Hỏa tiễn Falcon 9 của SpaceX rời giàn phóng ở Kennedy Space Center tại Cape Canaveral, Florida. (Hình: AP Photo/John Raoux)

WASHINGTON, DC — Cơ quan Hàng không Ghông gian Mỹ (NASA) hôm thứ Sáu, 27 tháng Ba, loan báo chọn công ty Space X của ông Elon Musk để vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho trạm không gian Mặt Trăng, dự trù sẽ mở đường cho các thám hiểm sâu hơn vào vũ trụ.

Đây là một chuẩn bị quan trọng trước khi tiến tới việc xây dựng căn cứ lâu dài trên cung Quảng, để từ nơi này sẽ xuất phát các chuyến bay khác tới Hỏa Tinh, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Công ty SpaceX sẽ được nhận một phần của giao kèo trị giá khoảng 7 tỷ USD từ NASA để sử dụng hỏa tiễn Falcon Heavy đưa các phi thuyền loại Dragon XL tới trạm không gian Lunar Gateway, một căn cứ tiền phương bay vòng quanh Mặt Trăng mà NASA dự trù sẽ thành lập trong thập niên tới đây.


Tổng giám đốc SpaceX Elon Musk bước ra khỏi mô hình phi thuyền Dragon V2 có thể chở theo 7 phi hành gia, tại Hawthorne, California. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)

Phi thuyền Dragon XL cũng sẽ được dùng để vận chuyển phương tiện nhằm giúp các phi hành gia sống trên Mặt Trăng trong tương lai nhằm thu thập các mẫu đất đá để thử nghiệm, theo thông cáo của NASA.

Công ty SpaceX trong bản tweet gửi ra cho hay rằng, phi thuyền loại Dragon của công ty sẽ cặp vào trạm không gian Mặt Trăng trong thời gian từ 6 đến 12 tháng cho mỗi chuyến công tác, có khả năng mang theo hơn 5 tấn hàng hóa đến trạm Lunar Gateway này.

Trị giá tổng cộng của giao kèo hiện chưa được biết rõ ràng. Tuy nhiên đây là dấu hiệu cho thấy bước tiến quan trọng trong chương trình Artemis của NASA nhằm trở lại Mặt Trăng, vốn đã được Phó Tổng thống Mike Pence loan báo một năm trước đây.

Việc đạt được giao kèo cũng là một thắng lợi quan trọng cho công ty SpaceX do ông Elon Musk làm chủ.
Công ty SpaceX hiện đang chuẩn bị cho chuyến bay tư nhân đầu tiên để đưa người vào không gian vào mùa hè này.

Ông Musk hiện cũng là tổng giám đốc điều hành công ty xe hơi Tesla.

Theo nguoi-viet.com