Bộ Ngoại giao Việt Nam trao đổi thông tin về bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung với cơ quan chức năng Pháp, Anh và Italy nhằm ngăn lây lan nCoV trong cộng đồng.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết đã thông báo cho các Đại sứ quán Pháp, Italy và Anh tại Hà Nội về trường hợp nữ bệnh nhân dương tính với nCoV được phát hiện ngày 6/3 sau khi đi du lịch ở châu Âu.
Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, London và Rome trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan của nước sở tại về lịch sử di chuyển và địa chỉ tạm trú của bệnh nhân khi ở Anh, đồng thời thông báo cho các nước có công dân đi cùng chuyến bay để tiến hành các biện pháp xử lý phù hợp, nỗ lực tối đa ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng.
"Việt Nam sẽ tiếp tục và thường xuyên chia sẻ thông tin và phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác liên quan trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19", bà Hằng nói.
Binh chủng hoá học thuộc Bộ Quốc phòng phun chất tiêu độc, khử trùng phố Trúc Bạch và các khu lân cận ở quận Ba Đình, Hà Nội sáng 7/3. Ảnh: Giang Huy
Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, là bệnh nhân Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam và là ca đầu tiên ở Hà Nội. Giữa tháng 2, Nhung du lịch sang Anh và Italy, Pháp, trở lại Hà Nội ngày 2/3. Do bệnh nhân lúc này không sốt, không khai báo tình trạng sức khỏe nên được nhập cảnh.

Ngày 5/3, Nhung sốt liên tục kèm ho, mệt, đi khám tại bệnh viện Hồng Ngọc ở phố Yên Ninh, Ba Đình và được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, huyện Đông Anh. Tối 6/3, cô được xác định dương tính với nCoV. Bác gái và người lái xe riêng của bệnh nhân cũng dương tính với nCoV, đưa số ca nhiễm nCoV đang được điều trị ở Việt Nam lên 4 người.

Tính đến sáng 7/3, khoảng 200 người trong các diện tiếp xúc với Nhung phải cách ly. Khu phố Trúc Bạch xung quanh nhà cô được cách ly giám sát y tế, khử khuẩn.
Hiện Nhung được điều trị tại phòng áp lực âm Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã hết sốt, sức khỏe ổn định.

Anh Ngọc
Theo vnexpress