Đã có khi nào bạn thắc mắc về suất ăn FIRST CLASS của các hãng hàng không cao cấp sẽ như thế nào chưa?

Lẻ tất nhiên, hạng ghế và suất ăn phổ biến nhất của các hãng hàng không trên toàn cầu là ghế phổ thông (Economy class) và những suất ăn đóng hộp giấy bạc thông thường. Phần lớn là do điều kiện kinh tế và nhu cầu dịch vụ của khách hàng trung bình thường chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng, khi xã hội ngày càng phát triển hơn, nhu cầu của con người không chỉ dừng lại ở việc "ăn no, mặc ấm" mà còn phải là "ăn ngon, mặc đẹp" nửa. Từ đó, các hàng ghế và suất ăn của các hãng hàng không cũng được nâng cấp dần theo thời gian.

Đã có bao giờ bạn tự hỏi, với những hạng ghế cao cấp hơn như Hạng Nhất (First class) hay Hạng Thương Gia (Business Class) sẽ như thế nào chưa? 15 suất ăn hạng nhất của 15 hãng hàng không cao cấp dưới đây sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của bạn về chuyện ăn uống trên máy bay.

1. Air Canada: Thực đơn thay đổi theo ngày/vùng khí hậu/vị trí địa lý. Khách hàng được phục vụ suất ăn tối trong không gian giống như ở nhà hàng dưới mặt đất vậy.




2. Air France: Giới hạn số món nhất định, chủ yếu là ẩm thực Pháp cao cấp




3. Alaska Airlines: Hãng hàng không ở vùng cực Bắc nước Mỹ tuy có quy mô nhỏ nhưng được đánh giá cao về dịch vụ, suất ăn hạng nhất của hãng này xuất hiện những thương hiệu rượu, bơ, đồ ăn kèm đắt đỏ bậc nhất.



4. American Airlines: Hãng hàng không quốc gia Mỹ với suất ăn First class phổ biến: bít-tết (Beefsteak) thượng hạng.


5. ANA (All Nippon Airways): Tương tự như Alaska Airlines, suất ăn hạng nhất của hãng hàng không này được chú ý với những thương hiệu đồ ăn cao cấp đi kèm.






6. Asiana Airlines: Chủ yếu là những suất ăn đặc trưng ẩm thực châu Á cùng nguyên liệu chọn lọc.




7. British Airways: Hãng hàng không Vương quốc Anh với menu đồ ăn trên máy bay tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao



8. Cathay Pacific: Hãng hàng không cao cấp nhất Hong Kong với suất ăn hạng nhất phục vụ theo tiêu chuẩn nhà hàng châu Âu.


9. China Eastern Airlines: Hãng hàng không này của TQ cũng có suất ăn hạng nhất tiêu chuẩn tương tự như của Cathay Pacific.

[img]https://i.imgur.com/agxN6YQ.jpg[/mg]


10. Iberia Airlines: Suất ăn First class của hãng hàng không Tây Ban Nha không bày biện quá cầu kỳ nhưng đủ gây ấn tượng với thực khách về những món ăn xa xỉ.


11. Japan Airlines: Suất ăn hạng nhất bày biện như một bức tranh.



12. Korean Air: Suất ăn hạng First class của hãng hàng không Hàn Quốc theo kiểu truyền thống ẩm thực quốc gia này.



13. Lufthansa: Bàn ăn hạng nhất đầy "ú ụ" cho 2 người


14. Qantas: Hãng hàng không có nhiều dịch vụ đẳng cấp No.1 thế giới thì suất ăn First class cũng không phải dạng vừa rồi.


15. Singapore Airlines: Không thể không gọi tên Singapore Airlines trong list những hãng hàng không có suất ăn hạng First class xa xỉ.



Theo kenh14.vn