Một mũi tên trúng hai đích: vừa có pin năng lượng "gần như vô tận", vừa xử lý được rác thải phóng xạ.

Các nhà khoa học đang cố gắng chuyển hóa chất thải phóng xạ thành pin có tuổi thọ lên đến cả ngàn năm. Cụ thể hơn, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bristol (Anh Quốc) đang nghiên cứu pin kim cương thế hệ mới với khả năng sử dụng năng lượng tỏa ra từ vật chất nhiễm xạ; họ đã phát triển thành công một loại pin như vậy và hiện đang thử nghiệm nó bằng rác thải nhiễm xạ lấy từ những nhà máy hạt nhân đả ngưng hoạt động nằm rải rác nhiều nơi tại Anh Quốc.

Gần đây nhất, hồi đầu tháng Giêng này, đội ngũ nghiên cứu đả lấy rác thải phóng xạ từ Trạm Năng lượng Berkeley đặt tại Gloucestershire, một nhà máy đã ngừng hoạt động từ năm 1989 nhưng phải đợi tới bây giờ, người ta mới có thể tiếp cận được rác thải phóng xạ nơi đây một cách an toàn.



Họ trích xuất đồng vị Carbon-14 (với thời gian bán rã lên đến 5.730 năm) từ các khối graphite, và kết hợp nó với lá kim cương mỏng để có được pin. Do thời gian bán rã của Carbon-14 rất dài, các nhà khoa học nói rằng thứ pin này có thể cung cấp năng lượng "gần như vô tận". Chúng ta có thể ứng dụng nó vào những máy móc nhỏ bé như máy trợ thính, máy trợ tim cho đến những con tàu thăm dò đi tới những ngóc ngách khác của Dải Ngân hà.

Pin kim cương nằm gọn trong một lớp kim cương không phát xạ, có khả năng hấp thụ những bức xạ mà Carbon-14 phát ra, cho nên chúng ta có thể ứng dụng chúng vào thiết bị y tế.

Ở thời điểm hiện tại, pin kim cương đang được lắp thử nghiệm cho những thiết bị đặt trong môi trường cực đoan và cản trở việc thay pin, ví dụ như những máy cảm biến đặt gần miệng núi lửa.

"Dần dần, một phiên bản hiện đại hơn của pin kim cương sẽ nằm trong điện thoại di động", James Baker, nhà nghiên cứu từ Khoa Kỹ thuật của Đại học Bristol nói với tờ The Independent. "Tuy vậy, loại pin này sẽ được dùng chủ yếu cho các thiết bị cần ít năng lượng, hoạt động lâu dài và vận hành tại những nơi khó kiếm ra nguồn năng lượng thay thế".

Hơn thế nữa, công nghệ pin mới có thể giải quyết được vấn nạn đang nhức nhối về rác thải phóng xạ. Các nhà khoa học dự kiến trong vòng 5 năm tới đây, nhà máy sản xuất pin kim cương đầu tiên sẽ xuất hiện ngay trong khu vực Berkeley này.


Các khối graphite còn lại trong các nhà máy năng lượng hạt nhân ở Anh Quốc.


"Mục đích lớn nhất là xây dựng một nhà máy ngay tại khu vực trước đây là nhà máy năng lượng hạt nhân, để lấy đồng vị Carbon-14 trực tiếp từ các khối graphite để mà làm pin kim cương. Hoạt động này vừa giúp giảm bức xạ của rác thải còn đọng lại, mà vừa là một cách xử lý hiệu quả", giáo sư Tom Scott, giám đốc Trung tâm Hạt nhân Tây Nam cho hay.

"Với kế hoạch đóng cửa phần lớn các nhà máy năng lượng hạt nhân tại Anh trong vòng 10-15 năm tới, công nghệ mới này sẽ mở ra cơ hội tái chế vật liệu phóng xạ để tạo ra năng lượng dùng được vào nhiều mục đích tốt đẹp".

Theo genk.vn