Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã trả lại bức thư mà Trump gửi ông hồi tháng trước, trong đó khuyên Erdogan "đừng là kẻ ngốc".

"Bức thư đã được gửi lại cho Tổng thống Trump chiều nay", Tayyip Erdogan nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 13/11 nhân chuyến thăm chính thức Mỹ, khi được phóng viên hỏi tại sao ông lại phớt lờ lời khuyên của Tổng thống Mỹ và mở chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd ở Syria.

Bức thư mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề cập được Trump gửi cho ông hôm 9/10, sau khi Ankara thông báo kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự Mùa xuân Hòa bình ở miền bắc Syria. Trong thư, Tổng thống Mỹ khuyên Erdogan "hãy cùng nhau đưa ra một thỏa thuận ổn thỏa" cho vấn đề Syria. "Đừng là một người cứng đầu. Cũng đừng là một kẻ ngốc", lá thư có đoạn.

"Chúng tôi đã trả lại bức thư đã nhận được", Erdogan nhấn mạnh hôm 13/11, như một cách phủ nhận thông tin trước đó rằng ông đã ném lá thư của Trump vào thùng rác.

Trump (phải) bắt tay Erdogan tại Nhà Trắng ngày 13/11. Ảnh: AFP.
Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự vào miền bắc Syria để chống lại dân quân người Kurd, lực lượng mà Ankara cáo buộc là "khủng bố", sau khi Trump đồng ý rút toàn bộ binh sĩ khỏi khu vực.
Sau khi vấp phải nhiều chỉ trích về quyết định này, Trump đổi ý và yêu cầu Phó tổng thống Mike Pence xúc tiến một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để chấm dứt chiến sự ở miền bắc Syria.

Ngay trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng gửi thư cho Trump, kêu gọi ông huỷ lời mời Erdgogan thăm Mỹ vì cho rằng thời điểm "đặc biệt không phù hợp". Tuy nhiên, Tổng thống cho rằng ông và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã "là bạn trong thời gian dài".

Mai Lâm (Theo USA Today)