Khi uống trà xong, chúng ta vẫn có thể tận dụng bã trà để làm một số việc rất bổ ích.


Bã trà có thể dùng làm phân bón cho cây trồng - Ảnh: Internet


Giúp đánh bay quầng thâm ở mắt
Cho bã trà vào tủ lạnh trong vài tiếng, sau đó lấy ra đắp lên 2 mắt trong khoảng 10-15 phút. Sau đó dùng nước ấm vừa đủ để rửa sạch mắt. Trong trà có chất chống oxy hóa (polyphenol và epigalocatexin galat) giúp làm tăng lưu thông máu, căng và đẹp da.
Sát trùng da
Trong trà ngoài protein, vitamin còn có một hợp chất đặc trưng đó là Tanin. Tanin tạo nên vị đắng chát cho trà. Nó cũng có rất nhiều tác dụng, một trong số đó là giúp sát trùng. Những vết thương nhỏ ngoài da chắc chắn sẽ mau chóng lành lạnh và cực kì dễ chịu khi đắp bã trà lên trên.
Dùng hút ẩm
Bạn có thể tái sử dụng chúng để làm túi thơm hoặc túi hút ẩm bằng cách phơi khô nó lên, ướp với hoa hoặc tinh dầu thơm, và cuối cùng là bỏ vào túi vải mang theo bên mình. Rất đơn giản phải không nào?
Tốt cho cây trồng
Những người mê trà thường có những tiểu cảnh nho nhỏ trong nhà để trang trí bàn trà. Chính vì vậy, tại sao không dùng bã trà như một thứ phân xanh để bón cho cây kiểng, tiểu cảnh nhỉ? Nó không những tốt cho cây mà còn thân thiện với môi trường nữa.

Giúp khử mùi trong nhà
Bã trà có tác dụng đánh bay mùi khó chịu trong bếp, trong tủ lạnh hay tại bất cứ nơi nào trong nhà. Phơi khô bã trà, sau đó gói bã trà đã phơi khô vào trong giấy mỏng hoặc vải mỏng, bọc lại kĩ và đặt vào những nơi có mùi khó chịu như tủ bếp, tủ lạnh hay những tủ đồ cũ.
Giúp đánh bay mùi hôi và làm thơm miệng
Chỉ cần ngậm một ít bã trà khô hoặc trà tươi trong miệng 1 thời gian, mùi hôi của rượu bia hay thuốc lá sẽ không còn nữa, thay vào đó là mùi hương thơm dịu nhẹ của trà.
Trị hôi nách
Chuẩn bị bã trà sau đó đắp trực tiếp vào vùng nách của mình, bạn lấy băng để giữ chúng lại và để thời gian khoảng 20 phút rồi bạn tháo ra và đi rửa lại sạch bằng nước. Cách này bạn thực hiện 2 lần trong 1 ngày.


Theo Thu Thủy (motthegioi.vn)