Trump được cho là muốn Nhật Bản tăng đóng góp tài chính cho lực lượng Mỹ đóng quân tại nước này lên 8 tỷ USD.

Theo thỏa thuận có thời hạn đến tháng 3/2021, Nhật Bản hàng năm phải trả khoản phí 2 tỷ USD cho sự hiện diện của 54.000 lính Mỹ trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump muốn tăng gấp 4 lần khoản đóng góp tài chính này, Foreign Policy dẫn lời ba cựu quan chức quốc phòng giấu tên ngày 15/11 cho hay.
Nhật Bản không phải là đồng minh duy nhất ở châu Á bị Mỹ yêu cầu trả thêm chi phí cho sự hiện diện quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói Hàn Quốc đủ khả năng và nên chi thêm 4,7 tỷ USD để Mỹ triển khai lực lượng đồn trú tại đây, tăng nhiều lần so với mức 1 tỷ USD hiện nay.

Các cựu quan chức Mỹ cho biết yêu cầu được đưa ra cho phía Nhật trong chuyến đi hồi tháng 7 của John Bolton, khi đó là cố vấn an ninh quốc gia của Trump, và Matt Pottinger, khi đó là giám đốc phụ trách châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.
Binh sĩ Mỹ và Nhật Bản tham gia huấn luyện nhảy dù tại căn cứ không quân Yokota, Nhật Bản ngày 16/7. Ảnh: US Air Force.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói thông tin do Foreign Policy đưa ra là không chính xác và họ chưa có cuộc đàm phán nào với Mỹ về thỏa thuận mới. Đại diện chính phủ Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận.
Mỹ đang tìm cách buộc các đồng minh trên thế giới tăng chi phí quốc phòng và san sẻ gánh nặng tài chính. Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu khi không chi đủ ngân sách cho quân đội, khiến các nước thành viên NATO ở châu Âu và Canada chi thêm 100 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng vào năm 2020.
Hiện Trump đang chuyển sự chú ý sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang hiện đại hóa quân đội và Triều Tiên tăng cường năng lực quốc phòng. Hàn Quốc và Nhật Bản phải trả cho Mỹ hàng tỷ USD để duy trì lực lượng đồn trú tại đây, chủ yếu theo các hiệp định song phương được đàm phán 5 năm một lần.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters)