào thời điểm này".

    Theo AFP
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  2. Thanks nguacon, anhton, laogiangho thanked for this post
  3. #2
    Thành Viên Chính Thức nguacon's Avatar
    Tham gia ngày
    May 19th 2012
    Nơi Cư Ngụ
    Trái Đất Nầy - This Planet Earth
    Bài gởi
    15,281
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    430

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-30-2019, 09:50
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-16-2019, 08:53
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 09-08-2018, 06:40
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-03-2018, 21:26
  5. Thạch rau câu mang màu sắc Giáng Sinh
    By PN99 in forum Nữ Công Gia Chánh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 12-11-2016, 19:02

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •