Hidden Content
Dịch vụ Anna's Kitchen đựng thức ăn không đúng cách. (Hình: Yolo County District Attorney 's Office)

DAVIS, California – Một dịch vụ giao thức ăn không có giấy phép ở Bắc California bị phạt hơn $100,000 vì làm cho một số thực khách bị ngộ độc thực phẩm.

Theo đài KTLA, đây là một dịch vụ do người gốc Hoa làm chủ, có tên Anna’s Kitchen.

Biện Lý Cuộc Yolo County cho biết chủ Anna’s Kitchen đả làm và giao hàng trăm phần ăn, nhưng không giữ nóng hay giữ lạnh đúng cách, làm cho nguy cơ thực khách bị ngộ độc nhiều hơn.

Biện Lý Cuộc cho hay, dịch vụ này dùng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc để mời nhiều du học sinh người Trung Quốc của đại học University of California, Davis, đặt những món ăn của người Hoa.

Một số sinh viên báo cáo bị ngộ độc, khiến cho giới hữu trách phải tiến hành điều tra.

Ông Xin Jiang, chủ của Anna’s Kitchen, đồng ý bồi thường và đóng tiền phạt $107,000. Ông còn nhận tội và cam kết sẽ ngưng hoạt động dịch vụ giao thức ăn.

Biện Lý Cuộc Yolo County cho hay ông sẽ bị phạt thêm $90,000 nếu mở lại dịch vụ giao thức ăn, hoặc tiếp tục bán thức ăn mà không có giấy phép của quận hạt.

Theo vietbao