Trump cho rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ mải điều tra luận tội ông trong khi khu vực cử tri của bà ở California đang như "địa ngục".

"Nancy Pelosi mất trí thật rồi và tôi nghĩ bà ta nên về nhà ở San Francisco. Nếu nhìn vào những điều đang xảy ra ở khu vực của bà ta, mọi người sẽ thấy nó như thể địa ngục", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng hôm 3/11, cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Pelosi không làm tốt vai trò tại khu vực bầu cử ở bang California.
Trump cho rằng ở bang California, người vô gia cư không được chăm sóc, kim tiêm vứt đầy đường và vô số thứ kinh khủng đang bị xả ra Thái Bình Dương. "Thế mà tất cả những gì bà ta nghĩ đến là luận tội. Nhưng bà ta không muốn luận tội. Mọi người có biết ai muốn luận tội không? Chính là những người điều hành đảng Dân chủ, phe cánh tả cực đoan", ông nói thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 3/11. Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Hạ viện Pelosi, thành viên đảng Dân chủ đến từ California, là một trong những người tích cực nhất với cuộc điều tra luận tội Trump, liên quan đến cuộc điện đàm hôm 25/7 giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ông chủ Nhà Trắng bị cáo buộc gây áp lực để Ukraine điều tra cha con cựu phó tổng thống Joe Biden, ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ và cũng là đối thủ đáng gờm của Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.
Sau cuộc bỏ phiếu hôm 31/10 với kết quả 232 phiếu thuận và 196 phiếu chống, Hạ viện Mỹ chính thức mở cuộc điều tra luận tội ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Trump liên tục đả kích hành động mà ông gọi là "cuộc săn phù thủy" này và cáo buộc cuộc điều tra có động cơ chính trị.
Ngọc Ánh (Theo Sputnik)