Mỹ, Singapore, Úc và Đài Loan cho rằng người nào khỏe thì không cần đeo khẩu trang. Trong hình, công nhân đang sản xuất khẩu trang tại một nhà máy ở Bangkok, Thái Lan. (Hình minh họa: Jonathan Klein/AFP via Getty Images)

BẮC KINH, Trung Quốc – Chính quyền các quốc gia khắp thế giới đang đưa ra những thông tin trái ngược nhau về hiệu quả của việc đeo khẩu trang để chống virus Corona.

Nhà máy trên khắp TQ đang chạy đua sản xuất khẩu trang để cố ngăn virus Corona lây lan. Chính phủ TQ đã hối thúc các nhà sản xuất nâng sản lượng để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh.

Công nhân các nhà máy đang phải làm việc đến mệt mỏi.

Chị Wang Xiaoming, công nhân nhà máy, nói: "Mỗi ca tôi phải làm 25,000 cái. Mệt lắm, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác mỗi khi xảy ra dịch bệnh. Chúng tôi phải sản xuất thêm khẩu trang".

Theo Bộ Kỹ Nghệ và Công Nghệ Thông Tin TQ, hiện nay, nước này làm ra hơn tám triệu khẩu trang một ngày.

Con số này chỉ đạt 40% sản lượng hằng ngày bình thường của TQ là 20 triệu cái, vì đây là thời gian nghỉ Tết.

Khi công nhân trở lại làm việc sau Tết, sản lượng dự trù sẽ tăng mạnh. Theo chủ tịch Hội Dệt May Trung Quốc, đến cuối Tháng Hai, khi các dây chuyền mới được sử dụng, số khẩu trang sản xuất có thể đạt đến 180 triệu cái một ngày.

Tại thành phố Nam Ninh, phía Nam tỉnh Quảng Tây, Nhà Máy Thiết bị Y tế Fangyuan đã làm việc trở lại hôm thứ Ba. Với 35 công nhân làm việc thêm giờ, nhà máy đã nâng sản lượng hằng ngày lên đến gần 100,000 cái kể từ thứ Năm.

Công nhân của 27 nhà máy ở tỉnh Hồ Nam cũng đã trở lại làm việc hôm thứ Tư để sản xuất thiết bị bảo hộ phòng ngừa dịch bệnh.
Theo các giới chức Hồ Nam, tỉnh này có thể sản xuất đến 462,000 khẩu trang một ngày.

Lý do họ phải sản xuất nhiều như vậy thì không có gì khó hiểu.


Tổ Chức Y Tế Thế Giới không nhắc gì đến việc đeo khẩu trang để phòng ngừa virus Corona. Trong hình, khách hàng đeo khẩu trang tại một nhà hàng thức ăn nhanh của MacDonald ở Hồng Kông. (Hình: Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Không chỉ ở TQ, mà còn ở nhiều nước khác, người ta đang đổ xô đi mua khẩu trang.
Tuy nhiên, hiện đang có nhiều thông tin trái ngược nhau về việc có nên đeo khẩu trang hay không.

Tờ báo chính của Singapore ra thứ Sáu, 31 tháng Giêng, khuyên người dân không nên đeo nếu đang khỏe mạnh.

Úc và Đài Loan cũng cho rằng người nào khỏe thì không cần đeo khẩu trang.
Tuy nhiên, Úc cũng đã mở kho dự trữ y tế quốc gia để lấy ra một triệu cái khẩu trang.

Còn Đài Loan thì cấm xuất cảng khẩu trang. Cơ quan đường sắt Đài Loan thì loan báo nếu virus vẫn lây lan, họ sẽ không cho hành khách lên tàu nếu không đeo khẩu trang.

Tại Hồng Kông, một nhà lập pháp đặc trách ủy ban dịch vụ y tế của chính phủ, đã bị chỉ trích sau khi chia sẻ đoạn video hướng dẫn cách hấp để dùng lại khẩu trang xài một lần rồi bỏ.

Ở Ấn Độ thì có lời khuyên khá kỳ lạ. Chính phủ nước này đề nghị dùng món nước pha chế truyền thống, trong đó có gừng và rau húng, để phòng bệnh.

Còn tại Miến Điện, một bộ trưởng bị khiển trách vì chia sẻ một bài post trên Facebook khuyên người dân nên ăn thêm hành.

Trở lại TQ, các nhà máy tiếp tục hối hả sản xuất khẩu trang.

Bảng hướng dẫn chính thức của Tổ Chức Y Tế Thế Giới không nhắc gì đến việc đeo khẩu trang để phòng ngừa virus Corona. Nhưng website của họ cũng không khuyên là không nên đeo.

Mặc dù chưa có kết luận chính thức, các cuộc nghiên cứu từ xưa đến nay cho thấy đeo khẩu trang có thể giúp phòng ngừa những bệnh thông thường như cảm cúm.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ CDC đã khuyến cáo bất cứ ai được xác nhận hoặc bị nghi ngờ nhiễm virus Corona nên đeo khẩu trang khi có mặt người khác.

Theo ông Robert Amler, hiệu trưởng Đại Học Y Khoa New York, khẩu trang không phải dùng để bảo vệ người đeo, mà là bảo vệ người khác trước những dịch cơ thể từ người đeo văng ra.

Các chuyên gia khẳng định cách tốt nhất để tránh nhiễm bệnh là thường xuyên rửa tay và tránh tiếp xúc với người bệnh.

Theo SK & ĐS